Ngày đầu thực hiện chiến dịch tiêm vaccine sởi ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 31/8, TP.HCM bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine sởi trên toàn thành phố nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), Viện Pasteur TP.HCM, và Trung tâm cấp cứu 115 đã tổ chức giám sát các điểm tiêm chủng tại các quận, huyện, đặc biệt là khu vực vùng ven có nhiều ca mắc sởi.

Hơn 310 điểm tiêm vaccine sởi trong ngày đầu

Tại trạm y tế xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ sớm để được tư vấn và tiêm phòng. Anh Đặng Văn Tài, 35 tuổi, ngụ ấp 6, cho biết đã đưa cháu đi tiêm sau khi nghe thông báo từ chính quyền địa phương.

“Cháu chưa tiêm mũi sởi nào vì dịch COVID-19 khiến lịch tiêm bị gián đoạn. Nghe nói sởi có thể gây tử vong, tôi quyết định đưa cháu đi tiêm ngay”, anh Tài chia sẻ.

Theo bà Phạm Huế Thanh, Trưởng trạm y tế xã Vĩnh Lộc B, từ đầu năm đến nay, xã đã ghi nhận 38 ca sởi. Để nâng cao nhận thức của người dân, trạm y tế đã sử dụng các kênh truyền thông như Zalo, Facebook và hệ thống loa phát thanh để thông báo. “Chúng tôi còn có đội ngũ cộng tác viên đến từng khu nhà trọ để vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng. Dịp lễ này, trạm tiêm từ 31/8 đến 4/9”, bà Thanh cho biết.

Tại quận Bình Tân, theo bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận, hiện có khoảng 3.000 trẻ em chưa được tiêm vaccine sởi.

Trước đó, vào tháng 6, y tế quận đã tiêm khoảng 2.000 mũi vaccine sởi. Trong chiến dịch tiêm chủng lần này, UBND quận Bình Tân đã chỉ đạo, giám sát 10 trạm y tế phường tổ chức tiêm cho trẻ từ 1-5 tuổi, xuyên suốt trong kì nghỉ lễ.

“Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, quận đã chỉ đạo các trạm y tế phường tiêm vaccine cho trẻ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Mỗi điểm tiêm dự kiến sẽ có từ 30-60 trẻ em đến tiêm”, bà Dung nói.

Ở quận Tân Phú, Trưởng trạm y tế phường Tây Thạnh Ngữ Văn Huy, cho biết đã rà soát và lên kế hoạch tiêm cho hơn 1.700 trẻ trong độ tuổi 1-5. Qua khảo sát, chỉ có khoảng 51% phụ huynh đồng ý cho con tiêm vaccine đợt này.

“Chúng tôi đang nỗ lực vận động, giải thích để tăng tỷ lệ trẻ được tiêm phòng. Trạm cũng tổ chức tiêm xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ này và tiếp tục các buổi tiêm cố định tại trường học từ tháng 9”, ông Huy cho biết.

2 giai đoạn bao phủ tỉ lệ tiêm chủng

Trong ngày đầu triển khai chiến dịch, Sở Y tế TP.HCM Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm cấp cứu 115 đã tổ chức các đoàn giám sát chiến dịch tiêm vaccine tại các quận, huyện có nhiều dân nhập cư, biến động dân cư lớn như quận Bình Tân, Tân Phú và huyện Bình Chánh.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, việc tổ chức tiêm chủng xuyên lễ 2/9 nhằm tạo cơ hội tốt nhất để cho người dân được tiếp cận với hoạt động tiêm chủng. “Ngày thường, nhiều phụ huynh bận rộn không thể đưa con đi tiêm, dịp lễ là cơ hội để chúng tôi đẩy mạnh tiêm chủng”, bà Nga nói.

Tuy nhiên, theo bà Nga, thành công của chiến dịch này có cải thiện nâng tỉ lệ tiêm chủng được thì còn  phụ thuộc rất lớn vào chính sự tham gia và quan tâm của người dân. “Khi năm học mới bắt đầu thì ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục để tổ chức những đợt tiêm chủng, chiến dịch tiêm chủng trong trường học. Và thời điểm này thì khi các trẻ đã quay trở lại trường để đi học thì việc tổ chức tiêm chủng tập trung sẽ thuốc đẩy nhanh hơn tiến độ của tiêm chủng và mau chóng đạt đến mục tiêu”. Phó Giám đốc HCDC Lê Hồng Nga cho biết thêm.

