Người dân chưa tin kết luận ô nhiễm nguồn nước nghĩa trang Thanh Tước

VOV.VN -Người dân xã Thanh Lâm cho rằng kết luận của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan. 

Sau khi VOV.VN phản ánh hơn 200 hộ dân ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội đang phải sử dụng nước giếng ô nhiễm do nguồn nước thải từ nghĩa trang Thanh Tước gây ra, lãnh đạo huyện Mê Linh đã có trả lời chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, những kết luận về quan trắc môi trường mới nhất được công bố không thuyết phục được người dân ở đây.

Họp báo tình hình ô nhiễm nguồn nước tại Nghĩa trang Thanh Tước
Theo báo cáo do Ban Phục vụ lễ tang (Sở Lao động-Thương binh và xã hội Hà Nội), hoạt động của nghĩa trang Thanh Tước không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Chất lượng nước ngầm lấy tại giếng trong nghĩa trang có chỉ tiêu Amoni vượt tiêu chuẩn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 09:2008/BTNMT).

Trước những phản ánh về vấn đề nước thải của nghĩa trang Thanh Tước gây ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Văn Lý, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội khẳng định: chất lượng nước mặt, nước ngầm ở khu vực nghĩa trang Thanh Tước về cơ bản đều đạt tiêu chuẩn, không có vấn đề ô nhiễm.

Tuy nhiên, trong văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đưa ra, các chỉ tiêu quan trắc còn thiếu độ nhiễm bẩn sinh học, chỉ tiêu dầu mỡ thực vật vượt quá giới hạn cho phép không được phân tích nguyên nhân do đâu. Kết luận này cũng không nêu số liệu cụ thể nên khó có thể xác định được ô nhiễm đang ở mức độ nào và ảnh hưởng ra sao. Khi phóng viên đề nghị công bố kết quả cụ thể các chỉ tiêu đánh giá về nguồn nước ở khu vực nghĩa trang Thanh Tước, ông Nguyễn Văn Lý, chỉ trả lời một cách chung chung và liên tục khẳng định, nước xả thải từ nghĩa trang Thanh Tước không phải là tác nhân chính gây nên ô nhiễm nguồn nước cho hơn 200 hộ dân ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh:

“Theo báo cáo của chúng tôi, nguồn gây ô nhiễm không chỉ có nghĩa trang Thanh Tước. Đây là vấn đề nan giải, hiện nay nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi của các làng nghề không hề qua xử lý cũng đi qua 5,6 xã. Như vậy chúng ta chưa thể nói, nghĩa trang Thanh Tước gây ô nhiễm cho khu vực này. Qua 5, 6 xã này nước sinh hoạt, chăn nuôi đều xả trực tiếp qua các kênh xung quanh, không hề có bất cứ hệ thống xử lý nào”, ông Lý cho biết.

Như VOV.VN đã phản ánh trong bài viết: “Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?” đăng ngày 8/1, tại khu vực khu dân cư đường 23 sống cạnh nghĩa trang Thanh Tước, nước giếng khoan của nhiều hộ dân ở xã Thanh Lâm có màu đen như nước cống, có váng mỡ, nhiều tạp chất và có mùi tanh. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận biết là nước bị ô nhiễm. Hệ thống nước thải từ nghĩa trang Thanh Tước thải thẳng ra khu dân cư ngoài nghĩa trang. Trong khi đó, thông tin về kết luận quan trắc môi trường trước đây không được công bố cho người dân. Nhưng kết luận của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội lại cho rằng: việc ô nhiễm nguồn nước khu vực này không phải do hoạt động của nghĩa trang Thanh Tước. Còn ông Hà Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh thì không trả lời câu hỏi kết luận về chất lượng nguồn nước ở khu vực nghĩa trang Thanh Tước ô nhiễm có bị giấu đi hay không?

Theo những người dân ở xã Thanh Lâm, kết luận nêu trên của Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội không thuyết phục, không khách quan. Ông Nguyễn Đức Nhi tại tổ 1 khu đường 23 (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh) nói: “Chúng tôi được biết có thông tin Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ về lấy mẫu nước nhưng thực ra khi người ta về và đi lấy mẫu nước ở đâu mang đi chúng tôi không hề biết. Sau đó có được nghe phản ảnh là người ta đến gặp mỗi ông Phó Chủ tịch xã lấy một mẫu nước ở chỗ nào đó rồi mang đi luôn, người dân chúng tôi không biết lấy nước ở đâu, bây giờ lại đưa số liệu đó vào báo cáo ở trong Ủy ban huyện Mê Linh là điều này không ảnh hưởng thì điều đó chưa đủ độ tin cậy”.

Ông Hà Huy Quang-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh trao đổi với báo chí về tình hình ô nhiễm nguồn nước xã Thanh Lâm
Về thông tin mà ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lâm đã khẳng định với phóng viên VOV “100% người dân sống xung quanh nghĩa trang Thanh Tước sử dụng nước máy”, ông Hà Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho rằng thông tin này là không chính xác. Nguồn nước máy mà một số hộ dân đang sử dụng là từ một trạm cấp nước sạch do Unicef tài trợ cho khu vực từ tháng 8/2008. Tuy nhiên, trạm cấp nước này chỉ phục vụ một phần nhỏ các hộ dân ở các thôn Phú Hữu, Mỹ Lộc. Hiện, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch của thôn trên chiếm 37%, còn của cả xã Thanh Lâm khoảng 18%. Từ khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội đến nay, việc cấp nước sạch cho người dân vẫn còn nhiều khó khăn, đây là vấn đề nan giải của chính quyền địa phương. Theo ông Hà Huy Quang thì ngay tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh hiện cũng chưa có nước sạch. 

“Hiện nay thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhà máy này nhưng chưa có điều kiện. Nguồn nước cho huyện Mê Linh rất bí. Chúng tôi thiết tha đề nghị thành phố cấp nước cho Quang Minh, đề nghị khu công nghiệp Quang Minh xây dựng nhà máy nước phục vụ cho khu công nghiệp, quay lại giúp hai thị trấn Quang Minh và Tri Đông... Thành phố đã nhất trí quan điểm này và đã có hỗ trợ, đầu tư cho dân ở khu vực này được hưởng dự án nước sạch. Riêng việc cấp nước cho khu vực này thì có rất nhiều phương án nhưng không xúc tiến được, sau đó đã chuyển phương án cấp nước liên xã mà giải quyết bắt buộc vẫn phải sử dụng nguồn nước ngầm.  Huyện hiện nay cũng đã có nước sạch đâu...”, ông Quang bày tỏ.

Với thông tin hơn 60 người chết về ung thư tại khu vực xung quanh nghĩa trang Thanh Tước, lãnh đạo huyện Mê Linh cho rằng không chính xác và không có cơ sở. Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã cử cơ quan chuyên ngành kiểm tra để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?
Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?

VOV.VN - Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mê Linh cho rằng huyện không đưa ra kết luận nên không có quyền cung cấp

Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?

Thông tin ô nhiễm nguồn nước ở gần nghĩa trang Thanh Tước bị giấu?

VOV.VN - Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mê Linh cho rằng huyện không đưa ra kết luận nên không có quyền cung cấp