Ngậm ngùi Tết xa quê, lao động Việt tại nước ngoài chắt chiu gửi tiền về nhà

VOV.VN - Tết đang đến rất gần, khi nhiều người háo hức trở về đoàn viên bên gia đình, thì ở nhiều nơi trên thế giới, người lao động Việt Nam vẫn nén nỗi nhớ nhà, nhớ quê miệt mài với công việc nơi xa xứ.



Đã gần 5 năm xa quê, sang Đài Loan làm giúp việc gia đình, năm nay, chị Nguyễn Mai Thương (Sơn La) vẫn chưa được về quê ăn Tết cùng gia đình. Tại Đài Loan, người dân cũng đón Tết Nguyên đán như Việt Nam, cùng gia chủ dọn nhà, trang hoàng đón Tết, nhiều lúc chị Thương lại bật khóc vì nhớ nhà.

“Ở nhà, tầm 27, 28 Tết cả nhà lại tất bật chuẩn bị lá dong, gạo, thịt gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa. Các con rối rít khoe tấm áo mới. Xa nhà bao năm, ngày này cũng chỉ được nhìn chồng con qua camera. 5 năm đi làm nơi đất khách, nhưng mỗi dịp Tết đến, cảm giác nhớ nhà, tủi thân vẫn như những năm đầu. Gần 5 năm sang đây làm việc, thì 2 năm dịch bệnh, bản thân tôi cũng mắc Covid khá nặng, phải điều trị nhiều ngày trong viện tốn kém. Đến năm nay khi dịch bệnh đã dần ổn định, nhưng dịp Tết vé máy bay rất đắt, lại chỉ còn 6 tháng nữa là hết hợp đồng, nên tôi quyết định cố gắng ở lại dịp Tết, tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình”, chị Thương chia sẻ.

5 năm xa quê đi học và làm việc tại Nhật Bản, năm nay anh Nguyễn Trung Hiếu (Hải Dương) cũng chưa thể về đón Tết cùng gia đình. Làm kỹ sư cơ khí, sau Tết dương lịch là thời gian tăng tốc sản xuất để phục vụ nhu cầu thị trường quý 1, quý 2 của năm mới, công việc nhiều, bận rộn, thời gian nghỉ Tết của người Nhật lại không trùng với Tết Nguyên đán ở Việt Nam nên anh Hiếu quyết định ở lại làm Tết. Hơn nữa, sau 2 năm dịch bệnh, công việc và thu nhập đều bị giảm sút nghiêm trọng, Tết lại là thời điểm vé tàu xe, máy bay đều đắt, anh Hiếu quyết định ở lại nước bạn làm việc, để dành tiền gửi về cho gia đình.

“Dự kiến vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm sau, có thể lấy ngày phép năm thì tôi sẽ xin về nhà 1 tuần. Tầm ấy trùng với dịp nghỉ của công ty, lại không vào mùa lễ tết, giá vé máy bay về nước cũng rẻ hơn.

Xa quê 6 năm, dù quen dần với công việc, nếp sinh hoạt, thế nhưng nếu nói không nhớ nhà thì không đúng. Hàng ngày bận rộn với công việc còn đỡ, đến Tết khi thấy bạn bè đồng nghiệp chuẩn bị đồ đạc về nước, gọi điện về nhà thấy cảnh mọi người đang dọn dẹp, gói bánh chưng lại thấy nhớ nhà da diết”, anh Hiếu chia sẻ.

Đồng hương xa xứ quây quần bên mâm cơm tất niên xua đi nỗi nhớ nhà

Tết năm nay trùng với ngày nghỉ cuối tuần, để có chút không khí Tết quê hương, anh Hiếu đã lên kế hoạch cùng một vài người bạn tổ chức ăn tất niên.

“Năm nào cũng vậy, vài anh em đồng nghiệp cùng công ty lại tập trung làm một mâm cơm truyền thống như ở nhà, có thịt gà, bánh chưng tự gói, năm nào bận thì sẽ đặt mua, canh măng miến, dưa hành muối… Quan trọng nhất là những ngày cuối năm, anh em đồng hương được ngồi cùng nhau cho vơi bớt nỗi nhớ nhà", anh Hiếu chia sẻ.

Hơn 7 năm đi làm tại Nhật, đây là năm thứ 4 liên tiếp anh Nguyễn Ngọc Hải (Thanh Hóa) lại phải đón Tết xa nhà. 2 năm trước dịch bệnh, năm nay kinh tế vẫn khó khăn, nên anh Hải quyết định sẽ về nhà vào một dịp khác trong năm tới không phải ngày Tết.

“Dù không phải năm đầu tiên xa nhà, nhưng đến Tết cảm giác nhớ nhà vẫn nguyên vẹn. Qua những cuộc gọi trên zalo, facebook tôi lại nhớ dáng mẹ tất bật dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sớm, chuẩn bị mâm cơm tất niên. Cứ 28, 29 Tết, bố lại trải chiếu giữa nhà ngồi gói bánh chưng, mấy đứa cháu nhỏ tranh nhau xin phần để được gói riêng một chiếc bánh nhỏ. Không khí lúc nào cũng vui. Tết đến càng gần, nỗi nhớ nhà càng quay quắt, càng tủi thân, chỉ muốn xách vali về nhà ngay. Cũng bởi thế mà năm nào không thể về nhà ăn Tết, tôi thường đăng ký làm thêm giờ để công việc bận rộn, nguôi ngoai nỗi nhớ nhà”, anh Hải chia sẻ.

Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, chị Nguyễn Thu Hằng (Nam Định) đang làm việc tại Hàn Quốc cũng tự tay đi chợ chọn nguyên liệu để làm giò tai, nem rán và bánh chưng Tết. Những nhu yếu phẩm này có thể tìm thấy ở những chợ Việt tại Hàn. Những năm không thể về quê ăn Tết, chị Hằng đều cùng những người bạn Việt Nam khác tại nước bạn chuẩn bị các món ăn truyền thống, cùng xem Táo quân, hay gọi điện về cho gia đình để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Cùng cảnh xa quê, những người Việt ở nước ngoài lại xích lại gần nhau hơn, quây quần bên bữa cơm ấm cúm, đậm phong vị Tết Việt, những chiếc lì xì đỏ trao nhau cũng giúp những người con xa xứ được ấm lòng, an ủi hơn mỗi dịp Tết xa nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dành 4.239 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Quý Mão 2023
Dành 4.239 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tiếp tục được đa dạng về hình thức, phương thức chăm lo… Ngoài các hoạt động chăm lo truyền thống như thăm hỏi, tặng quà, mua vé tàu, xe, vé máy bay... nhiều nơi đã đổi mới, sáng tạo hình thức chăm lo. 

Dành 4.239 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Quý Mão 2023

Dành 4.239 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Quý Mão 2023

VOV.VN - Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tiếp tục được đa dạng về hình thức, phương thức chăm lo… Ngoài các hoạt động chăm lo truyền thống như thăm hỏi, tặng quà, mua vé tàu, xe, vé máy bay... nhiều nơi đã đổi mới, sáng tạo hình thức chăm lo. 

Chi tiền triệu mỗi ngày vẫn khó tìm người giúp việc ngày Tết
Chi tiền triệu mỗi ngày vẫn khó tìm người giúp việc ngày Tết

VOV.VN - Dịp Tết, nhu cầu tìm giúp việc theo giờ, giúp việc thời vụ tăng cao, nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền triệu mỗi ngày để người giúp việc ở lại dịp Tết nhưng vẫn khó tìm.

Chi tiền triệu mỗi ngày vẫn khó tìm người giúp việc ngày Tết

Chi tiền triệu mỗi ngày vẫn khó tìm người giúp việc ngày Tết

VOV.VN - Dịp Tết, nhu cầu tìm giúp việc theo giờ, giúp việc thời vụ tăng cao, nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền triệu mỗi ngày để người giúp việc ở lại dịp Tết nhưng vẫn khó tìm.

Chăm lo Tết cho công nhân lao động làm sao để thực chất?
Chăm lo Tết cho công nhân lao động làm sao để thực chất?

VOV.VN - Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến ngày 10/1/2023, đã có 1300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng khiến gần 547.000 lao động bị mất việc, giảm việc.

Chăm lo Tết cho công nhân lao động làm sao để thực chất?

Chăm lo Tết cho công nhân lao động làm sao để thực chất?

VOV.VN - Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến ngày 10/1/2023, đã có 1300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng khiến gần 547.000 lao động bị mất việc, giảm việc.

Cảnh giác “việc làm ma” lừa đảo, tiền mất tật mang dịp cận Tết
Cảnh giác “việc làm ma” lừa đảo, tiền mất tật mang dịp cận Tết

VOV.VN - Cuối năm, nhiều người có tâm lý muốn tìm việc làm thời vụ để có thêm thu nhập dịp Tết. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đăng tin trên mạng xã hội, thậm chí gọi điện thoại, kết bạn zalo để “bẫy” người lao động vào những công việc với mác “việc nhẹ lương cao”.

Cảnh giác “việc làm ma” lừa đảo, tiền mất tật mang dịp cận Tết

Cảnh giác “việc làm ma” lừa đảo, tiền mất tật mang dịp cận Tết

VOV.VN - Cuối năm, nhiều người có tâm lý muốn tìm việc làm thời vụ để có thêm thu nhập dịp Tết. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đăng tin trên mạng xã hội, thậm chí gọi điện thoại, kết bạn zalo để “bẫy” người lao động vào những công việc với mác “việc nhẹ lương cao”.

Doanh nghiệp chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết
Doanh nghiệp chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết

VOV.VN - Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, kinh doanh để phục vụ thị trường Tết. Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ vì thế cũng tăng cao hơn nhiều so với các tháng khác trong năm.

Doanh nghiệp chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết

Doanh nghiệp chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ Tết

VOV.VN - Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, kinh doanh để phục vụ thị trường Tết. Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ vì thế cũng tăng cao hơn nhiều so với các tháng khác trong năm.