Người dân Hà Nội thu nhập thấp được mua nhà trả góp

Nếu người mua trả góp thì lần đầu sẽ phải trả không quá 20% giá trị nhà, thời gian trả tối thiểu là 10 năm. Chủ đầu tư không được phép tự ý chuyển đổi mục đích hoặc chuyển nhượng dự án.  

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 34/2010/QĐ - UBND về việc bán, cho thuê, mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Thủ đô.

Theo Quyết định, kể từ ngày 26/8 tới, những người chưa có nhà hoặc có nhà nhưng bình quân dưới 5m2/người sẽ được ưu tiên khi xét mua, thuê nhà. Tiếp đó, Quyết định này cũng “cộng điểm” cho các đối tượng chính sách, giáo sư, nghệ sĩ... Giá bán nhà phải tuân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và được UBND TP thẩm định, phê duyệt.

Để tránh tình trạng đầu cơ, mua sai mục đích, Quyết định này cũng ghi rõ: Chỉ được phép thực hiện giao dịch sau khi trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng phải đảm bảo thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ khi ký hợp đồng./.                                                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên