Cần quan tâm hơn nữa nguồn quy hoạch cán bộ nữ

VOV.VN -Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu: "Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), chiều nay 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp mặt chúc mừng đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng, phấn khởi về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và toàn xã hội đã dành cho phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử và nhất là những năm gần đây. Bà Hà Thị Nga cho biết, đội ngũ nữ trí thức ngày càng phát triển, đặc biệt đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ nữ cấp ủy 3 cấp của toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025 đều tăng so với nhiệm kỳ trước, đạt và vượt chỉ tiêu 15%.

"Các chị nữ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng được trẻ hóa, đang không ngừng nỗ lực cố gắng nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo, cán bộ và quần chúng nhân dân tín nhiệm; nhiều chị phát huy tốt tiếng nói của ngành, địa phương, của giới nữ trong các diễn đàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp", bà Hà Thị Nga cho biết.

Dịp này, các đại biểu nữ trí thức mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội vì sự phát triển của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể phụ nữ Việt Nam, các nữ trí thức nhà khoa học. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện công tác cán bộ nữ, phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, để tiếp tục quan tâm khuyến khích các tầng lớp phụ nữ, trong đó đặc biệt đội ngũ nữ trí thức chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH của đất nước, các cấp, các ngành, các địa phương, hội phụ nữ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; triển khai thực chất các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu: "Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý các cấp. Bộ Nội vụ triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030”; khuyến khích, vận động chị em phụ nữ chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi rào cản về giới, tự tin, tích cực vượt lên chính mình, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng phụ nữ cả nước sẽ tiếp tục tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta được ấm no và hạnh phúc

Nhân dịp này, Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 được trao cho 2 cá nhân là PGS.TS Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và GS.TS Hoàng Thị Thái Hoà, Trưởng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế). Với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn phục vụ an sinh xã hội, phát triển bền vững kinh biển Việt Nam và tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào hết sức phấn khởi trước việc nâng cấp quan hệ Việt Nam- Australia
Kiều bào hết sức phấn khởi trước việc nâng cấp quan hệ Việt Nam- Australia

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Thủ tướng, Kiều bào bày tỏ hết sức phấn khởi trước việc nâng cấp quan hệ hai nước, mở ra những cơ hội mới trong giao thương và phát triển cộng đồng người Việt.

Kiều bào hết sức phấn khởi trước việc nâng cấp quan hệ Việt Nam- Australia

Kiều bào hết sức phấn khởi trước việc nâng cấp quan hệ Việt Nam- Australia

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Thủ tướng, Kiều bào bày tỏ hết sức phấn khởi trước việc nâng cấp quan hệ hai nước, mở ra những cơ hội mới trong giao thương và phát triển cộng đồng người Việt.

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội
Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến hiện tượng khá mới là sự tham gia của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai. Theo đó, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước quan tâm theo dõi.

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến hiện tượng khá mới là sự tham gia của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai. Theo đó, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước quan tâm theo dõi.

Họp phiên thứ nhất của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV
Họp phiên thứ nhất của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV

VOV.VN - Sáng nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Họp phiên thứ nhất của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV

Họp phiên thứ nhất của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV

VOV.VN - Sáng nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia
Peter Dutton
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia
Peter Dutton

VOV.VN - Chiều ngày 7/3, tại nhà Quốc hội, Thủ đô Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia
Peter Dutton.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia
Peter Dutton

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia
Peter Dutton

VOV.VN - Chiều ngày 7/3, tại nhà Quốc hội, Thủ đô Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia
Peter Dutton.