Người dân ùn ùn trở lại thành phố, bến xe, đường phố “vỡ trận” tan tác

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, chiều nay (1/5) người dân ở khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các tuyến đường và bến xe trong của Hà Nội bị quá tải.

Hôm nay (1/5), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước lại tất tả, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại thành phố. Nhiều người do không bắt được xe phải chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng đường dài trên những chuyến xe “bão táp” trở lại thành phố.

 Càng về chiều, lượng người đổ về bến xe Giáp Bát mỗi lúc một đông. Nhiều hành khách lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài trở về Hà Nội. 

Như các kỳ nghỉ lễ, Tết, ngay từ sớm, nhiều người chọn đi sớm để đỡ phải chen chúc, không bắt được xe. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc mọi năm lại tái diễn, các cửa ngõ vào thành phố Hà Nội tắc nghẽn, các bến xe liên tục “vỡ trận”, do dòng mệt mỏi sau một hành trình dài ra thủ đô trong nắng nóng, cửa ngõ phía Nam có nhiều lúc “thất thủ” do lượng xe khách về quá đông, khiến lực lượng chức năng “vã mồ hôi” điều tiết giao thông.

Hành khách mệt mỏi sau hành trình dài trở lại thủ đô.

Theo ghi nhận, dù sáng nay vẫn đang là ngày nghỉ lễ nhưng nhiều gia đình đã ra sớm hơn so với dự kiến để tránh chen chúc. Phần lớn người dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã di chuyển trong đêm.

Tại bến xe Nước Ngầm, lượng người ở đây bắt đầu đông. Nhiều người ôm con nhỏ, tay xách nách mang... với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến. Dù lượng người đổ về bến xe Nước Ngầm đông dần nhưng tại bến không có tình trạng tắc ứ, chen chúc. Công tác an ninh ở đây vẫn được đảm bảo và duy trì khá tốt. Phía ngoài bến xe, nhiều lái xe taxi đỗ ở dưới lòng đường để chờ đón khách.

Dòng người tay xách, nách mang, dắt díu nhau trở lại Thủ đô trên các chuyến xe ra Hà Nội. Nhiều em nhỏ mệt mỏi được bố mẹ bế trên vai trong chiều nắng.

Tại bến xe Giáp Bát, từ 7h30 sáng xe khách đã nối đuôi vào bến để trả khách. Khu vực cổng vào bến xe ùn tắc, các tuyến xe buýt nội thành xuất bến trong tình trạng kẹt cứng người. Nhiều hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc. Người thì mệt mỏi, bơ phờ trong ngày trở lại Hà Nội.

Sau khi vừa xuống xe khách, người dân tiếp tục ra chờ bắt xe buýt để di chuyển trong nội đô TP Hà Nội.

Đến đầu giờ chiều, lượng xe các tỉnh đổ về ngày một đông, hành khách với lỉnh kỉnh đồ đạc, mệt mỏi xuống xe. Xe ôm, xe taxi tha hồ chèo kéo khách.

Mệt mỏi sau hành trình gần 200 km từ Lang Chánh (thanh Hóa) ra Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, bà phải dậy từ 3h sáng để bắt chuyến xe đêm từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Cổng phụ bến xe Giáp Bát liên tục "thất thủ" do lượng xe về quá đông.

“Về thăm nhà mấy hôm mà vất vả quá. Hôm về xe cũng đông, bữa nay bảo đi sớm cho đỡ mà cũng chen nhau để lên xe. Trời thì oi nóng mà nhà xe nhồi kẹt cứng đến ngộp thở. May tôi lên xe sớm còn có chỗ ngồi, nhiều người còn phải đứng trong suốt chuyến đi", bà Thanh chia sẻ.

Theo phản ánh của hành khách, nhiều xe đã “nhồi nhét” phải ngồi 3 thậm chí 4 người trên một ghế hai người ngồi. Không ít nhà xe cũng tăng giá vé lên 1,5 - 2 lần, nhưng hành khách cũng phải chấp nhận giá cắt cổ.

Nhiều xe trả khách ngay ngoài đường Giải Phóng (gần bến xe Giáp Bát) gây ùn tắc giao thông nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.

Chị Tống Thị Hường (Yên Mô, Ninh Bình) cho hay, giá vé Ninh Bình - Hà Nội nhiều nhà xe tăng giá vé thêm từ 20.000 – 30.000 đồng/vé so với ngày thường. Xe 40 chỗ "nhồi nhét" thành 60 người mà còn không có xe.

Càng về chiều, lượng người đổ về bến xe Giáp Bát mỗi lúc một đông. Nhiều hành khách lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài trở về Hà Nội. 

Đến 17h hôm nay, trên các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thành phố Hà Nội như, Quốc lộ 32, đường Pháp Vân – Giải phóng, đường QL5…lượng phương tiện đã tăng lên nhiều, tuy nhiên giao thông vẫn đảm bảo thông suốt.

Tại ngã ba đường Giải Phóng – Pháp Vân, lượng người và phương tiện đã tăng lên nhiều, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tập trung ứng trực, điều khiển giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phải xử lý nghiêm nhà xe tăng giá cước, nhồi nhét khách dịp Tết  ​
Phải xử lý nghiêm nhà xe tăng giá cước, nhồi nhét khách dịp Tết ​

VOV.VN - Sở GTVT các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể về huy động phương tiện sang tải khách đối với các xe bị xử lý vi phạm.  

Phải xử lý nghiêm nhà xe tăng giá cước, nhồi nhét khách dịp Tết  ​

Phải xử lý nghiêm nhà xe tăng giá cước, nhồi nhét khách dịp Tết ​

VOV.VN - Sở GTVT các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể về huy động phương tiện sang tải khách đối với các xe bị xử lý vi phạm.  

26 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng nhà xe nhồi nhét khách
26 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng nhà xe nhồi nhét khách

VOV.VN - Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ cho phép.

26 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng nhà xe nhồi nhét khách

26 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng nhà xe nhồi nhét khách

VOV.VN - Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ cho phép.

Đường dây nóng để hành khách "tố" nếu bị nhồi nhét dịp 2/9
Đường dây nóng để hành khách "tố" nếu bị nhồi nhét dịp 2/9

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố 10 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT dịp Quốc khánh 2/9.

Đường dây nóng để hành khách "tố" nếu bị nhồi nhét dịp 2/9

Đường dây nóng để hành khách "tố" nếu bị nhồi nhét dịp 2/9

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố 10 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT dịp Quốc khánh 2/9.

Xe 46 chỗ “nhồi nhét” 79 hành khách về Tết
Xe 46 chỗ “nhồi nhét” 79 hành khách về Tết

CSGT phát hiện xe khách 46 chỗ (chỉ được phép chở tối đa 50 người) nhưng chở 79 hành khách. Lái xe khai nhận, do lợi nhuận cao nên cứ có khách là bắt lên xe...

Xe 46 chỗ “nhồi nhét” 79 hành khách về Tết

Xe 46 chỗ “nhồi nhét” 79 hành khách về Tết

CSGT phát hiện xe khách 46 chỗ (chỉ được phép chở tối đa 50 người) nhưng chở 79 hành khách. Lái xe khai nhận, do lợi nhuận cao nên cứ có khách là bắt lên xe...

Quảng Bình xử lý 100 xe khách chạy quá tốc độ, nhồi nhét khách
Quảng Bình xử lý 100 xe khách chạy quá tốc độ, nhồi nhét khách

VOV.VN -Hôm nay (23/2), Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục CSGT ra quân tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông.  

Quảng Bình xử lý 100 xe khách chạy quá tốc độ, nhồi nhét khách

Quảng Bình xử lý 100 xe khách chạy quá tốc độ, nhồi nhét khách

VOV.VN -Hôm nay (23/2), Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục CSGT ra quân tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông.  

Nhiều nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé cuối kỳ nghỉ Tết
Nhiều nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé cuối kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngày mùng 5 Tết, giá vé bị nhiều nhà xe đẩy lên tăng từ 1,5 đến 2 lần và chở quá số người quy định. 

Nhiều nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé cuối kỳ nghỉ Tết

Nhiều nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé cuối kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngày mùng 5 Tết, giá vé bị nhiều nhà xe đẩy lên tăng từ 1,5 đến 2 lần và chở quá số người quy định. 

Nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ ngồi
Nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ ngồi

Chiều 3/5, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) cảnh sát giao thông đã phát hiện xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên – Mỹ Đình nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ.

Nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ ngồi

Nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ ngồi

Chiều 3/5, tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) cảnh sát giao thông đã phát hiện xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên – Mỹ Đình nhồi nhét 93 hành khách trên xe 29 chỗ.

Xe khách đua nhau tăng giá, “nhồi nhét” khách sau kỳ nghỉ lễ
Xe khách đua nhau tăng giá, “nhồi nhét” khách sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Giá vé bị các nhà xe đẩy lên tăng từ gấp rưỡi đến 2 lần và trên các chuyến xe hầu hết đều chở quá số người quy định.

Xe khách đua nhau tăng giá, “nhồi nhét” khách sau kỳ nghỉ lễ

Xe khách đua nhau tăng giá, “nhồi nhét” khách sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Giá vé bị các nhà xe đẩy lên tăng từ gấp rưỡi đến 2 lần và trên các chuyến xe hầu hết đều chở quá số người quy định.

Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết
Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết

Mặc dù hành khách không đồng tình nhưng vẫn bị nhà xe nhồi nhét người chật cứng chạy trong đêm mùng 2 Tết. 

Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết

Phát hiện xe nhồi nhét khách chạy xuyên Tết

Mặc dù hành khách không đồng tình nhưng vẫn bị nhà xe nhồi nhét người chật cứng chạy trong đêm mùng 2 Tết. 

Miền Trung “cháy” vé vào Nam, khách chấp nhận bị nhồi nhét
Miền Trung “cháy” vé vào Nam, khách chấp nhận bị nhồi nhét

VOV.VN -Tại các tỉnh miền Trung, hành khách chờ đón xe vào các tỉnh phía Nam, các phòng bán vé tàu xe đều không còn vé bán.

Miền Trung “cháy” vé vào Nam, khách chấp nhận bị nhồi nhét

Miền Trung “cháy” vé vào Nam, khách chấp nhận bị nhồi nhét

VOV.VN -Tại các tỉnh miền Trung, hành khách chờ đón xe vào các tỉnh phía Nam, các phòng bán vé tàu xe đều không còn vé bán.