Nghị lực vượt lên số phận sau tai nạn lao động của những nữ công nhân

VOV.VN - Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê có 236 nữ công nhân viên chức bị thương tật do tai nạn lao động với tỷ lệ từ 31% trở lên. 

Mất đi một phần cơ thể, bị đau đớn do di chứng thương tật, song với nghị lực phi thường, các chị đã vượt qua nỗi mặc cảm về sự mất mát của bản thân, khắc phục rất nhiều khó khăn để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để luôn là điểm tựa của gia đình.

Chồng mất khi con mới 25 ngày tuổi, một mình chị Bùi Thị Điệp từ Quảng Ngãi vào thành phố bươn chải kiếm sống. Những tưởng yên lành là công nhân ở Xí nghiệp may Sài Gòn 2, chi nhánh Thị Nghè, không ngờ, tai nạn lao động đã khiến chị mất đi 4 ngón tay phải, tỷ lệ thương tật lên đến 44%. Tai họa ập đến khiến khó khăn thêm chất chồng. Sau tai nạn chị vẫn tiếp tục công việc cũ nhưng cũng không được bao lâu vì sức khỏe kém. Hiện nay chị đã xin được việc làm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Tâm ở quận 12, được công ty bố trí khâu đóng gói thành phẩm, thu nhập mỗi tháng 3 triệu đồng. Công việc vừa sức với chị nên chị Điệp yên tâm hơn.

Chị Điệp chia sẻ: “Hồi đó nằm trong bệnh viện, lúc nào tôi cũng phải tìm cách tự làm mọi thứ, suy nghĩ xem sẽ phải cầm bút viết như thế nào. Khi ra viện, hàng ngày đi làm tôi vẫn nấu cơm mang theo, cố gắng dành dụm để nuôi con ăn học, khỏe mạnh.”


Ý thức về tai nạn lao động cần được nâng cao để bảo vệ chính những người lao động (Ảnh minh họa: KT)

Cũng bị thương nặng nhưng chị Võ Thị Hồng Hoa, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Thành  may mắn hơn vì cơ thể vẫn được vẹn toàn sau tai nạn với xe tải xảy ra trên đường đi làm việc. Tuy vậy, cánh tay phải của chị rất yếu do bị gãy làm ba và được nối lại bằng inox. Mất sức lao động 31%, chị Hoa vẫn được công ty cho tiếp tục công việc nấu ăn tại bếp ăn tập thể. Chồng bị mất sức lao động, một mình chị gồng gánh đi làm, tiện tặn để dành dụm nuôi con đang học lớp 7. Khó khăn là thế nhưng ánh mắt chị Hoa luôn ánh lên niềm vui, sự lạc quan về một ngày mai tươi sáng hơn.

“Tôi cũng cố gắng vươn lên, tiếp tục đi làm để duy trì cuộc sống của gia đình. Hơn nữa, công ty đối xử tốt với mình như vậy nên cũng phải nỗ lực. Tôi may mắn được Nhà nước cấp cho một ngôi nhà nhỏ, người dân xung quanh cũng hỗ trợ mỗi người một ít, giúp gia đình tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn.”, chị Hoa nói.

Điều mà những nữ công nhân như chị Hoa, chị Điệp thấy ấm lòng là ngoài sự vươn lên của các chị, còn có sự quan tâm, chăm sóc của các chủ doanh nghiệp của các cấp công đoàn bằng hình thức hỗ trợ thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà khi ốm đau và đặc biệt là được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe. Chính nhờ vậy mà các chị đã lấy lại tinh thần, nỗ lực làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đối với nữ giới, cứ mỗi dịp 8/3, chúng tôi đều tổ chức họp mặt các chị em từ mọi nơi, năm nay sẽ tặng mỗi người một phần quà 500.000 đồng. Đây là dịp để mọi người cùng trao đổi chia sẻ những khó khăn của mình, động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ, để cảm thấy mình có ích cho xã hội, cho doanh nghiệp và đặc biệt là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho gia đình.”

Điều mong mỏi lớn nhất của các nữ công nhân bị thương tật do tai nạn lao động là ý thức về an toàn lao động sẽ ngày càng nâng cao, để những tai nạn đáng tiếc không còn tái diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học từ việc quản lý lao động
Bài học từ việc quản lý lao động

VOV.VN - Biến động và thiếu hụt lao động, nhất là lao động có tay nghề là chuyện không mới và được dự báo từ lâu đối với ngành may công nghiệp. 

Bài học từ việc quản lý lao động

Bài học từ việc quản lý lao động

VOV.VN - Biến động và thiếu hụt lao động, nhất là lao động có tay nghề là chuyện không mới và được dự báo từ lâu đối với ngành may công nghiệp. 

Hỗ trợ người lao động ở Libya phải về nước trước thời hạn
Hỗ trợ người lao động ở Libya phải về nước trước thời hạn

VOV.VN - Lao động có thời gian làm việc đủ từ 3 tháng trở xuống tính đến ngày 15/7/2014 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người để mua vé máy bay về nước

Hỗ trợ người lao động ở Libya phải về nước trước thời hạn

Hỗ trợ người lao động ở Libya phải về nước trước thời hạn

VOV.VN - Lao động có thời gian làm việc đủ từ 3 tháng trở xuống tính đến ngày 15/7/2014 được hỗ trợ 5 triệu đồng/người để mua vé máy bay về nước

Người giúp việc gia đình sẽ được ký hợp đồng lao động?
Người giúp việc gia đình sẽ được ký hợp đồng lao động?

VOV.VN - Dự kiến thời gian tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2014 của Chính phủ thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Người giúp việc gia đình sẽ được ký hợp đồng lao động?

Người giúp việc gia đình sẽ được ký hợp đồng lao động?

VOV.VN - Dự kiến thời gian tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2014 của Chính phủ thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động
An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động

VOV.VN -Hiện cả nước có khoảng 27.000 người mắc bệnh nghề nghiệp, bình quân mỗi năm xảy ra 9.000 vụ tai nạn lao động, làm từ 500 đến 700 người thiệt mạng.

An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động

An toàn lao động- cháy nổ: Thay đổi suy nghĩ và hành động

VOV.VN -Hiện cả nước có khoảng 27.000 người mắc bệnh nghề nghiệp, bình quân mỗi năm xảy ra 9.000 vụ tai nạn lao động, làm từ 500 đến 700 người thiệt mạng.

Bệnh nghề nghiệp: Cả doanh nghiệp, người lao động đều chưa quan tâm
Bệnh nghề nghiệp: Cả doanh nghiệp, người lao động đều chưa quan tâm

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, tại Việt Nam, có gần 28.000 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp. 

Bệnh nghề nghiệp: Cả doanh nghiệp, người lao động đều chưa quan tâm

Bệnh nghề nghiệp: Cả doanh nghiệp, người lao động đều chưa quan tâm

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, tại Việt Nam, có gần 28.000 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp. 

Báo động tình trạng lao động chưa đủ tuổi thành niên tại các bãi vàng
Báo động tình trạng lao động chưa đủ tuổi thành niên tại các bãi vàng

VOV.VN -Do bị mắc lừa bởi những lời hứa hẹn, nhiều lao động trẻ bị đưa vào bãi vàng

Báo động tình trạng lao động chưa đủ tuổi thành niên tại các bãi vàng

Báo động tình trạng lao động chưa đủ tuổi thành niên tại các bãi vàng

VOV.VN -Do bị mắc lừa bởi những lời hứa hẹn, nhiều lao động trẻ bị đưa vào bãi vàng