Năm 2019 - Năm bứt phá của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

VOV.VN - Ngành Lao động Thương binh và Xã hội chọn năm 2019 làm năm bứt phá hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao như: Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 đến 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 đến 24,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Ông Doãn Mậu Diệp- Thứ trưởng Bộ LĐTBXH.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu nhân lực trong cả nước, khu vực và gắn với thị trường lao động quốc tế; thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động; tạo thuận lợi trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp…

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động - người có công và xã hội. Kiên định với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Mục tiêu của năm 2019 là tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.”

Năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1% (thấp nhất trong 11 năm trở lại đây); Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%.  Cả nước tạo việc làm cho trên 1,6 triệu người, đạt 103,1% kế hoạch.

Trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,5 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch; đưa trên 142.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương, đến cuối năm 2018 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017), bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân
ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân

VOV.VN -Theo ĐBQH Vũ Tiến Lộc, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước lớn mạnh sẽ tạo 30-40 triệu việc làm bền vững ở Việt Nam.

ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân

ĐB Vũ Tiến Lộc: Phải tạo việc làm mới đàng hoàng cho người dân

VOV.VN -Theo ĐBQH Vũ Tiến Lộc, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước lớn mạnh sẽ tạo 30-40 triệu việc làm bền vững ở Việt Nam.

Đề nghị xử lý 3 cán bộ ngành lao động - xã hội sai phạm tài chính
Đề nghị xử lý 3 cán bộ ngành lao động - xã hội sai phạm tài chính

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm về sai phạm tài chính của Phòng LĐ-TB-XH thành phố Rạch Giá. 

Đề nghị xử lý 3 cán bộ ngành lao động - xã hội sai phạm tài chính

Đề nghị xử lý 3 cán bộ ngành lao động - xã hội sai phạm tài chính

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm về sai phạm tài chính của Phòng LĐ-TB-XH thành phố Rạch Giá. 

Ngành Lao động đặt mục tiêu xuất khẩu trên 95.000 người trong năm nay
Ngành Lao động đặt mục tiêu xuất khẩu trên 95.000 người trong năm nay

VOV.VN - Trong năm 2015 sẽ tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động từ 95.000 – 100.000 người.

Ngành Lao động đặt mục tiêu xuất khẩu trên 95.000 người trong năm nay

Ngành Lao động đặt mục tiêu xuất khẩu trên 95.000 người trong năm nay

VOV.VN - Trong năm 2015 sẽ tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động từ 95.000 – 100.000 người.

Kỳ vọng của cử tri vào tân Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội
Kỳ vọng của cử tri vào tân Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội

VOV.VN-Cử tri mong tân Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ có những quyết sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo xóa đói giảm nghèo...

Kỳ vọng của cử tri vào tân Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội

Kỳ vọng của cử tri vào tân Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội

VOV.VN-Cử tri mong tân Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ có những quyết sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo xóa đói giảm nghèo...

Thủ tướng: “Cần quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người có công“
Thủ tướng: “Cần quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người có công“

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm đến công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và thân nhân của họ. 

Thủ tướng: “Cần quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người có công“

Thủ tướng: “Cần quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người có công“

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm đến công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và thân nhân của họ.