Taliban kêu gọi các quan chức ‘không đủ năng lực’ từ chức

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 27/12 lên tiếng kêu gọi những quan chức ‘không đủ tiêu chuẩn’ trong bộ máy nhà nước hãy rời vị trí của mình và cho phép những người có năng lực chuyên môn đảm nhận công việc của họ.

Hãng tin TOLOnews dẫn phát biểu của Anas Haqqani, một trong những lãnh đạo cấp cao của Taliban đưa ra trong tại một buổi lễ đánh dấu 42 năm ngày quân đội Liên Xô tiến vào Afghanistan. “Khi ai đó biết rằng anh ta không thể đảm đương công việc, anh ta không nên theo đuổi lợi ích cá nhân của mình.” quan chức Taliban nói.

Đề cập bài học rút ra từ cuộc chiến với quân đội Liên Xô những năm 1980, Anas Haqqani cho rằng người nên học cách giành chiến thắng trong các trận chiến chính trị giống như cách họ chiến thắng trên chiến trường trong quá khứ.  Và những người chiến thắng trong việc mang lại độc lập cho đất nước và người dân đã thất bại trong cuộc chiến chính trị. Anas Haqqani đồng thời kêu gọi bộ máy Taliban tiếp tục chính sách tổng ân xá và đối xử tốt với người dân.

Cũng trong dịp này, Mohammad Abbas Stanikzai, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị của chính quyền Taliban cũng kêu gọi những người Afghanistan từng tháo chạy khỏi đất nước hãy quay về để đóng góp xây dựng quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử vì khó khăn kinh tế
Taliban giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử vì khó khăn kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan hiện do Taliban quản lý đang triển khai kế hoạch giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử tại nước này trước những khó khăn về kinh tế. Các cơ quan này sẽ được thay thế bằng các hội đồng tương ứng, giúp giải quyết công việc hiện tại.

Taliban giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử vì khó khăn kinh tế

Taliban giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử vì khó khăn kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan hiện do Taliban quản lý đang triển khai kế hoạch giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử tại nước này trước những khó khăn về kinh tế. Các cơ quan này sẽ được thay thế bằng các hội đồng tương ứng, giúp giải quyết công việc hiện tại.

Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban
Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa cho phép miễn trừ lệnh cấm đi lại với một số quan chức Taliban trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 22/12/2021 đến 21/3/2022.

Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban

Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh cấm đi lại cho một số quan chức Taliban

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa cho phép miễn trừ lệnh cấm đi lại với một số quan chức Taliban trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 22/12/2021 đến 21/3/2022.

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan
Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

VOV.VN - Năm 2021, Taliban cầm quyền ở Afghanistan trở thành “bình thường mới” sau khi thế giới theo dõi thông tin về cuộc tiếp quản quyền lực đầy bất ngờ ở Kabul qua các phương tiện truyền thông. Dù vậy, với những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi này, tình hình vẫn vô cùng khó khăn.

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

Nhìn lại năm 2021: Taliban trở thành “bình thường mới” ở Afghanistan

VOV.VN - Năm 2021, Taliban cầm quyền ở Afghanistan trở thành “bình thường mới” sau khi thế giới theo dõi thông tin về cuộc tiếp quản quyền lực đầy bất ngờ ở Kabul qua các phương tiện truyền thông. Dù vậy, với những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi này, tình hình vẫn vô cùng khó khăn.