Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và cách giao thương “lạ“

VOV.VN -Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được rao bán với giá rất mềm là khoảng 50.000 đồng. Trong khi giá hàng chính hãng là vài trăm nghìn đồng.

VOV đã đăng bài viết phản ánh tình trạng tràn lan mỹ phẩm hàng hiệu không rõ nguồn gốc với giá bán chỉ vài chục ngàn trong khi hàng cùng tên nhưng của chính hãng có giá từ vài trăm ngàn đến tiền triệu mỗi sản phẩm. Vậy các sản phẩm này được phân phối từ đâu và như thế nào?

Phía sau cánh cửa là một “kho” mỹ phẩm siêu rẻ mang thương hiệu các hãng nổi tiếng.

Chỉ cần truy cập vào các website như: linhkiengiasivn.com, baobimypham.net..., chúng tôi có thể tìm thấy thông tin về cơ sở cung cấp mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng như: MAC, 3CE, NYX, Innisfree,… nhưng được rao bán với giá rất mềm là khoảng 50.000 đồng. Trong khi giá hàng chính hãng là vài trăm nghìn đồng.

Trên các trang web này, ngoài việc trưng sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng thì các “nhà cung cấp” mỹ phẩm còn treo số điện thoại để tiện giao dịch với khách hàng. Khi phóng viên liên hệ mua hàng, “các nhà cung cấp” không ngần ngại chào mời bằng những lời có cánh, đồng thời còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng thưởng, giảm giá sốc.

Tuy nhiên, trước câu hỏi về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm ngoại nhưng giá rẻ thì người bán hàng có những câu trả lời đại loại như: “Hàng chính hãng do người nhà ở nước ngoài gửi về" hay "nhập hàng sỉ ở các công ty mỹ phẩm uy tín”.

Nhân viên giao hàng chuẩn bị dời “kho” tập kết đi giao cho khách.

Để tiếp cận với “đại bản doanh” của nhà cung cấp đăng trên website linhkiengiasivn.com thực sự khó khăn. Địa điểm giao dịch ghi trên trang mạng thực chất là địa chỉ “ma”.

Trong suốt hai ngày trong vai nhà buôn để tiếp cận các địa chỉ nguồn hàng theo chỉ dẫn của người bán ở chợ, phóng viên luôn thấy có sự đeo bám của hai thanh niên lạ. Nhưng với sự kiên trì mò tìm và sự "thật tình" muốn tìm mối nhập hàng nên phóng viên VOV đã được “nhà cung cấp” của linhkiengiasivn "bật đèn xanh" cho biết địa chỉ thật để đến xem hàng. Đó là một căn nhà 3 tầng nằm trong hẻm nhỏ ở đường Bình Thới, Quận 11, số nhà cũng chỉ dán bằng giấy. 

Tại đây, phóng viên bắt chuyện với một người mua hàng tên Vân thì được biết, nơi này chủ yếu là bán buôn mỹ phẩm nhãn mác ngoại nhưng là hàng nhái. Bản thân chị Vân thường xuyên nhập về để bán lại trên mạng xã hội và tại cửa hàng. So với nhập hàng chính hãng, việc nhập các sản phẩm tại đây về bán cho lãi tối thiểu cũng gấp năm đến sáu lần.

Chưa đến 300.000 đồng, người tiêu dùng đã sở hữu một bộ mỹ phẩm với nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Người phụ nữ tên Vân nói: “Anh mua ở đây giá sỉ khoảng hai hay ba trăm cây thì giá chỉ có hai, ba ngàn đến mười ngàn một cây rồi bán theo giá thị trường, thực tế đây là hàng Fake (nhái), tại đây hàng Fake rất là nhiều như Dior, Mac, Body Vip... Nếu là hàng chính hãng thì cũng phải lên tới tiền triệu rồi, nên không có hàng chính hãng ở đây”.

