Người dân Nam Trung bộ trở lại nơi làm việc

VOV.VN - Hôm nay, Mùng 5 Tết Quý Mão, nhiều người dân Nam Trung bộ trở lại các thành phố lớn để chuẩn bị học tập, làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

Hôm nay, khu vực Nam Trung bộ không có mưa, dọc Quốc lộ 1A rất nhiều người đón xe vào Nam, ra Bắc trở lại nơi làm việc. Các bến xe khách cũng đông khách; lượng xe khách ra, vào đón trả khách tăng cao hơn bình thường. Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp cả ngày, đêm.

Anh Nguyễn Đức Quốc, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Phú Yên nghỉ Tết đã trở về Đà Nẵng vào Mùng 5 Tết để chuẩn bị làm việc vào ngày mai, mùng 6 Tết. Anh Quốc cho biết, lượng người đi đông nhưng không quá khó để mua vé xe, vì hiện nay đã có nhiều hãng xe khách chất lượng cao, cạnh tranh từ chất lượng dịch vụ đến giá cả.

“Đi xe thấy an toàn, không phải lo như ngày trước, ngồi lên ngồi xuống, lê lết, tăng bo. Bây giờ, giường ai nấy nằm, ghế ai nấy ngồi, có điện thoại qua tổng đài, tổng đài sắp xếp giường cho nằm”, anh Quốc nói.

Trong khi đó, vé tàu lửa khan hiếm hơn mọi ngày, mặc dù ngành đường sắt đã tăng thêm các đôi tàu. Ông Trần Việt Tùng, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, ngành đường sắt đã tăng thêm 24 đôi tàu nhưng từ Mùng 5 đến Mùng 8 đã hết vé từ Nam Trung bộ đi các tỉnh phía Nam.

“Lượng vé bữa nay đã bán hết rồi, bây giờ chỉ nối thêm xe chứ không thể chạy thêm tàu vì năng lực đã hết rồi. Chỉ có những đoàn tàu chưa có đủ chiều dài mới được nối chứ không thể nối quá 14 xe được. Khu vực phía Nam, ghế phụ hầu hết bây giờ chỉ còn lác đác 1-2 chỗ trên các đoàn tàu chứ còn thực tế cũng hết rồi, hết năng lực rồi”, ông Trần Việt Hùng cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu CSGT đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại thành phố sau Tết
Yêu cầu CSGT đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại thành phố sau Tết

VOV.VN - Cục CSGT vừa có điện chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Quý Mão. Đồng thời đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ giúp đỡ tối đa cho người dân khi trở về nơi làm việc, học tập.

Yêu cầu CSGT đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại thành phố sau Tết

Yêu cầu CSGT đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại thành phố sau Tết

VOV.VN - Cục CSGT vừa có điện chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Quý Mão. Đồng thời đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ giúp đỡ tối đa cho người dân khi trở về nơi làm việc, học tập.

Người dân đổ về TP.HCM nhưng các cửa ngõ không tắc
Người dân đổ về TP.HCM nhưng các cửa ngõ không tắc

VOV.VN - Hôm nay (26/1) - mùng 5 Tết, ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân tấp nập quay trở lại TP.HCM. Tuy nhiên, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ổn định.

Người dân đổ về TP.HCM nhưng các cửa ngõ không tắc

Người dân đổ về TP.HCM nhưng các cửa ngõ không tắc

VOV.VN - Hôm nay (26/1) - mùng 5 Tết, ngày nghỉ cuối cùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân tấp nập quay trở lại TP.HCM. Tuy nhiên, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ổn định.

Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM
Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (26/1), tức mùng 5 Tết – ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, cửa ngõ phía Tây TP.HCM bắt đầu có hiện tượng ùn ứ do dòng người ở các tỉnh ĐBSCL trở lại TP để học tập, làm việc.

Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM

Dòng người từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (26/1), tức mùng 5 Tết – ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, cửa ngõ phía Tây TP.HCM bắt đầu có hiện tượng ùn ứ do dòng người ở các tỉnh ĐBSCL trở lại TP để học tập, làm việc.