Khai mạc giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia 2023

VOV.VN - Giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia 2023 đã khai mạc sáng 19/8 tại Đà Nẵng. Giải đấu do Liên đoàn đua thuyền Việt Nam và Sở Văn hoá Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Sáng nay (19/8), tại bãi biển phường Xuân Hà, quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia và Giải Sup vô địch các tay chèo xuất sắc năm 2023.  Giải đấu do Liên đoàn đua thuyền Việt Nam và Sở Văn hoá Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Giải diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/8. 

Đây là lần thứ 3 giải này tổ chức tại thành phố Đà Nẵng nhằm tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia cũng như thúc đẩy phát triển bộ môn Sailing và Sup. 40 vận động viên nam, nữ của các tỉnh, thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng về tham dự giải.

Các vận động viên tranh tài tại giải Sailing (đua thuyền buồm) thi đấu các nội dung ở các loại thuyền Optimist (thi đấu nam, nữ), thuyền Laser, thuyền 470; Giải Sup (ván chèo đứng) thi đấu các nội dung nam, nữ ở các cự ly 200m, 1.000m, 1.500m, 2.000m và 6.000m.

Đối với Giải Sup (ván chèo đứng) chia thành 3 nhóm tuổi gồm: nhóm tuổi từ 10 tuổi đến 14 tuổi thi các nội dung chèo 200m và 1000m; nhóm tuổi 2 từ 15 tuổi đến 17 tuổi thi các cự ly 200m và 1500m và nhóm tuổi mở rộng dành cho những vận động viên từ 18 tuổi trở lên thi các cự ly 200m, 2000m và 6000m.
 

Vận động viên Hồ Hải Hân đơn vị thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Em thấy điều kiện thi đấu ở đây rất thuận lợi, em rất phấn khởi. Em và đội thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm giành thành tích cao nhất có thể. Giải này đối với chúng em rất quan trọng để phát triển cho tương lai sau này vì giành thành tích cao sẽ được nhiều nhà đầu tư cho đi thi đấu ở nhiều giải khác để phát triển bản thân và em sẽ cố gắng giành thành tích cao nhất có thể”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hấp dẫn giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ lần thứ II
Hấp dẫn giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ lần thứ II

VOV.VN - Ngày 13/8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức Giải Đua Thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ II - năm 2023.

Hấp dẫn giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ lần thứ II

Hấp dẫn giải đua thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ lần thứ II

VOV.VN - Ngày 13/8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức Giải Đua Thuyền ván SUP thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ II - năm 2023.

Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết tổ chức Giải đua thuyền máy quốc tế Bình Định
Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết tổ chức Giải đua thuyền máy quốc tế Bình Định

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy, ngày 26/7, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác tổ chức Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H20 và UIM-ABP Aquabike tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giữa UBND tỉnh Bình Định với Công ty H20 Racing.

Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết tổ chức Giải đua thuyền máy quốc tế Bình Định

Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết tổ chức Giải đua thuyền máy quốc tế Bình Định

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy, ngày 26/7, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác tổ chức Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H20 và UIM-ABP Aquabike tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giữa UBND tỉnh Bình Định với Công ty H20 Racing.

Sôi nổi Giải vô địch thế giới thuyền đạp nước tại Bỉ
Sôi nổi Giải vô địch thế giới thuyền đạp nước tại Bỉ

VOV.VN - Cuối tuần qua, tại Brussels (Bỉ), Giải vô địch thế giới thuyền đạp nước (Pedalo) lần thứ 2 diễn ra trong bầu không khí tươi vui, sôi nổi. Hơn 20 đội thi đấu đã góp mặt tại cuộc đua sức bền kéo dài 4 giờ đồng hồ quanh hồ Bois de la Cambre.

Sôi nổi Giải vô địch thế giới thuyền đạp nước tại Bỉ

Sôi nổi Giải vô địch thế giới thuyền đạp nước tại Bỉ

VOV.VN - Cuối tuần qua, tại Brussels (Bỉ), Giải vô địch thế giới thuyền đạp nước (Pedalo) lần thứ 2 diễn ra trong bầu không khí tươi vui, sôi nổi. Hơn 20 đội thi đấu đã góp mặt tại cuộc đua sức bền kéo dài 4 giờ đồng hồ quanh hồ Bois de la Cambre.