Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản năm 2013

VOV.VN-Đây là dịp để các bạn Nhật Bản chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân da cam Việt Nam

Ngày 10/8, tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản năm 2013 đã được tổ chức. Đây là dịp để các bạn Nhật Bản chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân da cam Việt Nam, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các nạn nhân dam ca tiếp tục tới cùng trong cuộc đấu tranh đòi công lý.

Ngày dioxin Việt Nam tại Nhật Bản

Đây là năm thứ 3, ngày dioxin Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản, thu hút khoảng hơn 200 người đến tham gia. Phát biểu tại đây, đại diện Ban tổ chức Ngày dioxin Việt Nam 2013 thông báo Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý tại Mỹ nhằm đòi lại công lý cho các nạn nhân da cam.

Ban Tổ chức kêu gọi người dân Nhật Bản bằng những hành động cụ thể dù là nhỏ nhất tiếp tục ủng hộ cho cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ông Shigemitsu Ahara, Chủ tịch Ban Tổ chức cho biết: “Chính phủ Mỹ đã bồi thường cho binh lính của nước mình bị nhiễm chất độc da cam. Do đó, đương nhiên Chính phủ Mỹ cũng phải ngay lập tức xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam. Việc các nạn nhân da cam tiếp tục đưa vụ việc ra tòa là điều đương nhiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các nạn nhân Việt Nam. Chúng tôi muốn các bạn tiếp tục cố gắng để giành chiến thắng trong cuộc chiến vì công lý này”.

Nữ đạo diễn Masako Sakata, tác giả của hai bộ phim tài liệu nổi tiếng về chất độc da cam, cũng cho rằng cuộc chiến đòi công lý của các nạn nhân da cam cần tiếp tục cho đến thắng lợi cuối cùng. Cho dù tòa án tại Mỹ có đưa ra phán quyết thế nào thì việc tiếp tục cuộc đấu tranh là điều hết sức cần thiết để cho cả thế giới không được lãng quên vấn đề chất độc da cam.

Tại sự kiện ngày dioxin Việt Nam năm nay, bộ phim tài liệu đầu tay của nữ đạo diễn Sakata mang tên “Chất độc da cam: lễ cầu hồn riêng” được trình chiếu đã gây xúc động mạnh cho người xem. Bộ phim là câu chuyện kể về cuộc hành trình của chính nữ đạo diễn để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra cái chết cho chồng bà Greg Davis, một cựu binh Mỹ tại Việt Nam. Qua hành trình này, nữ đạo diễn Sakata đã đem đến cho người xem một cái nhìn chân thực về tác hại khủng khiếp của chất độc da cam đối với con người, không phân biệt dù đứng ở phía bên nào.

Những tác phẩm về chất độc da cam tại Ngày dioxin Việt Nam

Nữ đạo diễn cho biết, hành trình này đã làm thay đổi con người bà, đó là việc bà hiểu cảm nhận được nỗi đau của người khác chính là nỗi đau của mình. Bà quyết định làm những việc dù là nhỏ nhất để làm vơi bớt nỗi đau của các nạn nhân da cam. Bà đứng ra thành lập Quỹ học bổng mang tên “Hạt giống hy vọng” dành cho các học sinh bị di chứng chất độc da cam. Đến nay sau hơn 3 năm, Quỹ đã cấp học bổng cho 66 học sinh bị nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền lớn tới gần 60.000 USD.

Nữ đạo diễn Sakata cho biết: “Tôi nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt, gần gũi với bản thân để làm xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân da cam. Chỉ cần có một chút hy vọng thế là đủ. Đó là lý do tôi bắt đầu Quỹ học bổng Hạt giống hy vọng”.

Cuối chương trình là buổi hòa nhạc từ thiện do các ca sỹ, nhạc sỹ Việt Nam, Nhật Bản trình diễn với thông điệp xoa dịu nỗi đau da cam.

