Người dân nghèo Đắk Lắk đón mùa Xuân mới ấm no

VOV.VN- Người dân nghèo được hỗ trợ xây nhà, được cấp bò để làm ăn kinh tế... Những món quà ý nghĩa vào đúng dịp Tết khiến bà con phấn khởi đón Tết, đón Xuân. 

Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày giáp Tết Nguyên Đán, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân tại Đắk Lắk đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm mang đến cho người nghèo khó một mùa Xuân ấm áp.

Một chậu hoa cúc nhỏ trong căn phòng còn vương mùi vôi vữa, nhưng cũng mang tới cho gia đình anh Y Dlul Ayun ở buôn Hra B, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar không khí Tết - Xuân thật ấm áp. 

Vợ chồng anh Y Dlul Ayun bên căn nhà mới.

Anh Y Dlul hạnh phúc cho biết: “Hồi trước ngôi nhà được làm bằng gỗ, cứ mưa là chạy ra ngoài. Tết năm ngoái anh chị em xuống nói: “Anh ơi nhà anh rách hết rồi, anh làm thế nào xây cái nhà đi”. Nghe nói vậy tôi cũng buồn nhưng không có cách nào để làm. Được nhà nước hỗ trợ cho vay tôi vui lắm. Năm nay, được nhà ấm hơn so với Tết năm ngoái, anh chị em xuống nhà tôi chơi cũng vui lây”.

Còn đối với gia đình ông Y Blơm Bkrông, buôn Knia 3, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, niềm vui trong những ngày cuối năm 2018 chính là nhận được con bò sinh sản do UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo tặng. Ông  Y BLơm Bkrông chia sẻ, gia cảnh mình khó khăn, 5 người trong gia đình chỉ trông chờ vào tiền công đi làm thuê hàng ngày.

“Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều, chúng tôi đã nhận được bò để nuôi phát triển kinh tế. Tôi sẽ nuôi nó thật tốt để phát triển kinh tế, sau này có cuộc sống ấm no hơn”, ông Y Blơm Bkrông nói.

Cầm gói quà Tết trên tay, bà Phan Thị Lan, thôn Đoàn Kết, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk không giấu được niềm xúc động. Bà Lan cho biết, gia đình bà thuộc hộ nghèo trong thôn, chồng bà bị tai nạn lao động, phải nằm một chỗ hơn 20 năm nay, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào hơn 800.000 tiền hỗ trợ khuyết tật và số tiền kiếm được từ việc bán nhôm nhựa của bà.

Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, gia đình bà đã được hỗ trợ làm nhà, được cho bò và cứ dịp Lễ, Tết lại được các cấp chính quyền quan tâm tặng quà. Nguồn hỗ trợ kịp thời của chính quyền và bà con láng giềng là động lực để bà vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Những lúc khó khăn nhất tôi lại được giúp đỡ. Thị trấn vừa rồi cũng cho quà, hôm nay lại được nhận quà tiếp thì tôi vô cùng phấn khởi, cảm ơn tất cả các ngành các cấp. Tết này tôi có đủ gạo, tiền rồi thực phẩm tôi rất vui”, bà Lan vui mừng chia sẻ.

Ông Y Blom Bkrông vui mừng kể cho mọi người nghe về câu chuyện được tặng bò.
Nhiều phần quà Tết được trao cho người nghèo khó tại huyện Lak.

Ông Phạm Phượng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với việc xây nhà, tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, dịp Tết Kỷ hợi 2019, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể ở tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, giải quyết chế độ trợ giúp xã hội, tặng quà các đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng và hơn 1.200 tấn gạo.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, hội, nhóm, cá nhân cũng đến từng địa phương tổ chức hoạt động thiện nguyện, trao hàng nghìn suất quà đến các hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...

Theo ông Phạm Phượng, để công tác chăm lo Tết đạt kết quả tốt, kịp thời và đúng đối tượng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có kế hoạch rất cụ thể: “Trong dịp Tết nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch chăm lo cho đồng bào nghèo. Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội trong dịp Tết đảm bảo đầy đủ, kịp thời không để người dân nào bị đói”.

Hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, Xuân về đã góp phần tạo thêm sự ấm áp, tươi vui, để người dân đón Tết với niềm vui trọn vẹn hơn, có thêm động lực vươn lên khi bước vào năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi
Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi

VOV.VN - Thời điểm này, người trồng hoa ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tỉ mỉ chăm bón, tạo dáng  để cho ra những sản phẩm hoa chất lượng cao phục vụ Tết.

Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi

Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi

VOV.VN - Thời điểm này, người trồng hoa ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tỉ mỉ chăm bón, tạo dáng  để cho ra những sản phẩm hoa chất lượng cao phục vụ Tết.

Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân cháy hơn 100 ha mía
Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân cháy hơn 100 ha mía

VOV.VN - Lực lượng nghiệp vụ công an huyện đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy hơn 100 ha mía ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân cháy hơn 100 ha mía

Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân cháy hơn 100 ha mía

VOV.VN - Lực lượng nghiệp vụ công an huyện đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy hơn 100 ha mía ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk.

Ấm tình quân dân vùng biên cương Đắk Lắk
Ấm tình quân dân vùng biên cương Đắk Lắk

VOV.VN - Ngoài nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, BĐBP tỉnh Đắk Lắk còn giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Ấm tình quân dân vùng biên cương Đắk Lắk

Ấm tình quân dân vùng biên cương Đắk Lắk

VOV.VN - Ngoài nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, BĐBP tỉnh Đắk Lắk còn giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Độc đáo món vếch của người Êđê ở Đắk Lắk
Độc đáo món vếch của người Êđê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Từng là món ăn chỉ dành cho người giàu có khi xưa, ngày nay, món Vếch của người Êđê ở Đắk Lắk đã trở nên quen thuộc trong bữa cơm của người dân.

Độc đáo món vếch của người Êđê ở Đắk Lắk

Độc đáo món vếch của người Êđê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Từng là món ăn chỉ dành cho người giàu có khi xưa, ngày nay, món Vếch của người Êđê ở Đắk Lắk đã trở nên quen thuộc trong bữa cơm của người dân.