Bom tấn Hollywood nào sẽ là “cú hích” để khán giả ra rạp?

VOV.VN -“Tenet”, “Mulan”hay “Wonder Woman”,…có đủ sức lôi kéo khán giả ra rạp sau những bộ phim không mấy hấp dẫn đang lấp đầy lịch chiếu thời điểm này?

Mở cửa rạp chiếu sau thời gian giãn cách xã hội là tín hiệu tích cực đối với ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Điều này cho thấy sau giai đoạn khó khăn, nền điện ảnh thế giới đang dần hồi phục để trở lại với trạng thái vốn có. Đặc biệt, nửa cuối năm 2020, những bộ phim điện ảnh bom tấn được trông đợi sẽ chính thức ra rạp phục vụ khán giả đại chúng. 

Dịch Covid-19 khiến mùa phim bom tấn gần như bị xoá sổ. Hàng loạt tác phẩm rời lịch phát hành đến nửa cuối năm 2020.

Ba bộ phim lớn dự kiến ra rạp trong thời gian tới là “Tenet” (17/7), “Mulan” (24/7) và phần tiếp theo của bom tấn siêu anh hùng “Wonder Woman 1984” (14/8). “Tenet” là siêu phẩm ra rạp sớm nhất trong số những bom tấn được mong chờ của năm 2020. Phim vẫn dự kiến ra rạp vào ngày 17/7. Đây là tác phẩm tham vọng nhất từ trước đến nay của Christopher Nolan. “Tenet” được quay tại 7 quốc gia khác nhau và có ngân sách sản xuất lên đến 205 triệu USD.

"Tenet" là bom tấn đầu tiên ra rạp sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

Người xem tin rằng với kịch bản hấp dẫn, kỹ xảo ấn tượng với sức sáng tạo không biên giới của Christopher Nolan sẽ đủ sức lôi kéo khán giả ra rạp đồng thời vực dậy doanh thu phòng vé trong thời điểm sắp tới. Dàn diễn viên thực lực như Robert Pattinson, diễn viên gạo cội Michael Caine và nữ diễn viên xinh đẹp Elizabeth Debicki cũng đáng để mong đợi. 

Là bộ phim bom tấn đầu tiên ra rạp của năm 2020, “Tenet” sẽ là một phép thử dành cho Hollywood. Nếu thành công ra rạp vào tháng 7, “Tenet” sẽ giúp các hãng phim khác cảm thấy vững tin hơn khi quyết định ra mắt phim mới của họ vào nửa cuối năm 2020. Tuy nhiên, ngành công nghiệp điện ảnh có thể tiếp tục rơi vào khủng hoảng nếu “Tenet” thất bại hoặc buộc phải rời lịch chiếu. Kéo theo đó là "hiệu ứng domino" khi các hãng phim sẽ không mạo hiểm và đồng loạt lùi ngày phát hành tất cả tác phẩm trọng điểm sang năm 2021. 

Sự thành công của "Tenet" sẽ giúp các hãng phim thấy vững tin hơn khi cho ra mắt sản phẩm vào nửa cuối năm 2020.

Ra mắt ngay sau “Tenet” chính là siêu phẩm của nhà Disney, “Mulan”. “Mulan” là bộ phim chuyển thể từ hoạt hình tiếp theo của Disney, theo chân thiếu nữ Mộc Lan đã dũng cảm giả trai đi tòng quân để thay cha chịu đựng những khổ cực nơi chiến trường. Phim sẽ ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 24/7 thay vì lịch phát hành ban đầu là vào tháng 3 vừa qua. Disney tin rằng khi tình hình dịch bệnh được cải thiện, các rạp chiếu sẽ rục rịch mở cửa trở lại và "Mulan" ra mắt thời điểm này sẽ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên “Mulan" sẽ khó có khả năng thu được doanh số phòng vé như dự kiến bởi tâm lý e ngại khi đến rạp chiếu của khán giả.

“Wonder Woman 1984”, phần tiếp theo của “Wonder Woman” thành công rực rỡ năm 2017 là bộ phim điện ảnh duy nhất của DC Comics ra rạp trong năm nay. Trước đó, Warner Bros cùng đạo diễn Patty Jenkins đã quyết định dời ngày phát hành sang tháng 8 tới đây nhằm đảm bảo doanh thu cho bộ phim. Lấy bối cảnh vào năm 1984, phần hai của loạt phim về nữ siêu ảnh hùng nổi tiếng nhất DC Comics sẽ theo chân Wonder Woman trong quá trình đối đầu với Cheetah, kẻ phản diện “không đội trời chung” của cô trong nguyên tác truyện tranh. Với việc giữ nguyên gần như toàn bộ dàn ekip sản xuất trước đó, bộ phim hứa hẹn sẽ nối tiếp sự thành công của phần một.

"Wonder Woman 1984" là tác phẩm duy nhất của DC Comics phát hành trong năm nay.

Là một trong những bộ phim đầu tiên trong năm nay chịu số phần lùi lịch chiếu, phần 2 của loạt phim kinh dị “Vùng đất câm lặng” (A quiet place) sẽ quay trở lại phòng vé vào tháng 9 tới đây. Được đánh giá là bất ngờ xuất sắc nhất của điện ảnh thế giới năm 2018, "Vùng đất câm lặng" phần 1 đã để lại ấn tượng khó quên cho khán giả ra rạp với trải nghiệm rùng rợn trong im lặng tuyệt đối.

Phần 2 của loạt phim kinh dị “Vùng đất câm lặng” (A quiet place) sẽ quay trở lại phòng vé vào tháng 9 tới đây.

