Nghệ An dự kiến khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ vào ngày 30/4

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh rằng việc xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy là dự án trọng điểm quốc gia, do đó, yêu cầu đảm bảo các điều kiện để khởi công vào ngày 30/4/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kết luận như vậy khi chủ trì cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức về tình hình triển khai thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng tái định cư một số dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải, diễn ra ngày 6/1.

Một trong các vấn đề được thảo luận tại cuộc làm việc là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Theo thiết kế, tổng chiều dài của tuyến đường là 60km; điểm đầu Km0 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối Km60 tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy; đi qua địa phận 9 xã, gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án có quy mô đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh; các cầu trên tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh; các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 6 làn xe hoàn chỉnh; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện trong phạm vi 6 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng. Dự kiến dự án thực hiện trong giai đoạn năm 2025 - 2029.

Theo đó, dự án được phân chia 10 dự án thành phần như sau: Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Dự án thành phần 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng.

Về tiến độ thực hiện, dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Sở Xây dựng Nghệ An đang triển khai các bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời đang thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn điều tra đánh giá hiện trạng rừng để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến khởi công dự án ngày 30/4/2026.

Để bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tính toán đồng bộ các nút giao, đường gom, hầm chui, bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của người dân và hạn chế ảnh hưởng đặc biệt khi xảy ra mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ xây dựng khu tái định cư và thi công tuyến đường; các sở, ngành liên quan tham mưu lựa chọn nhà thầu có năng lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng công tác giải phóng mặt bằng là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai. Do đó, Chủ tịch tỉnh thống nhất mốc tiến độ trước ngày 30/4 phải hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định giá và công tác bồi thường; trước ngày 30/6 hoàn thành xây dựng các khu tái định cư…

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ cũng nằm trong danh mục gồm 12 công trình, dự án trọng điểm mà tỉnh Nghệ An đã công bố.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương cũng cho ý kiến đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn; Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh;…

cau_tay_hy_tren_cao_toc_la_son_hoa_lien_20260104100724.jpg

Cao tốc La Sơn-Hòa Liên nhộn nhịp thi công về đích

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ trên công trường cao tốc La Sơn-Hòa Liên nối thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, miệt mài thi công trong cao điểm nước rút của dự án.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hướng tới khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cuối năm 2026
Hướng tới khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cuối năm 2026

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh các bước chuẩn bị, từ giải phóng mặt bằng, lựa chọn tư vấn đến hoàn thiện cơ chế đặc thù, nhằm bảo đảm tiến độ khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam theo kế hoạch.

Hướng tới khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cuối năm 2026

Hướng tới khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cuối năm 2026

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh các bước chuẩn bị, từ giải phóng mặt bằng, lựa chọn tư vấn đến hoàn thiện cơ chế đặc thù, nhằm bảo đảm tiến độ khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam theo kế hoạch.

Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao
Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị từ mặt bằng đến an ninh, sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao

Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị từ mặt bằng đến an ninh, sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Hà Nội  khởi công xây dựng 113 km cao tốc Vành đai 4, trị giá hơn 56.000 tỷ đồng
Hà Nội khởi công xây dựng 113 km cao tốc Vành đai 4, trị giá hơn 56.000 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 6/9, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố (TP) Hà Nội đã khởi công dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài 113,5 km, theo hình thức PPP, quy mô vốn hơn 56.000 tỷ đồng.

Hà Nội  khởi công xây dựng 113 km cao tốc Vành đai 4, trị giá hơn 56.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công xây dựng 113 km cao tốc Vành đai 4, trị giá hơn 56.000 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 6/9, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố (TP) Hà Nội đã khởi công dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài 113,5 km, theo hình thức PPP, quy mô vốn hơn 56.000 tỷ đồng.