Ngày đầu năm mới, người dân Hà Nội đổ về trung tâm giải trí, mua sắm

VOV.VN - Những khu vui chơi, trung tâm giải trí, mua sắm là những điểm đến thu hút hàng ngàn người dân thủ đô trong ngày đầu năm mới 2019.

Hôm nay - mùng một Tết dương lịch 2019, mặc dù khá rét, nhiệt độ ngoài trời ở thủ đô ở mức 12 đến 15 độC, nhưng hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn cùng gia đình đến các điểm vui chơi giải trí là trung tâm thương mại, siêu thị, phố đi bộ để vui chơi và mua sắm.

Hồ Hoàn Kiếm thu hút đông người trong ngày đầu của năm mới 2019.

Tại siêu thị BigC Thăng Long, các trung tâm thương mại như Vincom Bà Triệu, Nguyễn Chí Thanh, Tràng Tiền Plaza, Trung tâm Thương mại Royal City ở phố Nguyễn Trãi, các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm... luôn đông khách tới vui chơi, mua sắm.

Chị Nguyễn Hồng Nhung, ở quận Hoàng Mai cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết, hôm nay gia đình chị mới cho các cháu đi chơi. Mặc dù trời lạnh nhưng không mưa nên rất thuận tiện cho hoạt động ngoài trời, không khí vui tươi đầu xuân tràn ngập khắp nơi: “Khi ra đường thấy không khí Tết, cảm thấy không lạnh nữa, các con cũng rất vui vẻ. Lên đây thấy không khí đón Tết thấy sự vui khiến tôi cảm thấy Tết tây mà như Tết ta của mình”.

Tại các tuyến phố đi bộ ở khu vực quận Hoàn Kiếm, người dân và du khách được trải nghiệm không gian trầm mặc của phố cổ, thưởng thức những món quà vặt của Hà Nội như: Bún chả, phở, ốc nóng, uống bia, cà phê, trà đá, trà chanh …

Anh Evan Donal, một du khách người Canada chia sẻ, anh cảm thấy hạnh phúc và yên bình khi lần đầu tiên được đón tết tại đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách: “Tôi thấy người dân ở đây đều rất vui và hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc và mong tất cả mọi người đều khỏe mạnh và vui tươi”.

Không có điều kiện đi chơi xa nên dịp nghỉ Tết dương lịch, cả gia đình anh Nguyễn Phúc Long ở Bắc Ninh đã lên kế hoạch cùng nhau đi tham quan các danh lam thắng cảnh thủ đô, mua sắm nhiều mặt hàng yêu thích với mức giá tốt. Nhìn dòng người mua sắm đông đúc, anh Long thấy rất vui bởi bức tranh kinh tế Việt Nam đang ngày càng khởi sắc và phát triển bền vững.

“Năm vừa rồi thì tình hình kinh tế có nhiều biến động nhưng tôi thấy người Việt mình xoay chuyển rất nhanh tận dụng được các cơ hội để sản xuất, buôn bán tốt hơn. Với tăng trưởng 7% năm vừa qua là điều tuyệt vời, hy vọng sang năm 2019 này chúng ta sẽ phát huy được nội lực, theo đà đó tiếp tục tăng trưởng, phát triển kinh tế”, anh Long nói.

Không chỉ mua sắm, nhiều người dân cũng tranh thủ thời tiết khô ráo, diện những bộ áo dài rực rỡ sắc màu để chụp hình lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu năm mới. Tại khu vực bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ sắc hoa đào đã bắt đầu nở rộ. Nhiều nhà vườn đã chuẩn bị sẵn trang phục áo dài, váy, yếm … để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Cô Hoài Anh, ở khu phố cổ quận Hoàn Kiếm cho biết: “4 ngày nghỉ tôi ở nhà với gia đình, hôm nay thấy đẹp trời nên mới đi chơi. Chúng tôi mỗi chị em may được bộ áo dài truyền thống đi chụp ảnh. Thời tiết không mưa nhưng vẫn lạnh, chúng ta lại được hưởng không khí lạnh của người miền Bắc. Tâm trạng tôi rất vui, muốn đón một mùa Xuân mới tràn đầy hạnh phúc, mọi nhà đều no ấm”.

Ngoài các địa điểm ở trung tâm Thủ đô, tại nhiều địa điểm vui chơi khác, người dân cũng đến chơi rất đông như: Khu đô thị Ecopark, nơi đang diễn ra lễ hội hoa “Sắc màu Hà Lan” trưng bày gần 180.000 cây hoa Tulip rực rỡ nhập khẩu từ Hà Lan.

Bên cạnh đó, không ít gia đình chọn cho mình cách tìm đến Làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông để tham quan chiêm ngưỡng, tìm hiểu các khu vực quay tơ, se tơ, phơi tơ và trải nghiệm thực tế làm tranh bằng vải lụa của các nghệ nhân nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xây đường đua F1 và trường đua ngựa để thúc đẩy du lịch
Hà Nội xây đường đua F1 và trường đua ngựa để thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Dự án trường đua xe công thức 1 và Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa được gấp rút hoàn thành thủ tục triển khai trong năm 2019.

Hà Nội xây đường đua F1 và trường đua ngựa để thúc đẩy du lịch

Hà Nội xây đường đua F1 và trường đua ngựa để thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Dự án trường đua xe công thức 1 và Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa được gấp rút hoàn thành thủ tục triển khai trong năm 2019.

Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019
Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019

VOV.VN - Lễ chào đón những hành khách đầu tiên đã diễn ra tại các sân bay lớn trên cả nước. Tại Hà Nội, hành khách xông đất là một người mang quốc tịch Đức.

Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019

Hà Nội, Đà Nẵng đón những vị khách quốc tế xông đất 2019

VOV.VN - Lễ chào đón những hành khách đầu tiên đã diễn ra tại các sân bay lớn trên cả nước. Tại Hà Nội, hành khách xông đất là một người mang quốc tịch Đức.

Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này
Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này

VOV.VN - Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới đây là những địa danh không nên bỏ qua khi du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này

Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này

VOV.VN - Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới đây là những địa danh không nên bỏ qua khi du lịch Việt Nam

Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm
Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm

VOV.VN -Du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm cần cân nhắc trang bị đầy đủ kiến thức về nơi mình đến để hạn chế được những rủi ro không mong muốn...

Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm

Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm

VOV.VN -Du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm cần cân nhắc trang bị đầy đủ kiến thức về nơi mình đến để hạn chế được những rủi ro không mong muốn...