Ngoài ra, tại Ngày dioxin Việt Nam năm nay, Hội hữu nghị Nhật Việt và một số tổ chức tình nguyện đã bày bán sách, đồ lưu niệm và các sản phẩm thủ công do các nạn nhân da cam Việt Nam làm ra để gây quỹ từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin
Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

(VOV) -Nếu kết quả tẩy độc thành công sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống cho những người bị phơi nhiễm dioxin trên toàn quốc.

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

Niềm hy vọng cho người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

(VOV) -Nếu kết quả tẩy độc thành công sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống cho những người bị phơi nhiễm dioxin trên toàn quốc.

24 người được tẩy độc dioxin: Niềm vui ngày trở về
24 người được tẩy độc dioxin: Niềm vui ngày trở về

(VOV) -Sau gần 1 tháng điều trị, sức khỏe của 24 người ở gần khu vực sân bay Đà Nẵng đều được cải thiện đáng kể.

24 người được tẩy độc dioxin: Niềm vui ngày trở về

24 người được tẩy độc dioxin: Niềm vui ngày trở về

(VOV) -Sau gần 1 tháng điều trị, sức khỏe của 24 người ở gần khu vực sân bay Đà Nẵng đều được cải thiện đáng kể.

Phát hiện vi khuẩn có khả năng phân hủy độc tính dioxin
Phát hiện vi khuẩn có khả năng phân hủy độc tính dioxin

(VOV) - Cộng đồng vi khuẩn mới được tìm ra có khả năng phân hủy các đồng phân có độc tính cao của dioxin.

Phát hiện vi khuẩn có khả năng phân hủy độc tính dioxin

Phát hiện vi khuẩn có khả năng phân hủy độc tính dioxin

(VOV) - Cộng đồng vi khuẩn mới được tìm ra có khả năng phân hủy các đồng phân có độc tính cao của dioxin.

Những tấm lòng rộng mở với nạn nhân dioxin
Những tấm lòng rộng mở với nạn nhân dioxin

VOV.VN - Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin là nỗi đau chung của mỗi chúng ta

Những tấm lòng rộng mở với nạn nhân dioxin

Những tấm lòng rộng mở với nạn nhân dioxin

VOV.VN - Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin là nỗi đau chung của mỗi chúng ta

USAID trao thầu cho TerraTherm để xử lý dioxin tại Đà Nẵng
USAID trao thầu cho TerraTherm để xử lý dioxin tại Đà Nẵng

(VOV) - Công nghệ xử lý của TerraTherm có vai trò then chốt trong dự án nhằm làm sạch ô nhiễm dioxin gây ra do chất độc da cam.

USAID trao thầu cho TerraTherm để xử lý dioxin tại Đà Nẵng

USAID trao thầu cho TerraTherm để xử lý dioxin tại Đà Nẵng

(VOV) - Công nghệ xử lý của TerraTherm có vai trò then chốt trong dự án nhằm làm sạch ô nhiễm dioxin gây ra do chất độc da cam.

Đảm bảo tiến độ xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng
Đảm bảo tiến độ xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

(VOV)-Đến nay, gần 4.000 m3 bùn, đất bị nhiễm bẩn từ khu vực sân bay Đà Nẵng được đưa vào sân phơi để giảm lượng nước trước khi xử lý.

Đảm bảo tiến độ xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Đảm bảo tiến độ xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

(VOV)-Đến nay, gần 4.000 m3 bùn, đất bị nhiễm bẩn từ khu vực sân bay Đà Nẵng được đưa vào sân phơi để giảm lượng nước trước khi xử lý.

Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi
Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi

VOV.VN -Nỗi đau da cam/dioxin kéo dài đang thôi thúc lương tri, công lý cần đấu tranh giành lấy công bằng cho các nạn nhân.

Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi

Tội ác da cam/dioxin: Công lý phải được thực thi

VOV.VN -Nỗi đau da cam/dioxin kéo dài đang thôi thúc lương tri, công lý cần đấu tranh giành lấy công bằng cho các nạn nhân.