Sôi nổi giải đua ghe truyền thống trên sông Hương

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức giải đua ghe truyền thống lần thứ XXXIII năm 2022.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, Chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức giải đua ghe truyền thống lần thứ XXXIII năm 2022; Môn thi Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022.

Sáng ngày 2/9 trên đoạn sông Hương trước  Nghinh Lương Đình đã diễn ra cuộc đua ghe truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế, 9 đội đua của các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tham gia một cách hào hứng sôi nổi.

Mỗi đội đua có 12 tay chèo và một tay lái, tranh tài ở các nội dung: Một giải phá (thể hiện sức mạnh tập thể của những vận động viên đua thuyền), một giải cúng (thể hiện của đội chiến thắng được cho là mang lại nhiều may mắn cho dân làng) và bảy giải tiền (ba giải tiền nữ và bốn giải tiền nam).

Giải đua ghe được tổ chức nhằm động viên phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe phục vụ lao động sản xuất, khai thác hải sản, phòng chống lụt bão và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân khắp các huyện, thị xã, thành phố tại Thừa Thiên - Huế cùng du khách trong và ngoài nước nô nức hội tụ về cùng reo hò náo nhiệt, sôi động ở hai bên bờ sông Hương để cổ vũ cho những tay chèo trổ tài trong ngày hội đua ghe truyền thống.

Ngày hội đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên-Huế được duy trì và phát triển liên tục từ nhiều năm nay, là hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, nêu cao tinh thần thượng võ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, qua đó, nhằm phát triển môn đua ghe, đua thuyền rồng trong nhân dân để nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng trên sông nước của người dân. Đây cũng là môn thể thao được đưa vào hệ thống thi đấu trong những năm qua, để tuyển chọn những VĐV xuất sắc thành lập đội đua ghe và thuyền rồng truyền thống của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Về tham gia giải lần này có 9 ghe của các đơn vị đó là: 

1. Phường An Đông, Thành phố Huế

2. Phường Gia Hội, Thành phố Huế

3. Phường Hương Vinh, Thành phố Huế

4. Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền

5. Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

6. Phường Phú Hậu, Thành phố Huế

7. Xã Giáp Trung, thị xã Hương Trà

8. Huyện Phú Vang

9. Huyện Phú Lộc

Những hình ảnh ghi nhận sáng nay trên sông Hương

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mãn nhãn giải đua ghe truyền thống trên sông Hương
Mãn nhãn giải đua ghe truyền thống trên sông Hương

VOV.VN - Sáng 19/3, trên sông Hương và sông Đông Ba, UBND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ I, năm 2022.

Mãn nhãn giải đua ghe truyền thống trên sông Hương

Mãn nhãn giải đua ghe truyền thống trên sông Hương

VOV.VN - Sáng 19/3, trên sông Hương và sông Đông Ba, UBND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ I, năm 2022.