Đột kích sòng bài trong phòng trà ở TPHCM

Thấy phòng trà của Liên kinh doanh ế ẩm, Mã đề nghị nhượng lại mặt bằng để tổ chức sòng bài và được Liên đồng ý. Mão tổ chức sòng bài binh xập xám để thu tiền xâu và các con bạc muốn tham gia phải có ít nhất 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Mão (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Kim Liên (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú, người tình của Mão) và 7 người khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện sới bạc núp bóng dưới vỏ bọc phòng trà nằm trên đường Độc Lập (phường Tân Thành, quận Tân Phú) do Mão và Liên tổ chức nên lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Trưa 7/10, nhiều mũi trinh sát của Công an quận Tân Phú bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt trên 2 chiếu bạc, 1 đối tượng làm nhiệm vụ ghi điểm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 136 triệu đồng (tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng dùng để đánh bạc), 3,2 triệu tiền xâu mà Mão thu được từ các con bạc.

Qua đấu tranh, Mão khai do thấy Liên kinh doanh phòng trà ế ẩm nên đề nghị nhượng lại mặt bằng để tổ chức sòng bài nhằm thu tiền xâu và được Liên đồng ý.

Đầu tháng 9, Mão sử dụng tầng 1 của phòng trà để tổ chức sòng bài binh xập xám, còn Liên hưởng lợi từ việc kinh doanh trà, nước và bán đồ ăn cho con bạc.

Mão giao ước, 1 điểm là 1 chi tương ứng 100 nghìn đồng, các con bạc ăn từ 24 đến 62 chi thì phải nộp cho Mão tiền xâu 1 chi; từ 62 đến 124 chi thì phải nộp tiền xâu 2 chi, còn thắng từ 124 chi trở lên thì phải nộp cho chủ sòng tiền xâu 3 chi.

Cứ sau một canh bạc, các đối tượng sẽ dựa vào đó để quy đổi điểm thành tiền và dùng tài khoản ngân hàng để chung tiền cho lẫn nhau.

Để đối phó với cơ quan công an, Mão không cho con bạc ăn, chia, chung tiền tại chỗ mà phát giấy ô ly để ghi điểm. Trường hợp bị công an kiểm tra, Mão cũng thống nhất với con bạc khai nhận chỉ đánh bài tính điểm chung độ bằng nước và cơm trưa.

Mỗi ngày, sới bạc của Mão thu hút hàng chục con bạc tìm đến để sát phạt. Trong số này, còn có nhiều đối tượng nằm trong diện tội phạm cờ bạc chuyên nghiệp, mang trên mình nhiều tiền án hình sự.

Muốn vào chơi, Mão yêu cầu con bạc phải có ít nhất từ 50 triệu đồng trong tài khoản để tránh tình trạng “bùng nợ”. Để giữ chân con bạc, Mão cùng Liên trực tiếp cùng tham gia chơi đỏ đen, ăn thua tiền cùng khách.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá ổ "cào tố" núp dưới rừng cao su, bắt giữ 7 con bạc
Phá ổ "cào tố" núp dưới rừng cao su, bắt giữ 7 con bạc

VOV.VN - 7 người đàn ông tham gia đánh bạc bằng hình thức "cào tố" trong rừng cao su thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Phá ổ "cào tố" núp dưới rừng cao su, bắt giữ 7 con bạc

Phá ổ "cào tố" núp dưới rừng cao su, bắt giữ 7 con bạc

VOV.VN - 7 người đàn ông tham gia đánh bạc bằng hình thức "cào tố" trong rừng cao su thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Thuê phòng hát karaoke để đánh bạc
Thuê phòng hát karaoke để đánh bạc

VOV.VN - Quá trình kiểm tra một quán karaoke, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Thuê phòng hát karaoke để đánh bạc

Thuê phòng hát karaoke để đánh bạc

VOV.VN - Quá trình kiểm tra một quán karaoke, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Bắc Ninh bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy
Bắc Ninh bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

VOV.VN - Tụ tập bay lắc sau khi tổ chức sinh nhật, 37 đối tượng bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Bắc Ninh bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Bắc Ninh bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

VOV.VN - Tụ tập bay lắc sau khi tổ chức sinh nhật, 37 đối tượng bị lực lượng chức năng tóm gọn.