Người dân Cần Thơ gói hàng ngàn đòn bánh tét gửi tặng lính biên phòng

VOV.VN - Hàng ngàn đòn bánh tét và hàng trăm chiếc bánh ít của người dân Cồn Sơn, TP Cần Thơ gửi tặng cán bộ, chiến sỹ chống dịch tại tuyến biên giới Tây Nam.
4.jpg
Để thực hiện đúng quy định trong việc phòng chống dịch, trong lúc gói bánh, người dân phải đeo khẩu trang, bao tay...
5.jpg
Để có hàng ngàn đòn bánh tét, người dân ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ đã phải gói trong 2 ngày.
6.jpg
Để có nguyên liệu gói bánh, ngoài đóng góp của các mạnh thường quân, còn có sự đóng góp của người dân ở Cồn Sơn.
7.jpg
Được biết, đây là đợt thứ 2, người dân Cồn Sơn nấu bánh tét tặng cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.
8.jpg
Trong mấy ngày qua, các tập thể và cá nhân đã trao tặng quà trực tiếp ở các chốt dã chiến thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh là An Giang và Kiên Giang, mỗi tỉnh gồm: 500 đòn bánh tét, 3.000 khẩu trang, 10 máy đo thân nhiệt, 50 thùng mì gói, 50 lá cờ Tổ quốc...
9.jpg
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng An Giang nhận quà tượng trưng và cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đối với cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.
10.jpg
Những món quả tuy nhỏ nhưng đã chứa nhiều tình cảm của người dân đối với cán bộ, chiến sỹ.
11.jpg
Cán bộ, chiến sỹ chốt phòng chống dịch Covid-19, Đồn biên phòng Lạc Qưới, Bộ độ Biên phòng An Giang nhận quà từ các đơn vị và cá nhân trao tặng.
12.jpg
Thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận khẩu trang y tế từ nhà tài trợ.
13.jpg
Cán bộ, chiến sỹ chốt phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận lá cờ Tổ quốc.
14.jpg
Cán bộ, chiến sỹ chốt phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận quà từ người dân Cồn Sơn.
16.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đại diện nhận quà.
15.jpg
Mặc dù món quà không lớn vầ vật chất, nhưng dây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với lực lượng thường trực tại các chốt dã chiến./.