Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước là 3 trụ cột giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là khẳng định của các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học có chủ đề “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, được tổ chức sáng nay 10/7 tại Hà Nội.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác Mặt trận.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nỗ lực mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”, ông Phùng Khánh Tài nói.

Cũng theo ông Phùng Khánh Tài, trong thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã tích cực tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Mặt trận cũng đã thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống như Lào, Campuchia, Cuba và Trung Quốc cũng như các tổ chức đối tác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại Singapore, Đức, Nga và Pháp. Kể từ khi tham gia vào Hiệp hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS) năm 2009, Mặt trận cũng đã có nhiều đóng góp thiết thực trong các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (MDG).

Tuy nhiên, theo các đại biểu tham dự Hội thảo, Mặt trận vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập trong công tác đối ngoại nhân dân như: Sự phối hợp giữa Mặt trận và các thành viên nòng cốt còn lỏng lẻo; Thông tin tuyên truyền đối ngoại còn nghèo nàn so với yêu cầu hội nhập; Số lượng cán bộ chuyên trách đối ngoại còn ít và chưa được đào tạo bài bản; Công tác tham mưu, nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế và khu vực còn chậm chạp, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đưa ra những ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ có tân Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 41 tuổi
Cần Thơ có tân Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 41 tuổi

VOV.VN -Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1978) - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thới Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Cần Thơ có tân Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 41 tuổi

Cần Thơ có tân Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 41 tuổi

VOV.VN -Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1978) - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thới Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ
Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

VOV.VN - Chiều (17/6) tại TP Cần Thơ, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri.

Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

VOV.VN - Chiều (17/6) tại TP Cần Thơ, Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri.

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, ở cấp huyện không còn Thường vụ để bố trí Chủ tịch MTTQ, buộc phải Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ. 

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, ở cấp huyện không còn Thường vụ để bố trí Chủ tịch MTTQ, buộc phải Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ.