Nghệ An cần chú ý mở rộng cơ sở hạ tầng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Thực tế cho thấy, vùng nào đường sá khang trang thì kinh tế phát triển…  

Trong 2 ngày 6 và 7/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là tại khu vực miền núi phía Tây.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Khu vực miền núi phía Tây Nghệ An chiếm hơn 83% diện tích toàn tỉnh, có hơn 1 triệu người, bằng 36,5% dân số cả tỉnh. Trong 5 năm qua, kinh tế xã hội khu vực này phát triển khá toàn diện, thu nhập bình quân đầu người gấp 2,5 lần năm 2005 và đã hình thành nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm dự án trồng cao su tại xã Thành Đức, huyện Thanh Chương. Tại đây, sau gần 1 năm triển khai đã trồng được 212 ha, dự kiến mở rộng lên 8.000 ha trong 5 năm tới. Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cây cao su thích nghi tốt với miền Tây Nghệ An, hứa hẹn cho năng suất và chất lượng mủ cao.

Trên vườn cao su, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hỏi chuyện công nhân đang làm việc. Từ những thành công ban đầu, tỉnh Nghệ An đã quy hoạch 25.000 ha đưa vào trồng cao su ở vùng miền núi phía Tây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng trồng cao su là mô hình tốt để xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch nước thăm mô hình trồng cao su ở huyện Thanh Chương

Chủ tịch nước đề nghị địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam từ mô hình thử nghiệm chuyển sang phát triển theo qui mô công nghiệp, đưa giống mới có năng suất cao vào trồng, hướng dẫn nhân dân canh tác để sớm có sản phẩm, nhanh thoát nghèo.

Trong các buổi làm việc với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo và nhân dân Nghệ An báo cáo, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay đạt kết quả khả quan, sản xuất tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2010. Đáng chú ý là thu ngân sách đã bằng cả năm 2010 và bằng 80% kế hoạch; giảm thêm được 0,3% tỷ lệ hộ nghèo. Tuy nhiên, cán bộ, nhân dân Nghệ An trăn trở địa phương vẫn là tỉnh nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, hoạt động khai thác trái phép lâm sản, khoáng sản vẫn diễn ra, tệ nạn xã hội chưa được xóa bỏ triệt để…

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Đảng bộ tỉnh Nghệ An cùng với tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên cần tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hành động, trong đó chú ý việc đánh giá và xây dựng lại qui hoạch, quan tâm đúng mức tới tăng trưởng theo chiều sâu. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, là địa phương nằm trong nhóm phát triển nhanh của cả nước, các biện pháp phát triển kinh tế của Nghệ An cũng cần được tính toán nhằm hạn chế nhập siêu, giảm bội chi ngân sách, vì lợi ích chung của đất nước.

Đối với vùng Tây Nghệ An, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặc biệt nhấn mạnh tới 2 yếu tố là nhanh chóng mở rộng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông và đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Thăm công nhân trồng cao su

Hạ tầng là một trong những khâu đột phá mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu. Đặc biệt với miền Tây Nghệ An yêu cầu này càng bức thiết. Thực tế cho thấy, vùng nào đường sá khang trang thì kinh tế phát triển. Với nguồn nhân lực, phải có giải pháp riêng cho miền núi. Bởi vì khi hạ tầng được mở mang, các dự án công nghiệp đã lên thì nhân lực đáp ứng được yêu cầu phát triển ở miền núi rất cần thiết. Với hiện trạng nhân lực và hạ tầng như hiện nay thì doanh nghiệp dồn về đầu tư ở vùng ven biển là tất yếu chứ không lên vùng miền núi phía Tây.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhắc nhở cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An góp sức cùng Trung ương khẩn trương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới bởi đây là đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cũng là mong đợi của nông dân. Từ thực tiễn chỉ đạo thí điểm vừa qua và nắm tình hình ở Nghệ An, Chủ tịch nước đề nghị bên cạnh việc qui hoạch thì cần có chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn vì nếu không có lực lượng này thì việc triển khai xây dựng nông thôn mới sẽ khó thành công.

Thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, nơi đang chăm sóc 77 thương bệnh binh nặng có thương tật trên 81%. Chủ tịch nước bày tỏ khâm phục nghị lực vượt lên khó khăn, giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” của thương bệnh binh; đồng thời nhắc nhở cán bộ, nhân viên Trung tâm chăm sóc thương bệnh binh với tất cả tấm lòng, nhằm đền đáp cống hiến, hy sinh của anh em với đất nước./.                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên