Người dân TP HCM đi cầu an ngày Mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng nay (21/1), tức ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023, tại nhiều chùa, đền thờ trên địa bàn TP.HCM, đông đảo người dân đến cầu may mắn bình ăn trong năm mới.

 

Tại Đền thờ Trần Hưng Đạo trên đường Võ Thị Sáu, Quận 1, với tuổi thọ hơn 90 năm tuổi ở TP.HCM, người dân cũng đến thắp hương tỏ lòng thành kính, uống nước nhớ nguồn trong dịp đầu năm mới.

Ở đây, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng dân quân tự vệ để canh gác ngoài cổng đền, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trang nghiêm trong đền. Ở giữa khoảng sân rộng sau cổng đền có đặt lư hương và một pho tượng Trần Hưng Đạo. Người dân khi vào đền sẽ đứng cúng bái Đức Thánh Trần trước khi vào trong điện thờ.

Anh Trần Duy Phúc, ngụ Quận 1 đến đền thờ Hưng Đạo Vương cho biết: “Hôm nay, tôi đã đi một chùa Thiện Tịnh, đây là địa điểm thứ 2 em đến. Em đến cầu cho chúng sinh an lành hạnh phúc là chính, cầu cho bản thân là phụ. Đền Hưng Đạo Hưng nổi tiếng xưa giờ nổi tiếng linh nghiệm trong những lời cầu nguyện, và rất hay có thể xin xăm. Em đã đến đây 4,5 lần rồi”.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, một ngôi chùa nổi tiếng tại TP.HCM đã có rất đông người đến thắp hương cầu an, phóng sinh... ngày đầu năm. Các lối đi trong chùa chật kín người. Riêng bãi xe nhà chùa, vốn được bố trí rất rộng nhưng từ sau giao thừa đến gần trưa nay, vẫn không đủ sức chứa xe. Người dân phải đỗ, gửi xe xung quanh, từ xa đi bộ vào.

Trong ngày Mùng 1 Tết, các hòa thượng và tăng ni phật tử ở chùa cùng khóa lễ cầu an đầu năm, cầu quốc thái dân an.

Bà Hà Thị Huê, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, nhiều năm qua, cứ đến đầu tháng hoặc Mùng 1 Tết, bà đều thường xuyên phát tâm dọn dẹp quanh  tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Vĩnh Nghiêm. Vì nhiều khách vãng lai đến cúng viếng tại chùa, đặt lễ, cúng hoa không đúng vị trí khiến cho không gian xung quanh lộn xộn, gây mất mỹ quan nhà chùa.

Cũng theo bà Huê, so với 2 năm trước, năm nay khách đến đông hơn nhiều và cũng thắp hương, dâng lễ nhiều hơn: “Ước nguyện cho người dân mình mạnh khỏe, tập trung như thế này, không có dịch bệnh gì ngăn cản được sự vui mừng đón xuân của người dân, vui vẻ và cầu cho năm mới thành công. Nhất là đất nước mình, tôi rất chi là tự hào, người Việt Nam mình rất yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng những nét đẹp truyền thống”.

Nhiều người tâm niệm đến chùa, đền thờ vào năm mới để gặp may mắn và để cầu bình an cho bản thân cùng gia đình. Bên cạnh đó, các gia đình, nam thanh nữ tú cũng tranh thủ chụp một vài tấm hình lưu niệm đầu năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người lao động làm việc xuyên Tết
Nhiều người lao động làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Trong đêm Giao thừa, nhiều lao động, kỹ sư, bác sĩ tại tỉnh Khánh Hòa vẫn làm việc xuyên đêm.

Nhiều người lao động làm việc xuyên Tết

Nhiều người lao động làm việc xuyên Tết

VOV.VN - Trong đêm Giao thừa, nhiều lao động, kỹ sư, bác sĩ tại tỉnh Khánh Hòa vẫn làm việc xuyên đêm.

Đêm giao thừa, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt bà con di dời khỏi kinh thành
Đêm giao thừa, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt bà con di dời khỏi kinh thành

VOV.VN - Đêm Giao thừa Tết Quý Mão, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã có buổi gặp mặt người dân di dời khỏi khu vực 1 kinh thành Huế, hiện tái định cư Thượng Thành, tại phường Hương Sơ, thành phố Huế.

Đêm giao thừa, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt bà con di dời khỏi kinh thành

Đêm giao thừa, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt bà con di dời khỏi kinh thành

VOV.VN - Đêm Giao thừa Tết Quý Mão, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã có buổi gặp mặt người dân di dời khỏi khu vực 1 kinh thành Huế, hiện tái định cư Thượng Thành, tại phường Hương Sơ, thành phố Huế.

Thầy giáo Chăm đưa chữ Chăm đến với học sinh Chăm
Thầy giáo Chăm đưa chữ Chăm đến với học sinh Chăm

VOV.VN - Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, tình yêu thương của mình, các thầy, cô giáo đã giúp các em học sinh dân tộc Chăm đọc thông, viết thạo tiếng Chăm, tiếng Việt và trưởng thành mỗi ngày.

Thầy giáo Chăm đưa chữ Chăm đến với học sinh Chăm

Thầy giáo Chăm đưa chữ Chăm đến với học sinh Chăm

VOV.VN - Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, tình yêu thương của mình, các thầy, cô giáo đã giúp các em học sinh dân tộc Chăm đọc thông, viết thạo tiếng Chăm, tiếng Việt và trưởng thành mỗi ngày.