Cách thức mua bán và đặt hàng với các “nhà cung cấp mỹ phẩm” này còn “lạ” hơn khi phóng viên liên hệ với người bán hàng của website baobimypham.net – một địa chỉ mà giới “con buôn” giới thiệu là nơi chuyên gia công mỹ phẩm các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Trên trang web này được giới thiệu là của Công ty TNHH Một thành viên Thảo Mộc Phương Đông (viết tắt Công ty Phương Đông). Theo thông tin tra cứu về Công ty TNHH Một thành viên Thảo Mộc Phương Đông thì người đại diện pháp luật là bà Đặng Thị Yến Loan có số điện thoại 0908861xxx. Trên website, công ty này giới thiệu là chuyên cung cấp chai lọ, bao bì mỹ phẩm cao cấp; nhận gia công trọn gói độc quyền thương hiệu.

Ngày 1/7/2019, phóng viên tìm đến địa chỉ được ghi trên website baobimypham.net là số 54 – đường Bàu Cát 5- Quận Tân Bình thì nơi đây lại là một căn nhà không biển hiệu, bên ngoài cửa dán tờ giấy khổ A4 ghi chữ “Chai lọ Phương Đông – lầu 1”.

Phiếu mua hàng.

Tại lầu 1 căn nhà có nhiều kệ trưng bày các mẫu chai, lọ mỹ phẩm với kiểu dáng của các hãng nổi tiếng như: sữa rửa mặt Charme, Kem dưỡng trắng da Hada Labo Perfect White, son MAC,... nhưng tất cả đều không nhãn mác, không xuất xứ.

Khi phóng viên ngỏ ý muốn đặt sản xuất mỹ phẩm thì một người phụ nữ ở đây cho biết, cứ để mẫu lại vì hiện tại người phụ trách không có mặt. Còn không thì có thể trao đổi qua điện thoại theo số 0908861xxx. Trao đổi điện thoại, “người phụ trách” giới thiệu tên là Loan cho biết, cơ sở chỉ nhận đặt làm hàng với số lượng ít nhất 30kg cho mỗi loại sản phẩm.

Đặc biệt, khi phóng viên đề cập vấn đề gia công mỹ phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng như: son 3CE, Chu, hay bộ mỹ phẩm của Dior … thì người phụ nữ tên Loan cho biết chỉ nhận gia công với các đơn hàng đặt trên 200 sản phẩm. Đối với đơn hàng trên 100 triệu đồng thì sẽ lo các giấy tờ kiểm định liên quan.

Ảnh chụp màn hình website baobimypham.net.

PV: Vậy chị cho em hỏi mình có làm mấy loại mỹ phẩm ví dụ như Dior, son Dior hoặc MAC không chị, son MAC đó.

Chị Loan: Có em!

PV: Body VIP cũng làm đúng không chị.

Chị Loan: Có có!

PV: Số lượng bao nhiêu thì em có thể đặt hàng bên chị?.

Chị Loan: Em muốn đặt bao nhiêu?

PV: Dạ em mới bán, em muốn đặt hai mươi hộp trở lên ạ!

Chị Loan: Hai mươi hộp thì không được.

PV: Chứ bao nhiêu là được, năm mươi, năm mươi hộp trở lên mới được à chị?

Chị Loan: Từ hai trăm em.

Phóng viên tiếp tục tìm đến địa chỉ mà Công ty Phương Đông đăng ký tại số 638/43A, khu phố 3, Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM. Đây là căn nhà không có biển hiệu, luôn trong tình trạng “kín cổng cao tường” nhưng cứ khoảng 30 phút lại có chiếc xe mô tô chở những kiện hàng ra vào.

Ảnh chụp màn hình website linhkiengiasivn.com.

Ngỏ ý muốn vào xem nhà xưởng thì một nam giới khoảng 28 tuổi tự xưng là nhân viên của Công ty Phương Đông cho phóng viên hay, đây là nơi đưa nguyên liệu vào trong các chai lọ sau khi in nhãn mác và chứa hàng thành phẩm chứ không phải nơi sản xuất. Nam nhân viên này cũng tận tình chỉ đường và cho số điện thoại để liên hệ trực tiếp với cơ sở sản xuất.

