Ngày hội sống xanh 2018

VOV.VN -Ngày hội sống xanh là sự kiện môi trường của TP HCM nhằm thúc đẩy hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến cộng đồng dân cư

Sáng nay (3/6), tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Sở TN-MT TP HCM tổ chức Ngày hội sống xanh 2018 với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Bấm nút khai mạc ngày hội.

Ngày hội sống xanh TP HCM là sự kiện môi trường thường niên của thành phố nhằm thúc đẩy hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến mọi tổ chức, cá nhân trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và tăng trưởng xanh.

Qua đó góp phần xây dựng TP HCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và phát động tháng hành động vì môi trường năm 2018 với chủ đề “Chung tay đẩy lùi ô nhiễm do chất thải nhựa”.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP HCM nói: “Chương trình giảm ô nhiễm là một trong 7 chương trình đột phá của thành phố. Ngày hội nhằm kêu gọi người dân, doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường, từ việc nhỏ tới việc lớn, mỗi người cùng chung tay môi trường sẽ tốt hơn”.

Người dân được tặng rau, củ quả.

Không gian ngày hội Sống xanh được tổ chức mở với 68 gian hàng của 47 tổ chức, đơn vị nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, các giải pháp tiêu dùng xanh bền vững. Đó là các giải pháp giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, hướng dẫn sử dụng, tái chế chất thải, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, hướng dẫn trồng cây, trồng rau trong nhà…

Ngoài ra còn có các hoạt động triển lãm, giới thiệu các dự án bảo vệ môi trường như Chương trình phân chất thải rắn tại nguồn, phát triển phương tiện giao thông công cộng, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước; triển lãm “Vấn nạn chất thải nhựa và hành động của mỗi chúng ta”.

Người dân khi đến với Ngày hội có thể mang theo vỏ chai nhựa, thủy tinh, túi ni lông khó phân hủy và chất thải nguy hại như pin, bóng đèn huỳnh quang để ban tổ chức thu gom, tái chế... và nhận các phần quà là rau, củ quả được trồng theo quy trình sạch…

Trong khuôn khổ chương trình còn các trò chơi hoạt động bảo vệ môi trường, nhảy flashmob, hướng dẫn làm sản phẩm xanh…

Nhảy flashmod.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ phường Tân Định, Quận 1 tham gia ngày hội nói: “Ngày hội giúp cho người dân hiểu được chất thải nào độc hại, cái nào không để không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Nhất là trẻ em ý thức được, bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ. Sau buổi lễ mình sẽ phổ biến trong nhà và cả bà con lối xóm để cho khu phố mình thêm sạch đẹp hơn nữa”.

Cũng tại Ngày hội Sống xanh TP HCM 2018, lãnh đạo UBND 24 quận, huyện cũng đã ký cam kết về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ sự cố môi trường biển:Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế
Từ sự cố môi trường biển:Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế

VOV.VN - Sau 2 năm xảy ra sự cố môi trưởng biển tại 4 tỉnh miền Trung, đến nay, Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm về các qui định xả thải.

Từ sự cố môi trường biển:Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế

Từ sự cố môi trường biển:Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế

VOV.VN - Sau 2 năm xảy ra sự cố môi trưởng biển tại 4 tỉnh miền Trung, đến nay, Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm về các qui định xả thải.

Phát hiện vụ xả thải trái phép gần 3 tấn nhớt cặn ra môi trường
Phát hiện vụ xả thải trái phép gần 3 tấn nhớt cặn ra môi trường

VOV.VN - Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và tạm giữ một xe bồn lén lút xả thải trái phép 3 tấn cặn nhớt ra môi trường.

Phát hiện vụ xả thải trái phép gần 3 tấn nhớt cặn ra môi trường

Phát hiện vụ xả thải trái phép gần 3 tấn nhớt cặn ra môi trường

VOV.VN - Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và tạm giữ một xe bồn lén lút xả thải trái phép 3 tấn cặn nhớt ra môi trường.