Ngày 3/1, tàu ngầm Kilo Hà Nội sẽ chính thức hoạt động

Dự kiến ngày 3/1/2014, Kilo Hà Nội có thể tự ra ngoài và vào neo ở cầu cảng, chính thức hoạt động trên vùng biển của tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội trong chuyến thăm Nga tháng 5/2013. Ảnh: TTXVN 


Sáng nay 1/1, các cán bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Khu vực III đã hoàn tất việc điều khiển con tàu vận tải hạng nặng Rolldock Sea, chở theo tàu ngầm kilo HQ 182 Hà Nội vào đến vị trí neo đậu an toàn trong vùng nước thuộc quân cảng Cam Ranh.

Trước đó, đêm qua 31/12, sau hành trình hơn 1,5 tháng lênh đênh trên biển, tàu vận tải chuyên dụng Rolldock Sea đã đưa tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội về đến cảng Cam Ranh an toàn. 

Sau khi làm thủ tục cập cảng, dự kiến ngày 3/1/2014, Rolldock Sea sẽ được bơm chìm xuống biển để Kilo 636 Hà Nội có thể tự ra ngoài và vào neo ở cầu cảng, chính thức hoạt động trên vùng biển chủ quyền của tổ quốc.

Dự kiến, lễ bàn giao tàu sẽ diễn ra vào ngày 10/1 sau các cuộc kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các hệ thống trên tàu với sự tham gia của 5 chuyên gia tàu ngầm Nga đi cùng và các cơ quan chức năng Việt Nam. Lễ bàn giao sẽ được thực hiện sau khi các thông số hoạt động được kiểm tra đảm bảo.

Kilo Hà Nội trong một lần thử nghiệm ra biển


Tàu Kilo Hà Nội thuộc loại tàu ngầm tấn công hiện đại, chạy động cơ diesel - điện 5.900 mã lực thuộc loại êm nhất thế giới.

Thân tàu dài 73,8m, rộng 9,9m. Tốc độ tối đa 12 hải lý khi nổi và 19 hải lý khi lặn. Thủy thủ đoàn 52 người. Tàu có nhiều tính năng vượt trội so với các tàu ngầm hiện hữu của các nước trong khu vực như hiệu suất tác chiến cao, khả năng lặn sâu 300m, tầm hoạt động 7.500 hải lý, liên tục trong 45 ngày, hỏa lực mạnh (hệ thống tên lửa hành trình đối hạm Klub-S, sử dụng tên lửa 3M-54E1 với đầu đạn nổ 450kg, tầm bắn hiệu dụng 220km; hệ thống 8 tên lửa phòng không Strela-3, tầm bắn tối đa 6km và 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm), hệ thống thiết bị quản lý thông tin liên lạc tự động tối tân, có khả năng tìm diệt mục tiêu cực kỳ hiệu quả (xa gấp 3-4 lần khoảng cách có thể bị đối phương phát hiện) và đặc biệt là khả năng “tàng hình”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh tàu ngầm Kilo Hà Nội từ nhà máy về cảng Cam Ranh
Hình ảnh tàu ngầm Kilo Hà Nội từ nhà máy về cảng Cam Ranh

Ngày 31/12/2013, tàu ngầm Kilo HQ 182 Hà Nội đã được tàu vận tải chuyên dụng đưa về cảng Cam Ranh sau chuyến hành trình kéo dài 1,5 tháng

Hình ảnh tàu ngầm Kilo Hà Nội từ nhà máy về cảng Cam Ranh

Hình ảnh tàu ngầm Kilo Hà Nội từ nhà máy về cảng Cam Ranh

Ngày 31/12/2013, tàu ngầm Kilo HQ 182 Hà Nội đã được tàu vận tải chuyên dụng đưa về cảng Cam Ranh sau chuyến hành trình kéo dài 1,5 tháng

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã về đến cảng Cam Ranh
Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã về đến cảng Cam Ranh

Việc sở hữu những tàu ngầm Kilo 636 có nhiều ưu điểm vượt trội sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho hải quân Việt Nam

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã về đến cảng Cam Ranh

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã về đến cảng Cam Ranh

Việc sở hữu những tàu ngầm Kilo 636 có nhiều ưu điểm vượt trội sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho hải quân Việt Nam