Ngư dân Lý Sơn kể lại giây phút mất liên lạc với cha vợ trên biển

VOV.VN - Khoảng 30 phút sau khi rơi xuống biển, 2 cha con còn gọi nhau, nhưng sau đó do trời tối, sóng to nên cả hai mất liên lạc.

Như tin đã đưa, sau 21 giờ gặp nạn trên biển, chiều tối qua (16/12), ngư dân Nguyễn Văn Lộc, ở huyện đảo Lý Sơn đã trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) và được người dân phát hiện cứu vớt, chăm sóc, sức khoẻ đã ổn định. Hiện nay, chính quyền địa phương tiếp tục huy động các lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích.

Chiều 15/12, anh Nguyễn Văn Lộc, 26 tuổi, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn cùng cha vợ là ông Nguyễn Văn Ba, 42 tuổi đi xuồng máy ra vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý để đánh cá. Đến khoảng 21h cùng ngày, thuyền bị sóng to, gió mạnh nhấn chìm.

Ngư dân Lộc đang được chăm sóc tại Trạm y tế xã Phổ Khánh (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khi thuyền bị chìm, 2 cha con mỗi người vớ được một thùng xốp trên thuyền làm phao cứu sinh. Ngư dân Nguyễn Văn Lộc cho biết, khoảng 30 phút sau khi rơi xuống biển, 2 cha con còn gọi nhau; nhưng sau đó do trời tối, sóng to nên cả hai không còn thấy nhau.

Riêng anh Lộc, để chống chọi với sóng biển và cái lạnh dưới nước, anh đã bẻ thùng xốp nhét vào trong áo; một phần còn lại dùng để chắn gió và bơi theo chiều gió cho đến khi trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ. Sau khi trôi vào bờ, anh Lộc được ông Dương Lê, ở thôn Trung Hài phát hiện cứu vớt, đưa về nhà chăm sóc sức khoẻ, sau đó chuyển đến Trạm y tế và trình báo với chính quyền địa phương.

Ngư dân Nguyễn Văn Lộc kể lại: “Lúc chìm xuống, ba tôi kêu chết rồi con ơi, chìm rồi, giờ cố gắng bơi thôi. Ba đưa cái thùng xốp, mỗi người mỗi cái, bơi nửa tiếng đồng hồ ban đầu thì còn kêu gọi với nhau, sau đó kêu thì không thấy ba đâu. Tôi cũng ráng bơi theo gió, theo nước, bơi miết ngó vô thấy đất liền rồi mới cố gắng nỗ lực bơi vô”. 

Hiện nay, ngư dân Nguyễn Văn Lộc được chăm sóc tại Trạm y tế xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, sức khỏe đã ổn định và được người thân đến chăm sóc. Trong ngày hôm nay (17/12), huyện Lý Sơn tiếp tục huy động lực lượng nỗ lực tìm kiếm ngư dân Nguyễn Văn Ba còn đang mất tích.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, kiêm Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn cho biết: “Qua 2 ngày rồi nhưng hiện nay huyện vẫn chỉ đạo phối hợp với biên phòng mở rộng diện tìm kiếm, không chỉ trên biển mà cả trên bờ. Hiện nay ngư dân Ba đang mất tích, cho nên chúng tôi tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm, đồng thời huyện cũng đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá
Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá

VOV.VN -Theo nhận định của các lực lượng tìm kiếm, khả năng 2 ngư dân này đã bị sóng đánh rơi xuống biển.

Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá

Quảng Ngãi: 2 ngư dân Lý Sơn mất tích khi đánh bắt cá

VOV.VN -Theo nhận định của các lực lượng tìm kiếm, khả năng 2 ngư dân này đã bị sóng đánh rơi xuống biển.

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor
80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

VOV.VN -Bão số 5 hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

80 du khách kẹt ở đảo Lý Sơn, 2 ngư dân mất tích vì bão Melor

VOV.VN -Bão số 5 hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11

Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5
Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đánh chìm ngày 15/12, một ngư dân trên tàu bị mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích.

Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5

Chưa tìm được ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển do bão số 5

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đánh chìm ngày 15/12, một ngư dân trên tàu bị mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích.