Người dân lo lắng khi nước con kênh ở Bình Dương bỗng dưng đổi màu xanh

VOV.VN - Không chỉ có nước ở kênh D đổi màu, gần đây, nước con suối Sọ ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An (Bình Dương) cũng đổi màu liên tục.

Chiều 24/11, ông Đỗ Thanh Sử, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã cử cán bộ phòng Tài nguyên-Môi trường phối hợp với UBND phường Bình Hòa kiểm tra, xác định nguyên nhân nước kênh D, ở phường Bình Hòa xuất hiện màu xanh. 

Nước đổi sang màu xanh xuất hiện vào trưa nay nhưng đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Theo người dân xung quanh, đây là lần đầu tiên nước ở con kênh này xuất hiện màu xanh. 

Lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân đã trình báo sự việc với UBND phường Bình Hòa. Nhận được tin báo, cán bộ phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của thành phố Thuận An xuống lấy mẫu nước và kiểm tra xác định nguyên nhân. Được biết, kênh D tiếp nhận lượng nước thải từ các hộ dân và từ khu công nghiệp rồi đổ ra sông Sài Gòn. 

Không chỉ có nước ở kênh D đổi màu, gần đây, nước con suối Sọ ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An cũng đổi màu liên tục. Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố Dĩ An đã xử phạt nhiều doanh nghiệp đổ nước thải, hóa chất ra cống thoát nước mưa chảy ra suối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng nghề Mỹ Đồng và bài toán xử lý ô nhiễm môi trường
Làng nghề Mỹ Đồng và bài toán xử lý ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Những năm gần đây, làng nghề đúc và cơ khí Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được mở rộng kéo theo những hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Làng nghề Mỹ Đồng và bài toán xử lý ô nhiễm môi trường

Làng nghề Mỹ Đồng và bài toán xử lý ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Những năm gần đây, làng nghề đúc và cơ khí Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được mở rộng kéo theo những hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Một công ty ở Đồng Nai bị xử phạt hơn 4 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường
Một công ty ở Đồng Nai bị xử phạt hơn 4 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà ở Đồng Nai bị phạt hơn 4 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng vì đã thải khí thải vượt quy chuẩn quy định và xả nước thải không phép ra môi trường.

Một công ty ở Đồng Nai bị xử phạt hơn 4 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Một công ty ở Đồng Nai bị xử phạt hơn 4 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà ở Đồng Nai bị phạt hơn 4 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng vì đã thải khí thải vượt quy chuẩn quy định và xả nước thải không phép ra môi trường.

Khu xử lý nước thải hàng chục tỷ “đắp chiếu”, nước ô nhiễm xả thẳng ra môi trường
Khu xử lý nước thải hàng chục tỷ “đắp chiếu”, nước ô nhiễm xả thẳng ra môi trường

VOV.VN - Người dân Đăk Lăk đang mong mỏi các cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm, ngăn chặn hiệu quả việc xả thải trộm tại Cụm công nghiệp Tân An.

Khu xử lý nước thải hàng chục tỷ “đắp chiếu”, nước ô nhiễm xả thẳng ra môi trường

Khu xử lý nước thải hàng chục tỷ “đắp chiếu”, nước ô nhiễm xả thẳng ra môi trường

VOV.VN - Người dân Đăk Lăk đang mong mỏi các cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm, ngăn chặn hiệu quả việc xả thải trộm tại Cụm công nghiệp Tân An.

Hàng trăm hộ dân ở Bình Dương bị ảnh hưởng bởi triều cường
Hàng trăm hộ dân ở Bình Dương bị ảnh hưởng bởi triều cường

VOV.VN - Theo đó, đợt triều cường từ ngày 13/11 - 19/11, với đỉnh triều trên sông Sài Gòn đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An đạt 1,74m, vượt mức báo động 3 từ 0,13- 0,14m.

Hàng trăm hộ dân ở Bình Dương bị ảnh hưởng bởi triều cường

Hàng trăm hộ dân ở Bình Dương bị ảnh hưởng bởi triều cường

VOV.VN - Theo đó, đợt triều cường từ ngày 13/11 - 19/11, với đỉnh triều trên sông Sài Gòn đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An đạt 1,74m, vượt mức báo động 3 từ 0,13- 0,14m.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép ở Bình Dương
Báo động tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép ở Bình Dương

VOV.VN - Thời gian gần đây, ở Bình Dương xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên nam, nữ sử dụng xe “độ” không biển số, xe phân phối lớn, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự công cộng, thậm chí gây tai nạn chết người.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép ở Bình Dương

Báo động tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép ở Bình Dương

VOV.VN - Thời gian gần đây, ở Bình Dương xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên nam, nữ sử dụng xe “độ” không biển số, xe phân phối lớn, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự công cộng, thậm chí gây tai nạn chết người.