Tiếp nối phần trước với quy mô được mở rộng, “Vùng đất câm lặng” trở thành “thế giới câm lặng” khi những người sống sót đều phải lẫn trốn và cố để không tạo ra tiếng động trong một phạm vi lớn. Khán giả sẽ theo chân những thành viên còn sống của gia đình Abbott khám phá thế giới rộng lớn sau hậu thảm họa quái vật, mang tới câu trả lời cho những bí ẩn từ phần trước. Bên cạnh hai diễn viên đình đám là Emily Blunt, John Krasinski, phần 2 có sự bổ sung của ngôi sao Peaky Blinders – Cillian Murphy, hứa hẹn sẽ đưa nội dung câu chuyện sang nhiều tình tiết bất ngờ khác.

Như mọi năm, mùa hè vốn là mùa phim sôi động nhất trong năm khi các nhà phát hành lựa chọn thời điểm này để ra mắt thì năm nay, với lịch phát hành dày đặc của 3 tháng cuối năm, khán giả sẽ được chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt về doanh thu phòng vé của các phim bom tấn. 

"Black Widow" dự kiến ra rạp tháng 5 nhưng đã phải dời lịch đến tháng 11.

Siêu phẩm được dự đoán sẽ dẫn đầu phòng vé năm 2020 bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19 là bom tấn Marvel “Black Widow”. Lựa chọn dời lịch đến tháng 11 là “nước đi” khôn ngoan của Marvel Studios. Cuối năm khi dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát, tâm lý e ngại đến rạp của khán giả được cởi bỏ thì doanh thu sẽ được đảm bảo, đặc biệt ở các thị trường phim lớn như Trung Quốc và Mỹ.

“Black Widow” là bộ phim theo chân Natasha Romanoff trong hành trình giải mã thân phận cũng như quá trình trở thành nữ điệp viên nổi tiếng bật nhất truyện tranh Marvel. Đây sẽ là lần cuối cùng Black Widow xuất hiện trên màn ảnh rộng sau khi cô phải hi sinh đầy cảm xúc trong trận chiến với Thanos trong bom tấn “Avengers: Endgame”.

“No time to die” là bộ phim đầu tiên trong danh sách phim hè bị dời lịch chiếu vì ảnh hưởng của Covid-19. Song, tác phẩm thứ 25 về điệp viên 007 vẫn kịp ra mắt trong năm nay. Phim khai thác thời điểm James Bond đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở Jamaica chưa được bao lâu thì người bạn cũ Felix Leiter từ CIA xuất hiện và cầu xin sự giúp đỡ. Theo đó, Bond sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ giải cứu nhà khoa học bị bắt cóc bởi Safin (do Rami Malek thủ vai) đồng thời dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp với tên ác nhân sở hữu một loại vũ khí công nghệ vô cùng nguy hiểm. 

Là tác phẩm cuối cùng của phiên bản James Bond do Daniel Craig thủ vai, “No time to die” được kỳ vọng là bộ phim thay đổi mọi nhận thức của khán giả về nhân vật 007 lừng danh này. 

Bên cạnh các bộ phim bom tấn hành động, giải trí tràn ngập lịch chiếu cuối năm,  các tín đồ yêu thích phim nghệ thuật lẫn khán giả đại chúng sẽ được thưởng thức tác phẩm bom tấn khoa học, viễn tưởng ấn tượng là “Dune”. Tác phẩm của đạo diễn Denis Villeneuve có sự tham gia của “chàng thơ” Timotheé Chalamet được thực hiện dựa theo quyển tiểu thuyết giả tưởng đồ sộ cùng tên của cố nhà văn Frank Herbert. 

"Dune" có sự góp mặt của “chàng thơ” Timotheé Chalamet.

“Dune” lấy bối cảnh tương lai xa khi con người di cư đến các hành tinh khác nhau. Mỗi hành tinh nằm dưới quyền điều hành của một trong các Đại gia tộc. Đứng đầu là Hoàng đế của Đế quốc. Gia tộc Atreides được phong quyền kiểm soát Arrakis - nơi sở hữu nguồn gia vị cực kì quý hiếm. Sau một biến cố xảy ra, gia tộc Atreides gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng người con trai của gia tộc, Paul Atreides, đã trốn thoát, và anh bắt đầu cuộc hành trình khôi phục gia tộc. “Dune” dự kiến ra rạp vào ngày 18/12.

Loạt bom tấn hành động đáng chờ đợi nhất của điện ảnh thế giới trong năm 2020 còn có “Top Gun: Maverick”. May mắn hơn nhiều bom tấn khác, sau 2 lần dời lịch chiếu, tác phẩm mới nhất của nam tài tử Tom Cruise vẫn kịp ra rạp trong những tuần cuối cùng của năm 2020. 

Do đạo diễn Joseph Kosinski thực hiện, "Top Gun: Maverick" là phần tiếp theo của bộ phim về đề tài không quân nổi tiếng "Top Gun" (1986). Trong phần 2, Tom Cruise tiếp tục đảm nhận vai chàng phi công Pete "Maverick" Mitchell. Pete Mitchell năm nào giờ đã trở thành đại úy với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm.

Khán giả buộc phải chờ tới cuối năm nay mới được theo dõi phần tiếp theo của "Top Gun" sau 34 năm.

Mặc dù dành nửa cuộc đời để hy sinh và cống hiến nhưng thứ anh nhận được là chẳng có gì. Bộ phim lần này sẽ khai thác góc nhìn mới mẻ về chàng phi công nổi tiếng bật nhất màn ảnh ngày nào cũng như việc anh ta phải đấu tranh để thoát khỏi cái bóng của quá khứ. “Top Gun: Maverick” sẽ chính thức ra rạp vào ngày 23/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên