Người dân sống tại Khu đô thị Linh Đàm đổ xô mua nước bình

VOV.VN -Sau khi UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo việc dùng nước, nhiều hộ dân tại Khu đô thị Linh Đàm đã tìm mua nước đóng bình, nước đóng chai để sử dụng

Sau khi UBND Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng nước thuộc vùng do Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp để tắm giặt, không sử dụng để ăn uống, nhiều hộ dân tại Khu đô thị Linh Đàm đã tìm mua nướcbình, nước đóng chai để sử dụng.

Ngoài việc đi mua nước đóng bình, cư dân ở Linh Đàm cũng phải xếp hàng chờ lấy nước sạch do Công ty nước sạch Hà Nội cung cấp.

Theo ghi nhận của phòng viên, tại các tòa nhà thuộc Khu đô thị Linh Đàm quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều cư dân đã đi mua nước để dùng cho những ngày tới. Bác Nguyễn Thị Gái sống tại Chung cư HH2C Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang rất lo lắng và đã mua nước được đóng trong bình về để nấu ăn.

Chị Đỗ Ngọc Khánh, sống tại Chung cư HH1C, Khu đô thị Linh Đàm, vừa tìm mua được nước đóng bình để sử dụng cho biết, lúc đầu nghĩ chỉ vài ngày nước sẽ hết "mùi lạ" nhưng khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, chị cũng rất lo lắng. Dù gia đình đã có một chiếc máy lọc nước nhưng chị Đỗ Ngọc Khánh vẫn phải mua nước về sử dụng.

“Tôi rất lo ngại cho nên mới phải đi mua bình 6 lít nước, thực ra nhà tôi đã lắp máy lọc nước rồi nhưng cảm giác vẫn sợ, không biết máy lọc nước có lọc hết chất độc hại hay không nên mới phải mua bình nước này cho yên tâm, tôi mua bình nước Lavie 6 lít với giá 23.000, người ta mua rất nhiều luôn, tôi đi mấy cửa hàng đều hết, ra đây mới có”.

Hiện, rất nhiều cửa hàng tạp hóa tại Khu đô thị Linh Đàm quận Hoàng Mai, Hà Nội đều trong tình trạng khan hàng nước bình, do nhu cầu sử dụng của người dân tăng so với ngày thường. Loại bình 6 lít, 10 lít, 20 lít được người dân tìm mua nhiều nhất. Lượng người mua nước tăng đột biến nên các chủ cửa hàng liên tục phải gọi cho đại lý để cung cấp. Thậm chí, có thời điểm, chủ cửa hàng phải hẹn khách chờ sau 1 đến 2 tiếng vì ngay các đại lý cũng không còn hàng để cung cấp.

Anh Minh Anh, chủ một cửa hàng tại Khu đô thị Linh Đàm cho biết, mấy ngày nay, mỗi ngày cửa hàng đều bán khoảng 200-300 bình nước, đại lý phân phối liên tục chở thì mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

“Ngày nào người ta cũng mua, còn đang cháy, mỗi ngày bán khoảng 200-300 bình, giá không đổi, tất cả các đại lý đều đáp ứng được hết nhu cầu của người dân, tuy nhiên, có thời điểm phải đợi, tất cả tòa nhà ai cũng mua nước bình hết, người ta thường mua bình 20 lít và 6 lít, mua nhiều lắm”.

Dự báo, thị trường nước đóng bình, nước đóng chai sẽ vẫn nóng trong những ngày tới./.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Nội đã phát đi Thông báo khẩn về việc hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt sông Đà. Theo đó, Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe téc để hỗ trợ cấp nước cho các khu vực bị ảnh hưởng 24/24 giờ hoàn toàn miễn phí. Những hộ dân bị ảnh hưởng có thể liên hệ điện thoại tới SĐT: 0904998338 hoặc SĐT: 0906214466 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân có quyền kiện bồi thường đơn vị cung cấp nước?
Người dân có quyền kiện bồi thường đơn vị cung cấp nước?

VOV.VN - Theo luật sư, nước bẩn có thể nguy hại đến sức khỏe con người, người dân Hà Nội có quyền kiện bồi thường đơn vị cung cấp nước để bồi thường thiệt hại.

Người dân có quyền kiện bồi thường đơn vị cung cấp nước?

Người dân có quyền kiện bồi thường đơn vị cung cấp nước?

VOV.VN - Theo luật sư, nước bẩn có thể nguy hại đến sức khỏe con người, người dân Hà Nội có quyền kiện bồi thường đơn vị cung cấp nước để bồi thường thiệt hại.

Lãnh đạo Viwasupco quanh co việc dừng cấp nước bẩn cho người dân
Lãnh đạo Viwasupco quanh co việc dừng cấp nước bẩn cho người dân

VOV.VN - Nêu lý do phát hiện nước ô nhiễm nhưng vẫn bán cho người dân, ông Tốn nói thâm tâm 80% muốn dừng nhưng không chứng minh được nước bẩn để xin dừng.

Lãnh đạo Viwasupco quanh co việc dừng cấp nước bẩn cho người dân

Lãnh đạo Viwasupco quanh co việc dừng cấp nước bẩn cho người dân

VOV.VN - Nêu lý do phát hiện nước ô nhiễm nhưng vẫn bán cho người dân, ông Tốn nói thâm tâm 80% muốn dừng nhưng không chứng minh được nước bẩn để xin dừng.

Cấp nước sạch miễn phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại Hà Nội
Cấp nước sạch miễn phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại Hà Nội

VOV.VN - Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe téc để hỗ trợ cấp nước cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Cấp nước sạch miễn phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại Hà Nội

Cấp nước sạch miễn phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại Hà Nội

VOV.VN - Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe téc để hỗ trợ cấp nước cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước
Đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho Nhà máy nước sạch (NMN) sông Đà.

Đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước

Đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho Nhà máy nước sạch (NMN) sông Đà.