Người dân Gia Lai chống dịch với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”

VOV.VN - Mặc dù nhiều gia đình ở Gia Lai có người thân không được trở về quê trong dịp này, nhưng mọi người đều đồng thuận, nhất trí cao với tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” để dịch Covid-19 không lây lan ra cộng đồng.

Gia đình ông Mai Chiến Bồng, (tổ dân phố 7, phường Hội Thương, thành phố Pleiku) có 2 con đang học tập, làm việc tại TP.HCM.  Khi dịch Covid-19 bùng phát, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông rất lo lắng cho 2 con. Song, nhằm hạn chế lây lan, đảm bảo chung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, gia đình đã động viên 2 con yên tâm ở lại TP.HCM, không trở về nhà.

 “Tôi rất đồng tình với chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai. Trường hợp những người nào cần thiết thì về, còn những người có sức khỏe dù có đi làm hay không đi làm thì nên ở lại, vì số người về đây cũng quá tải. Tôi thấy, phần lớn trường hợp F0 của Gia Lai trở về từ TP.HCM và Bình Dương. Nên ở đâu thì ở đấy. Tôi cũng động viên các cháu nên thực hiện chỉ thị chung của Chính phủ, Nhà nước, lỡ không may bị mắc bệnh, trước mắt là ảnh hưởng đến gia đình, sau là bà con xóm giềng, xã hội”, ông Bồng chia sẻ.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Đình (tổ dân phố 6, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku) cũng có  2 người con đang làm việc tại TP.HCM. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một người con của ông Đình đã phải nghỉ việc. Thương con không có việc làm, ông Đình đã trợ cấp thêm tiền sinh hoạt cho con, cũng như động viên các con mình ở lại TP.HCM, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

 “Thủ tướng ra Công điện “ai ở đâu thì ở đấy” để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh ra các địa phương khác, tôi thấy phù hợp với điều kiện chống dịch hiện nay. Trong thời gian nghỉ làm việc, gia đình cũng rất lo lắng, hỏi thăm các cháu liên tục, gia đình cũng động viên các cháu ở yên lại đó, không có đi đâu và không đăng ký về nữa”, ông Nguyễn Văn Đình cho hay.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận trên 10.000 công dân trở về từ vùng dịch. Tất cả các khu cách ly tập trung của tỉnh đang có nguy cơ quá tải . Qua xét nghiệm, nhiều trường hợp trong khu cách ly bị mắc Covid-19, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo dịch và bùng phát dịch. Hiện, tỉnh Gia Lai đang tạm ngưng việc tiếp nhận đối với các trường hợp người dân trở về từ vùng dịch tự phát. Tuy vậy, tỉnh vẫn đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tiếp tục chuẩn bị thêm các cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, để khi đủ điều kiện sẽ tiếp tục tiếp đón công dân Gia Lai trở về. 

Ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Các địa phương hướng dẫn, thông tin cho các gia đình có người thân đang ở các vùng thực hiện Chỉ thị 16 yên tâm ở lại, cùng với địa phương phòng chống dịch. Người dân khi về mà chưa được kiểm tra, kiểm soát, tạo ra nguồn lây lan thì sẽ làm bùng nổ dịch, gây thiệt hại lớn hơn rất nhiều, lây nhiễm cho rất nhiều người. Khi đủ điều kiện, tỉnh Gia Lai sẽ tính toán đến các bước tiếp theo”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Gia Lai thêm 10 ca mắc Covid-19
Gia Lai thêm 10 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (4/8), Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai thông tin, tỉnh vừa ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 121 người.

Gia Lai thêm 10 ca mắc Covid-19

Gia Lai thêm 10 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (4/8), Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai thông tin, tỉnh vừa ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 121 người.

Gia Lai liên tiếp phát hiện 39 ca mắc Covid-19
Gia Lai liên tiếp phát hiện 39 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 3/8, tỉnh Gia Lai ghi nhận liên tiếp 39 ca mắc Covid-19. Như vậy, tổng ca mắc tại địa phương hiện là 111 người.

Gia Lai liên tiếp phát hiện 39 ca mắc Covid-19

Gia Lai liên tiếp phát hiện 39 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 3/8, tỉnh Gia Lai ghi nhận liên tiếp 39 ca mắc Covid-19. Như vậy, tổng ca mắc tại địa phương hiện là 111 người.

Sáng 31/7, Gia Lai có thêm 12 ca mắc Covid-19 tại khu các ly tập trung
Sáng 31/7, Gia Lai có thêm 12 ca mắc Covid-19 tại khu các ly tập trung

VOV.VN - Sáng 31/7, tỉnh Gia Lai ghi nhận 12 ca mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong đợt dịch mới lên 51.

Sáng 31/7, Gia Lai có thêm 12 ca mắc Covid-19 tại khu các ly tập trung

Sáng 31/7, Gia Lai có thêm 12 ca mắc Covid-19 tại khu các ly tập trung

VOV.VN - Sáng 31/7, tỉnh Gia Lai ghi nhận 12 ca mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong đợt dịch mới lên 51.