Nạn nhân trong vụ nổ do tự chế pháo ở Đắk Lắk bị hỏng mắt trái

VOV.VN - Liên quan đến vụ nổ do tự chế pháo ở Đắk Lắk khiến 2 nam sinh bị thương nặng, trong đó 1 người đã tử vong, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết đã phẫu thuật để giữ lại đôi mắt cho học sinh còn lại.

Trước đó, rạng sáng ngày 23/3, Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân nam tên N.Đ.N từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chuyển đến, trong tình trạng bị thương toàn thân do hỏa khí, nặng nhất ở vùng mắt, các vết thương khác rải rác trên cổ, mặt, ngực, chân và tay. Đây là nạn nhân trong vụ tai nạn pháo nổ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ người nhà, sau khi xem các clip nội dung chế tạo pháo nổ trên mạng, N đã cùng 1 bạn học của mình tự mua nguyên vật liệu chế tạo pháo, sau đó tự pha chế pháo nổ tại nhà và bị phát nổ lúc 16h chiều 22/3. Tai nạn làm một người bạn tử vong tại chỗ, còn N được chuyển vào Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên sơ cứu.

Mẹ bệnh nhân cho biết, khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, N khóc và hoảng loạn, nghe tiếng mẹ nhưng mắt không nhìn thấy. Quan sát chân tay của con vẫn còn và được các bác sĩ băng bó, chị mới cảm thấy yên tâm phần nào. Bệnh nhân được cấp cứu chuyển tuyến tới bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, sau khi sơ cứu cho bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa mắt và ngoại chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn trực tiếp, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

Các bác sĩ đã khâu để bảo tồn thủy tinh thể mắt trái, khâu lại mí mắt phải cho bệnh nhân. Các thương tổn nặng ở vùng cánh tay và cẳng tay bên trái cùng nhiều vết thương rải rác ở hai cẳng tay, cẳng chân, bụng và ngực cũng được phẫu thuật cắt bỏ phần cơ dập nát, loại bỏ các dị vật.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phước Bình, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn, mắt bên phải đã nhìn thấy được ánh sáng. 

Tuy nhiên, di chứng với nam sinh 14 tuổi khá nặng nề, nhất là mắt trái bị mất chức năng hoàn toàn.  Bác sĩ Trần Phước Bình nói: “Tay bên trái bệnh nhân phần bị dập cơ rất nặng. Cắt hết toàn bộ phần cơ hoại tử bị lộ, chúng tôi đã xử trí vết thương đó rồi. Tiên lượng em có thể phải trải qua thêm 1-2 lần phẫu thuật nữa để đóng lại vết thương vùng cánh tay. Sau này tỉ lệ hồi phục vẫn khả quan hơn so với thương tổn ở trên mắt”.

Như VOV đã đưa tin, chiều 22/3, một nhóm học sinh đến nhà một người bạn tại thôn 8, xã Ea Ô, huyện Ea Kar chơi. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn phát ra khiến 2 nam sinh bị thương nặng nằm giữa sân. Sau đó, một em đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một học sinh tử vong nghi do nghịch pháo tự chế ở Đắk Lắk
Một học sinh tử vong nghi do nghịch pháo tự chế ở Đắk Lắk

VOV.VN - Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 1 trong 2 trường hợp chuyển viện do nghi nghịch pháo đã bị tử vong.

Một học sinh tử vong nghi do nghịch pháo tự chế ở Đắk Lắk

Một học sinh tử vong nghi do nghịch pháo tự chế ở Đắk Lắk

VOV.VN - Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 1 trong 2 trường hợp chuyển viện do nghi nghịch pháo đã bị tử vong.

1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí
1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí

VOV.VN - Chiều 8/2, thông tin từ Sở Y tế An Giang cho biết, trong số 84 người bị ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng phát miễn phí ngày 4/2, bà Nguyễn Thị H, 63 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong tại BVĐK Trung tâm An Giang do suy đa cơ quan sau 3 ngày điều trị.

1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí

1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí

VOV.VN - Chiều 8/2, thông tin từ Sở Y tế An Giang cho biết, trong số 84 người bị ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng phát miễn phí ngày 4/2, bà Nguyễn Thị H, 63 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong tại BVĐK Trung tâm An Giang do suy đa cơ quan sau 3 ngày điều trị.

Lập tổ công tác chống buôn lậu hàng không
Lập tổ công tác chống buôn lậu hàng không

VOV.VN - Bộ Trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ký quyết định lập tổ công tác chống buôn lậu trong ngành Hàng không sau vụ phát hiện gần 11,5kg ma túy và thuốc lắc trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không.

Lập tổ công tác chống buôn lậu hàng không

Lập tổ công tác chống buôn lậu hàng không

VOV.VN - Bộ Trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ký quyết định lập tổ công tác chống buôn lậu trong ngành Hàng không sau vụ phát hiện gần 11,5kg ma túy và thuốc lắc trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không.