Nghệ An: Nhiều xã lập hồ sơ khống để lấy tiền ngân sách

Thanh tra huyện Yên Thành đã phát hiện 25 xã sai phạm trong việc báo cáo, tiếp nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ hai năm 2010, 2011.

Ngày 27/6, ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, huyện đang chỉ đạo các xã lập khống hồ sơ thiệt hại do bão, lũ để nhận tiền hỗ trợ phải nghiêm túc kiểm điểm và nộp lại toàn bộ tiền đã nhận.

Qua kiểm tra 38 xã, Thanh tra huyện Yên Thành đã phát hiện 25 xã sai phạm trong việc báo cáo, tiếp nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ hai năm 2010, 2011. Số tiền nhận khống là gần 336 triệu đồng. Trong đó có 5 xã báo cáo 16 nhà dân bị sập để được nhận tiền hỗ trợ 6 triệu đồng/nhà. Thực chất không hề có nhà sập, còn tiền chuyển về bị lãnh đạo xã giữ lại để chi sai nguyên tắc.

Tại xã Mã Thành, số tiền hỗ trợ thừa cũng lên đến 215 triệu đồng. Theo giải thích của lãnh đạo xã này, báo cáo thiệt hại do cơn bão số 3 năm 2010 của xã dựa trên diện tích lúa và hoa màu bị ngập. Tuy nhiên, diện tích bị thiệt hại ít hơn nhiều nên khi tiền hỗ trợ về, xã không biết chi trả cho ai và đã quyết định giữ lại để chi vào việc khác.

Trước đợt kiểm tra này, từ đơn tố cáo của người dân, Thanh tra huyện Yên Thành cũng phát hiện số tiền sai phạm khi hỗ trợ lụt, bão lên tới hơn 306 triệu đồng. Năm 2011, UBND huyện Yên Thành có quyết định hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão số 3 năm 2010 và đợt rét đậm rét hại năm 2011.

Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành lúc đó đã chỉ đạo cấp dưới lập danh sách khống, giả mạo chữ ký của 6 xóm trưởng để đề nghị UBND huyện hỗ trợ hơn 340 triệu đồng. Đầu năm 2012, số tiền này được chuyển về xã, tuy nhiên ông Hải chỉ cấp cho dân hơn 35 triệu đồng, số tiền còn lại bị xã giữ để chi tiêu trái quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm vụ ăn chặn tiền trợ cước muối iốt
Xử lý nghiêm vụ ăn chặn tiền trợ cước muối iốt

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan dẫn đến vi phạm của 2 doanh nghiệp tham gia chương trình “Toàn dân dùng muối iốt thanh toán bệnh bướu cổ” trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm vụ ăn chặn tiền trợ cước muối iốt

Xử lý nghiêm vụ ăn chặn tiền trợ cước muối iốt

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan dẫn đến vi phạm của 2 doanh nghiệp tham gia chương trình “Toàn dân dùng muối iốt thanh toán bệnh bướu cổ” trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị cách chức Bí thư xã do ăn chặn tiền Tết
Đề nghị cách chức Bí thư xã do ăn chặn tiền Tết

  Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hà, tỉnh Quảng ngãi vừa thống nhất đề nghị kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành đối với ông Phạm Đình Dần.

Đề nghị cách chức Bí thư xã do ăn chặn tiền Tết

Đề nghị cách chức Bí thư xã do ăn chặn tiền Tết

  Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hà, tỉnh Quảng ngãi vừa thống nhất đề nghị kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành đối với ông Phạm Đình Dần.

Thanh Hóa kỷ luật cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo
Thanh Hóa kỷ luật cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo

Ông Nguyễn Văn Ba, cán bộ văn hóa xã Hoằng Xuyên, bị buộc thôi việc; ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuyên bị cảnh cáo.

Thanh Hóa kỷ luật cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo

Thanh Hóa kỷ luật cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo

Ông Nguyễn Văn Ba, cán bộ văn hóa xã Hoằng Xuyên, bị buộc thôi việc; ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuyên bị cảnh cáo.

Xử lý nghiêm vụ ăn chặn tiền các gia đình chính sách tại Kiên Giang
Xử lý nghiêm vụ ăn chặn tiền các gia đình chính sách tại Kiên Giang