Ngắm đồi Táo mèo ở Mù Cang Chải vào mùa thu hái

VOV.VN- Mùa Táo mèo kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, cũng chính thời điểm mùa vàng ở Mù Cang Chải. 

Cây Táo mèo chỉ sinh trưởng tốt và cho nhiều quả khi mọc ở khu vực đồi núi cao, thời tiết mát mẻ.
Thường thì cây Táo mèo cho năng suất rất cao và ít bị sâu bệnh.
 Năm nay, táo mèo không sai quả như những năm trước nhưng nhiều cây vẫn trĩu trịt quả.
 Một cây táo có thể cho hàng tạ quả.
Những đồi táo chín mang lại thu nhập đáng kể cho đồng bào Mông.
Cành táo lúc lỉu quả..
Nhiều nơi, khi Táo mèo chín sẽ ngả màu đỏ nên bà con địa phương gọi là Táo má hồng.
Táo mèo chín có vị chát, ngọt và chua.
Táo mèo mang hương vị tinh khiết của núi rừng.
Táo mèo nếu không thu hái một lúc, vẫn có thể bảo quản trên cây được nhiều tháng.
Táo mèo Mù Cang Chải nay đã trở thành đặc sản của Yên Bái.
Tại Mù Cang Chải, ngoài diện tích Táo mèo mọc tự nhiên thì người dân địa phương cũng đã trồng nhiều đồi Táo mèo mới.
Một đồi táo vào mùa thu hoạch.
Táo mèo chín vào mùa Thu.
Loại Táo mèo ngon nhất là Táo mèo mọc ở khu vực đồi thông với vị ngọt vừa phải, ít chát, rất giòn.
Những đồi táo tạo nên vẻ đẹp thơ mộng nơi núi rừng.
Nhận thấy lợi ích kinh tế từ cây Táo mèo, người dân địa phương hiện nay chăm sóc vườn Táo mèo rất kĩ chứ không để mọc hoang như trước.
Táo mèo hợp chất đất Mù Cang Chải nên sinh trưởng rất tốt.
Những đồi táo mọc trên đỉnh đồi núi, giữa trời xanh mây trắng.
Cây Táo mèo trở thành cây xóa nghèo, vươn lên khá giả của đồng bào vùng cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm hàng trăm cây chè Shan Tuyết cổ thụ trên đỉnh Suối Giàng
Ngắm hàng trăm cây chè Shan Tuyết cổ thụ trên đỉnh Suối Giàng

VOV.VN - Không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, những cây chè Shan Tuyết trên đỉnh Suối Giàng (Yên Bái) cũng thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan.

Ngắm hàng trăm cây chè Shan Tuyết cổ thụ trên đỉnh Suối Giàng

Ngắm hàng trăm cây chè Shan Tuyết cổ thụ trên đỉnh Suối Giàng

VOV.VN - Không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, những cây chè Shan Tuyết trên đỉnh Suối Giàng (Yên Bái) cũng thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan.

Cây đại thụ trên 700 năm tuổi giữa lòng thành phố Hưng Yên
Cây đại thụ trên 700 năm tuổi giữa lòng thành phố Hưng Yên

VOV.VN -Cây đại thụ 700 năm tuổi được hình thành từ 3 thân cây sanh, si, đa. Thân, rễ của 3 loại cây quấn quýt thành thế kiềng 3 chân vững chãi.

Cây đại thụ trên 700 năm tuổi giữa lòng thành phố Hưng Yên

Cây đại thụ trên 700 năm tuổi giữa lòng thành phố Hưng Yên

VOV.VN -Cây đại thụ 700 năm tuổi được hình thành từ 3 thân cây sanh, si, đa. Thân, rễ của 3 loại cây quấn quýt thành thế kiềng 3 chân vững chãi.

Rừng cây di sản trên đảo Hòn Dấu
Rừng cây di sản trên đảo Hòn Dấu

VOV.VN -Hòn Dấu hiện vẫn giữ được nét đẹp của những cánh rừng nguyên sinh bao phủ gần hết đảo.

Rừng cây di sản trên đảo Hòn Dấu

Rừng cây di sản trên đảo Hòn Dấu

VOV.VN -Hòn Dấu hiện vẫn giữ được nét đẹp của những cánh rừng nguyên sinh bao phủ gần hết đảo.

Ngắm cây phong khoe sắc, rực rỡ ở nhiều nơi trên thế giới
Ngắm cây phong khoe sắc, rực rỡ ở nhiều nơi trên thế giới

VOV.VN -Không khí se lạnh cũng là lúc cây phong khoe sắc. Ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của lá phong.

Ngắm cây phong khoe sắc, rực rỡ ở nhiều nơi trên thế giới

Ngắm cây phong khoe sắc, rực rỡ ở nhiều nơi trên thế giới

VOV.VN -Không khí se lạnh cũng là lúc cây phong khoe sắc. Ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của lá phong.

Cây đại trăm năm tuổi trên đảo Hòn Dấu
Cây đại trăm năm tuổi trên đảo Hòn Dấu

VOV.VN -Cành đại rất mềm và nặng nhưng trải qua nhiều trận bão biển, cây đại thụ này vẫn hiên ngang không gục ngã.

Cây đại trăm năm tuổi trên đảo Hòn Dấu

Cây đại trăm năm tuổi trên đảo Hòn Dấu

VOV.VN -Cành đại rất mềm và nặng nhưng trải qua nhiều trận bão biển, cây đại thụ này vẫn hiên ngang không gục ngã.

Chiêm ngưỡng cây hoa giấy khổng lồ 50 tuổi ở Lý Sơn thu hút du khách
Chiêm ngưỡng cây hoa giấy khổng lồ 50 tuổi ở Lý Sơn thu hút du khách

VOV.VN -Cây hoa giấy ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cao 7m, tán rộng 10m, nở bông màu hồng rực rỡ thu hút đông khách tới chụp ảnh hàng ngày. 

Chiêm ngưỡng cây hoa giấy khổng lồ 50 tuổi ở Lý Sơn thu hút du khách

Chiêm ngưỡng cây hoa giấy khổng lồ 50 tuổi ở Lý Sơn thu hút du khách

VOV.VN -Cây hoa giấy ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cao 7m, tán rộng 10m, nở bông màu hồng rực rỡ thu hút đông khách tới chụp ảnh hàng ngày.