Mỹ và EC lập lực lượng đặc nhiệm giúp EU giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã thông báo tại Brussels rằng Mỹ và EC sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để giúp Liên minh châu Âu (EU) thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng đặc nhiệm sẽ “làm việc nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Ukraine và EU để chuẩn bị cho mùa đông tới và những mùa đông tiếp theo”. Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm này cũng hỗ trợ mục tiêu của EU là chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

"Sẽ mất một khoảng thời gian để điều chỉnh các chuỗi cung ứng khí đốt và cơ sở hạ tầng đã được xây dựng trong thập kỷ trước, vì vậy chúng tôi sẽ phải đảm bảo các gia đình ở châu Âu có thể vượt qua mùa đông này và những mùa đông tiếp theo trong khi chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng cho một tương lai năng lượng sạch đa dạng và có khả năng phục hồi", ông Biden nói. 

Ngày 8/3, Tổng thống Biden thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Châu Âu không theo sau Mỹ về vấn đề này do vẫn phụ thuộc nhiều vào Nga về nhu cầu năng lượng.

EU và Mỹ đã ký thỏa thuận cung cấp thêm khí đốt của Washington cho châu Âu, khi khu vực này tìm cách hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Mỹ và EU được công bố trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của Tổng thống Biden tới Brussels, Bỉ.

“Mỹ sẽ làm việc với các đối tác quốc tế và cố gắng đảm bảo ít nhất 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng cho thị trường EU vào năm 2022, dự kiến tiếp tục tăng trong tương lai”, Nhà Trắng nói.

Mục tiêu dài hạn hơn của thỏa thuận là đảm bảo khoảng 50 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ tới EU mỗi năm, ít nhất là tới năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga
EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Mỹ và EU đã thông báo một thỏa thuận lớn về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga.

EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga

EU ký thỏa thuận lớn với Mỹ nhằm hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Mỹ và EU đã thông báo một thỏa thuận lớn về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga.

Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga
Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí 4 vòng trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga nhưng tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 24/3, 27 nhà lãnh đạo đã đối mặt với sự chia rẽ trong vấn đề lớn nhất mang tên năng lượng.

Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga

Vết nứt lớn nhất trong lòng EU về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí 4 vòng trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga nhưng tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 24/3, 27 nhà lãnh đạo đã đối mặt với sự chia rẽ trong vấn đề lớn nhất mang tên năng lượng.

Mỹ và EU sẽ tăng cường trừng phạt Nga sau chuyến thăm châu Âu của ông Biden
Mỹ và EU sẽ tăng cường trừng phạt Nga sau chuyến thăm châu Âu của ông Biden

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới với Nga và thắt chặt các biện pháp hiện tại sau chuyến công du sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Brussels, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay.

Mỹ và EU sẽ tăng cường trừng phạt Nga sau chuyến thăm châu Âu của ông Biden

Mỹ và EU sẽ tăng cường trừng phạt Nga sau chuyến thăm châu Âu của ông Biden

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới với Nga và thắt chặt các biện pháp hiện tại sau chuyến công du sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Brussels, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay.