Nghệ An: Hàng ngàn sĩ tử được phục vụ cơm nước, xe đưa đón miễn phí

VOV.VN - Hàng ngàn suất cơm, nước, sữa miễn, xe đưa đón miễn phí đã sẵn sàng phục vụ sĩ tử tại địa bàn Nghệ An trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Trong chiến dịch tình nguyện hè 2016, Chương trình tình nguyện mùa thi do hội sinh viên ĐH Vinh phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức đã thu hút sự tham gia của 1.700 đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Đội xe ôm miễn phí của các tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ sĩ tử mùa thi.

Trong 1 tuần từ 29/6 – 5/7 sẽ có 17 đội hình với hàng trăm sinh viên sẽ có mặt tại 38 điểm thi để hộ trợ người nhà, sĩ tử như hướng dẫn giao thông, đưa đón, tìm nhà trọ, tư vấn tuyển sinh. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan cũng đã chuẩn bị được 5.000 suất cơm, 15.000 chai nước uống, 15.000 hộp sữa tiệt trùng, 10.000 chiếc quạt cầm tay, 100 ô che nắng để phục vụ cho hơn 21.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm số 35 do Đại học Vinh chủ trì.

Những suất cơm, sữa, nước sẽ được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn chất lượng, phục vụ các thí sinh, người nhà tại những điểm đã được thông báo trước.

Cũng với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi THPT Quốc gia, huyện doàn Tương Dương, Nghệ An đã tổ chức chương trình “Em tôi đi thi”. Qua đó, huyện đoàn Tương Dương đã chuẩn bị 3 chuyến xe đưa đón thí sinh vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số trên địa bàn đến TP Vinh tham dự kì thi.

“Ngoài việc hỗ trợ xe đưa đón miễn phí, các thí sinh còn được hỗ trợ thêm kinh phí 120.000 đồng/1 thí sinh. Đồng thời, huyện đoàn Tương Dương cũng đã liên hệ với Thành đoàn Vinh, các đội tiếp sức mùa thi để bố trí nơi ở, ăn uống ... tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các sĩ tử trong kỳ thi”, Bí thư huyện đoàn Tương Dương – Lê Hồng Thái cho biết.

Chuyến xe đưa đón miễn phí giành cho thí sinh vùng cao do huyện đoàn Tương Dương tổ chức trong mùa thi 2016.

Trưa ngày 29/6, cả 3 chuyến xe chở sĩ tử từ huyện Tương Dương đã vượt 200 km đưa các thí sinh đến TP Vinh an toàn. Được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên những sĩ tử lần đầu đến TP Vinh không còn bỡ ngợ lo lắng nữa. Các em cũng đã sẵn sàng cho kì thi quan trọng sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng
Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Các bến xe Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh sĩ tử tay xách nách mang, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (4-5/7) sắp diễn ra.

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Các bến xe Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh sĩ tử tay xách nách mang, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (4-5/7) sắp diễn ra.

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học
Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

VOV.VN -Được hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ, các thí sinh lên Hà Nội thi đại học thực sự cảm thấy yên tâm.

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

VOV.VN -Được hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ, các thí sinh lên Hà Nội thi đại học thực sự cảm thấy yên tâm.

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi
Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học
Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

Sĩ tử "tí hon" cao 80 cm được bố đưa đi thi Đại học

VOV.VN - Giàng A Dì năm nay 19 tuổi, nhưng thể trạng bé nhỏ như học sinh mẫu giáo. Dì chỉ cao trên 80 cm, nặng 16 kg.

Người nhà “đội lửa” chờ sĩ tử ở con đường “nóng nhất thủ đô“
Người nhà “đội lửa” chờ sĩ tử ở con đường “nóng nhất thủ đô“

VOV.VN - Người nhà và các sĩ tử không khỏi "choáng váng" trước cảnh nắng nóng như thiêu như đốt tại địa điểm thi trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Người nhà “đội lửa” chờ sĩ tử ở con đường “nóng nhất thủ đô“

Người nhà “đội lửa” chờ sĩ tử ở con đường “nóng nhất thủ đô“

VOV.VN - Người nhà và các sĩ tử không khỏi "choáng váng" trước cảnh nắng nóng như thiêu như đốt tại địa điểm thi trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Đi 12km, chở nước uống phục vụ miễn phí sĩ tử mùa thi
Đi 12km, chở nước uống phục vụ miễn phí sĩ tử mùa thi

VOV.VN -Giữa trời nóng như thiêu như đốt trong kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều hình ảnh đẹp phục vụ thí sinh và người nhà rất đáng được trân trọng.

Đi 12km, chở nước uống phục vụ miễn phí sĩ tử mùa thi

Đi 12km, chở nước uống phục vụ miễn phí sĩ tử mùa thi

VOV.VN -Giữa trời nóng như thiêu như đốt trong kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều hình ảnh đẹp phục vụ thí sinh và người nhà rất đáng được trân trọng.