Tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nghị sỹ cùng đồng tình cho rằng, Việt Nam - Hoa Kỳ cần thúc đẩy hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.

Sáng 8/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng Nghị sỹ Jeff Merkley dẫn đầu sang thăm, làm việc theo lời mời của Quốc hội Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thượng nghị sỹ Jeff Merkley cùng nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương, nhất là trong dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt – Mỹ và kết quả hội đàm tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden ngày 29/3 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, trên nền tảng sẵn có, hai bên tăng cường phối hợp, thúc đẩy tổ chức các đoàn nghị sĩ/đại biểu Quốc hội thăm lẫn nhau trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ phát triển tích cực, vì lợi ích, mong muốn của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Quốc hội Mỹ trong việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Toàn diện Việt – Mỹ. Hợp tác giữa Quốc hội hai nước là yếu tố quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; vui mừng khi Quốc hội hai nước thời gian gần đây đã tăng cường các chuyến thăm lẫn nhau; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội giữa hai nước, thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của Quốc hội; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Quốc hội hai nước và hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố cơ sở để hai nước nâng quan hệ lên tầm cao mới khi có điều kiện thuận lợi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Quốc hội hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau để giúp các nghị sỹ Mỹ và đại biểu Quốc hội Việt Nam hiểu biết thêm về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương.  

Thượng nghị sỹ Jeff Merkley và các thành viên trong đoàn bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam; cho biết, chuyến làm việc tại Việt Nam lần này, đoàn sẽ tập trung giải quyết hậu quả của chiến tranh, giúp đỡ người khuyết tật, giảm nhẹ ảnh hưởng của chất độc da cam. Tiếp nối những hoạt động mà hai bên đã thực hiện từ trước đến nay liên quan đến hợp tác thương mại. Trong lĩnh vực này, có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam và ngày càng nhiều các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy phúc lợi của người dân ở hai quốc gia.

Các nghị sỹ cũng cho biết, hiện Hoa Kỳ đang thúc đẩy sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đánh giá cao tuyên bố của Việt Nam tại COP 26 phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các nghị sỹ cho rằng, hai nước có thách thức rất cao trong việc chuyển đổi năng lượng. Các nghị sỹ đề nghị Việt Nam thúc đẩy phê duyệt Quy hoạch Điện 8, sửa đổi hợp đồng mua bán điện thuận lợi hơn cho các bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin, quy hoạch là vấn đề được Việt Nam đặc biệt quan tâm. Quốc hội Việt Nam đã có cuộc họp bất thường đầu tiên trong lịch sử xem xét thông qua quy hoạch tổng thế quốc gia; thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia; kết hoạch sử dụng đất quốc gia cho đến 2030; đồng thời đang xem xét phê duyệt tổng thể không gian biển quốc gia. Đây là những quy hoạch định hướng cho Chính phủ phê duyệt các quy hoạch vùng, tỉnh, chuyên ngành, trong đó có Quy hoạch Điện 8.

Quốc hội đang giám sát, thúc đẩy sớm phê chuẩn Quy hoạch Điện 8 để tăng cường đầu tư tái tạo năng lượng sạch, thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nghị sỹ cùng đồng tình cho rằng, Việt Nam - Hoa Kỳ cần thúc đẩy hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Việt Nam đánh giá cao vai trò đi đầu của Hoa Kỳ trong thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Việt Nam xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đang tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực có những khuôn khổ pháp lý trong lĩnh cực này. Trên cương vị một đất nước đang phát triển, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về nguồn lực, tài chính, kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả những cam kết đã đề ra trong lĩnh vực này.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, theo Chủ tịch Quốc hội đây tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần quan trọng vào quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai dân tộc, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu khác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng ngân sách khắc phục các điểm nóng dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc duy trì quan hệ thương mại ổn định, lâu dài giữa hai nước, tiếp tục tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam như cá tra, tôm, nhập khẩu hoa quả, công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Đánh giá cao phía Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, hỗ trợ khu vực những năm qua, phản ánh qua việc các bên nhất trí nâng cấp Sáng kiến Hạ lưu Mê Công thành quan hệ Đối tác Mê Công - Hoa Kỳ vào tháng 8/2020, Chủ tịch Quốc hội tin rằng, còn nhiều “dư địa” để Hoa Kỳ tăng cường can dự với khu vực, bao gồm phục hồi kinh tế sau đại dịch, tăng cường kết nối và thúc đẩy hội nhập khu vực, và phát triển xanh, bền vững; mong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ ưu tiên hợp tác tiểu vùng Mê Công trong chương trình nghị sự về đối ngoại những năm tới.

Trao đổi về một số sáng kiến có tính chất toàn cầu của Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam coi trọng cao sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, sẵn sàng cùng các đối tác thảo luận trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, bình đẳng, cùng có lợi và đóng góp cho hoà bình, phát triển tại khu vực. Việt Nam đang tích cực xem xét các trụ cột hợp tác của Sáng kiến này; đồng thời mong Hoa Kỳ cùng các nước tiếp tục tiếp cận trên tinh thần cởi mở, bao trùm, cân bằng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm tự do hàng hải - hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế (UNCLOS 1982), không đe dọa và sử dụng vũ lực. Việt Nam mong muốn, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì mức quan tâm cao đối với vấn đề Biển Đông; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước khu vực nâng cao năng lực hàng hải.

Về nội dung này, Thượng nghị sỹ Jeff Merkley khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam bảo bệ chủ quyền và bảo vệ quyền quốc gia; đồng thời sẽ hỗ trợ Việt Nam thực thi các điều luật quốc tế.

Về dân chủ nhân quyền, Việt Nam đã thể hiện đầy đủ quyền con người trong Hiến pháp, Việt Nam tôn trọng và thực hiện đầy quyền con người mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. Quan ngại việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam vào “Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ, các Ủy ban, Hạ Viện, Thượng viện Hoa Kỳ tham vấn cho các cơ quan hữu quan để có những thông tin chân thực, khách quan.

Trên cơ sở mối quan hệ rất tốt đẹp của hai nước thời gian qua, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ những quan điểm, ý kiến còn khác nhau; tin rằng, hai bên không để vấn đề này cản trở mối quan hệ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn 5 nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Jeff Merkley dẫn đầu nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam, tại trụ sở Chính phủ, sáng 8/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn 5 nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Jeff Merkley dẫn đầu nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam, tại trụ sở Chính phủ, sáng 8/4.

Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo
Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, chiều 7/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã tới chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo.

Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo

Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, chiều 7/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã tới chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt vừa trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt vừa trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.