Hồ Trung Dũng: “Hát nhạc mình tự viết khá mạo hiểm”

VOV.VN - "Lần này tôi chọn cách hát nhẹ nhàng hơn như một lời tâm sự và rất vui vì khán giả đón nhận tích cực", Hồ Trung Dũng chia sẻ.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng chính thức khép lại chuỗi dự án kéo dài 4 năm mang tên The Songbook với ca khúc "Tình tự mùa xuân" kết hợp cùng Võ Hạ Trâm. Để đánh dấu cột mốc 40 tuổi sắp tới, anh tổ chức show âm nhạc và thông báo tập trung vào ca khúc do chính mình sáng tác. 

Để khép lại The Songbook 3, ca sĩ Hồ Trung Dũng gửi đến khán giả ca khúc "Tình tự mùa xuân" với sự góp giọng của Võ Hạ Trâm. Hai giọng ca ấm áp, nội lực đã thổi hồn cho ca khúc và tạo nên tác phẩm âm nhạc tuyệt mỹ. Bài hát "Tình tự mùa xuân" là một bản tình ca ngọt ngào và sâu lắng, giữa khí trời thơ mộng của mùa xuân tươi vui, có đôi trai tài gái sắc trao nhau tình nồng.

Hồ Trung Dũng chia sẻ: “Trong The Songbook 3, Dũng chọn cách hát và những ca khúc khác với các dự án trước, không quá nhiều cao trào hay thăng trầm. Lần này Dũng chọn cách hát nhẹ nhàng hơn như một lời tâm sự và rất vui vì khán giả đón nhận tích cực. Dũng nhận được nhiều tin nhắn rằng khi nghe ca khúc, họ tưởng chừng như có người bạn gần bên đang nắm lấy tay mình và lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm, để thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn. Điều này rất ý nghĩa với Dũng. Dũng xác định con đường ca hát của mình không chỉ đơn thuần là giải trí mà phải kết nối được trái tim với trái tim. Một niềm vui nữa là khi khép lại mùa 3, Dũng gần như đã mời được gần hết những anh chị em nghệ sĩ thân thiết để đồng hành cùng mình trong ca khúc song ca”.

Chuỗi The Songbook trải qua 4 năm với những ca khúc cover đã khép lại và hứa hẹn mở ra hành trình mới với những bài hát do chính Hồ Trung Dũng sáng tác. Những bài hát do nam ca sỹ chấp bút sẽ miêu tả tâm trạng, câu chuyện mà anh trải qua. Đối với anh sẽ khá mạo hiểm khi mình hát bài do mình sáng tác. Tuy nhiên, ở đó anh sẽ được sống với cảm xúc mình nhiều hơn. 

Đối với anh, cột mốc 40 không làm anh lo lắng hay nghĩ ngợi nhiều: “Những thành công về mặt tên tuổi hay vật chất cũng đã đủ đầy và làm Dũng tự hào về nó. Ở tuổi mới, Dũng muốn làm gì đó có ích cho những người khác xung quanh mình hơn. Dũng cũng đang suy nghĩ về một dự án mà ở đó mình có thể chia sẻ, tâm sự với mọi người nhiều hơn. Thông qua đó, Dũng có thể giúp mọi người hạnh phúc và ngược lại Dũng cũng sẽ thấy ý nghĩa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Trung Dũng: “Thoải mái với cuộc sống độc thân“
Hồ Trung Dũng: “Thoải mái với cuộc sống độc thân“

VOV.VN - Ở độ tuổi gần 40, ca sỹ Hồ Trung Dũng vẫn miệt mài với những dự án âm nhạc và dường như anh không đặt nặng vấn đề phải lập gia đình.

Hồ Trung Dũng: “Thoải mái với cuộc sống độc thân“

Hồ Trung Dũng: “Thoải mái với cuộc sống độc thân“

VOV.VN - Ở độ tuổi gần 40, ca sỹ Hồ Trung Dũng vẫn miệt mài với những dự án âm nhạc và dường như anh không đặt nặng vấn đề phải lập gia đình.