Theo địa chỉ này, phóng viên có mặt tại ngôi nhà cách đó khoảng 700m. Ngôi nhà này cũng kín cổng cao tường, với cửa cổng bịt tôn màu xanh, đóng kín, trên mặt tôn có ghi số nhà và biển hiệu Công ty Phương Đông. Liên hệ vào số điện thoại người nhân viên cho thì người nghe là phụ nữ tên Phụng tỏ thái độ khó chịu, đồng thời yêu cầu nếu có giao dịch thì qua bên văn phòng đại diện ở Bàu Cát (quận Tân Bình):

“Anh qua xưởng em làm gì, mỹ phẩm thì anh qua 54 Bàu Cát làm việc bên đó theo số 088, còn bên em cũng làm mỹ phẩm nhưng anh cứ gọi vào số 0908861xxx”, phụ nữ tên Phụng nói.

Có thể nói, những nhà cung cấp mỹ phẩm giá rẻ, không nhãn mác đang hoạt động công khai, sôi động không chỉ ở chợ mà còn cả trên các trang mạng. Cùng với sự tiếp tay của những nhà buôn, mỹ phẩm giả thương hiệu nổi tiếng đang tràn ra thị trường để móc túi người tiêu dùng.

Ngoài các địa điểm phóng viên VOV đã tìm hiểu thì không biết còn bao nhiêu cơ sở tương tự đang hoạt động để hằng ngày đưa mỹ phẩm giá rẻ bủa vây người tiêu dùng ở TPHCM? Các sản phẩm này ảnh hưởng tới người tiêu dùng như thế nào? Cơ quan chức năng phản hồi ra sao về vấn đề này?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn: Bắt giữ hơn 70 thùng hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc  ​
Lạng Sơn: Bắt giữ hơn 70 thùng hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ​

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô vận chuyển hơn 70 thùng hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lạng Sơn: Bắt giữ hơn 70 thùng hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc  ​

Lạng Sơn: Bắt giữ hơn 70 thùng hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ​

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô vận chuyển hơn 70 thùng hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Yên Bái đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem tẩy tế bào chết O’JEE
Yên Bái đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem tẩy tế bào chết O’JEE

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn 819 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem tẩy tế bào chết O’JEE trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem tẩy tế bào chết O’JEE

Yên Bái đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem tẩy tế bào chết O’JEE

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn 819 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem tẩy tế bào chết O’JEE trên địa bàn tỉnh.

Lạng Sơn thu giữ trên 10.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu
Lạng Sơn thu giữ trên 10.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu

VOV.VN -Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển 10.000 sản phẩm là những mặt hàng mỹ phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu

Lạng Sơn thu giữ trên 10.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu

Lạng Sơn thu giữ trên 10.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu

VOV.VN -Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển 10.000 sản phẩm là những mặt hàng mỹ phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu

Tịch thu 24 loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tịch thu 24 loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và tịch thu 24 loại mỹ phẩm trị giá hơn nửa tỷ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tịch thu 24 loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tịch thu 24 loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và tịch thu 24 loại mỹ phẩm trị giá hơn nửa tỷ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mỹ phẩm của Dior bị thu hồi tại Việt Nam
Mỹ phẩm của Dior bị thu hồi tại Việt Nam

VOV.VN -3 sản phẩm mỹ phẩm của Dior gồm 2 loại nước hoa và 1 loại chì kẻ mắt vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi.

Mỹ phẩm của Dior bị thu hồi tại Việt Nam

Mỹ phẩm của Dior bị thu hồi tại Việt Nam

VOV.VN -3 sản phẩm mỹ phẩm của Dior gồm 2 loại nước hoa và 1 loại chì kẻ mắt vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi.

Tràn lan mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở TPHCM
Tràn lan mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở TPHCM

VOV.VN- Những mỹ phẩm có nhãn tên hàng hiệu như MAC, 3CE, NYX, Innisfree... nhưng không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng được bày bán tràn lan các chợ ở TPHCM

Tràn lan mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở TPHCM

Tràn lan mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở TPHCM

VOV.VN- Những mỹ phẩm có nhãn tên hàng hiệu như MAC, 3CE, NYX, Innisfree... nhưng không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng được bày bán tràn lan các chợ ở TPHCM