Trong chiến dịch này, TP sử dụng vaccine MR (sởi - rubella), được mua từ ngân sách địa phương và Bộ Y tế với khoảng 300.000 liều.

Giai đoạn đầu kéo dài khoảng 1 tháng, sẽ tiêm vaccine sởi cho tất cả trẻ từ 1-5 tuổi, trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao từ 6-16 tuổi, không kể tiền sử tiêm chủng. Ngoài ra, các nhân viên y tế, người làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nguy cơ tiếp xúc người mắc bệnh sởi hoặc chăm sóc trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao cũng được tiêm trong đợt này.

Giai đoạn 2 sẽ tiêm bù cho trẻ từ 6-10 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi. Nguồn vaccine sởi sẽ được mua bổ sung theo nhu cầu thực tế.

Ngoài các điểm tiêm tại trạm y tế, bệnh viện, TP.HCM sẽ tổ chức hàng loạt điểm tiêm lưu động tại các trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 bệnh viện lớn ở TP.HCM hỗ trợ điều trị bệnh sởi ở Bà Rịa – Vũng Tàu
2 bệnh viện lớn ở TP.HCM hỗ trợ điều trị bệnh sởi ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và thu dung, điều trị hiệu quả bệnh sởi, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ và chủ động kiểm soát lây nhiễm bệnh sởi trong bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM đã phân công Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ điều trị bệnh sởi cho Bà Rịa – Vũng Tàu

2 bệnh viện lớn ở TP.HCM hỗ trợ điều trị bệnh sởi ở Bà Rịa – Vũng Tàu

2 bệnh viện lớn ở TP.HCM hỗ trợ điều trị bệnh sởi ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và thu dung, điều trị hiệu quả bệnh sởi, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ và chủ động kiểm soát lây nhiễm bệnh sởi trong bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM đã phân công Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ điều trị bệnh sởi cho Bà Rịa – Vũng Tàu

Dự kiến 300.000 liều vaccine sởi sẽ về đến TP.HCM vào ngày 30/8 để tiêm cho trẻ
Dự kiến 300.000 liều vaccine sởi sẽ về đến TP.HCM vào ngày 30/8 để tiêm cho trẻ

VOV.VN - Dự kiến ngày mai (30/8), 300.000 liều vaccine sởi sẽ về đến TP để tiêm cho trẻ xuyên lễ 2/9.

Dự kiến 300.000 liều vaccine sởi sẽ về đến TP.HCM vào ngày 30/8 để tiêm cho trẻ

Dự kiến 300.000 liều vaccine sởi sẽ về đến TP.HCM vào ngày 30/8 để tiêm cho trẻ

VOV.VN - Dự kiến ngày mai (30/8), 300.000 liều vaccine sởi sẽ về đến TP để tiêm cho trẻ xuyên lễ 2/9.

Bệnh nhân sởi nhập viện tăng nhanh, bệnh viện lo thiếu thuốc
Bệnh nhân sởi nhập viện tăng nhanh, bệnh viện lo thiếu thuốc

VOV.VN - Số ca sởi trong tháng 8 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng thẳng đứng. Bệnh viện lo ngại tình trạng thiếu thuốc điều trị cấp cứu các trường hợp nặng. Thông tin được đưa ra tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi của Bộ Y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM vào sáng nay (29/8).

Bệnh nhân sởi nhập viện tăng nhanh, bệnh viện lo thiếu thuốc

Bệnh nhân sởi nhập viện tăng nhanh, bệnh viện lo thiếu thuốc

VOV.VN - Số ca sởi trong tháng 8 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng thẳng đứng. Bệnh viện lo ngại tình trạng thiếu thuốc điều trị cấp cứu các trường hợp nặng. Thông tin được đưa ra tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi của Bộ Y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM vào sáng nay (29/8).