Người dân vùng dịch Đông Triều đón Tết ấm

VOV.VN - Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là một trong những tâm dịch đang áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa, giãn cách. Thế nhưng, những ngày Tết đặc biệt này đối với người dân Đông Triều vẫn đủ đầy, ấm cúng và luôn nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh.

Ngày 29 Tết, gia đình chị Nguyễn Thị Hường (xã Việt Dân, thị xã Đông Triều) đủ đầy mâm ngũ quả, thịt gà, đĩa giò lụa. Riêng bánh chưng, chị Hường không chỉ gói cho gia đình mà còn tặng cho các lực lượng chống dịch.

Xã Việt Dân vẫn thuộc khu vực phong tỏa chống dịch "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nhưng vốn là xã nông nghiệp trù phú, sản vật ngày Tết chẳng thiếu thứ gì. Bà con được sắp xếp bán hàng trong các khu chợ giãn cách đặt tại nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết cho người dân, từ gạo nếp, nải chuối, phật thủ cho đến cành đào, cây quất. Nông sản đến kỳ thu hoạch cũng được kết nối, vận chuyển đưa đi tiêu thụ tại các địa phương khác, để người nông dân yên tâm đón xuân.

“Tết năm nay có những điều khác so với Tết truyền thống hàng năm, nhưng mọi người rất thông cảm và hiểu được tại sao mình lại đón một cái Tết đặc biệt như thế. Ở nhà là hạnh phúc nhất, thế nên với tôi cũng không thấy buồn mà nghĩ rằng, sau khi mình thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch rồi thì mình sẽ đón Tết Nguyên tiêu ở ngoài sau”, chị Hường cho biết.

Ngày cận Tết, người dân Đông Triều đón tin vui khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ. Từ 0h ngày 10/2, 9 xã phường đã được gỡ bỏ phong tỏa, chuyển sang thực hiện hạn chế tập trung đông người, chỉ còn 5 xã tiếp tục duy trì.

Ông Nguyễn Văn Bẩy, người dân xã Tân Việt - một trong các xã được gỡ phong tỏa rất vui mừng khi có thể thuận lợi trao đổi, giao thương hàng hóa cho ngày Tết. Tuy nhiên, ông cũng dự định tạm gác lại những phong tục truyền thống ngày Tết, ngày Mùng Một sẽ chỉ qua nhà song thân thắp hương cho tổ tiên, không đi thăm hỏi chúc Tết họ hàng.

“Mọi người cũng xác định hạn chế đi lại, chỉ những gì cần thiết thôi. Đã ra ngoài đường thì thực hiện tốt 5K. Nguy cơ vẫn còn lớn lắm, mọi người phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thôi, không thể như không có dịch được”, ông Bẩy nói.

Thị xã Đông Triều tiếp tục tăng cường hoạt động của các chốt liên ngành, thực hiện đóng chốt cứng từ 18h đến 6h sáng hôm sau, đặc biệt là những chốt tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Các xã, phường tiếp giáp với các xã còn tạm thời phong tỏa chủ động kiểm soát tại các trạm, chốt không để người qua lại hàng ngày. Với các biện pháp quyết liệt của chính quyền và tinh thần, ý thức chủ động của người dân, người dân Đông Triều sẽ vui xuân đón Tết Tân Sửu an toàn, ấm áp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh
Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh

VOV.VN - Những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hết mình vì công việc. Với họ, mùa xuân này thực sự rất đặc biệt!

Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh

Những người "canh gác cho mùa xuân" ở Quảng Ninh

VOV.VN - Những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hết mình vì công việc. Với họ, mùa xuân này thực sự rất đặc biệt!

Quảng Ninh hỗ trợ công nhân ở lại địa phương đón Tết
Quảng Ninh hỗ trợ công nhân ở lại địa phương đón Tết

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh có hơn 14.000 công nhân lao động quê địa phương khác ở lại đón Tết. Một số khu công nghiệp (KCN) ở Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ để tất cả công nhân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Quảng Ninh hỗ trợ công nhân ở lại địa phương đón Tết

Quảng Ninh hỗ trợ công nhân ở lại địa phương đón Tết

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh có hơn 14.000 công nhân lao động quê địa phương khác ở lại đón Tết. Một số khu công nghiệp (KCN) ở Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ để tất cả công nhân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Nam sinh trường nghề trốn khỏi nơi cách ly ở Quảng Ninh để về Nghệ An
Nam sinh trường nghề trốn khỏi nơi cách ly ở Quảng Ninh để về Nghệ An

VOV.VN - Nam sinh trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh về Nghệ An, hiện cơ quan chức năng đang lên phương án tiếp tục đưa người này đi cách ly.

Nam sinh trường nghề trốn khỏi nơi cách ly ở Quảng Ninh để về Nghệ An

Nam sinh trường nghề trốn khỏi nơi cách ly ở Quảng Ninh để về Nghệ An

VOV.VN - Nam sinh trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Ninh về Nghệ An, hiện cơ quan chức năng đang lên phương án tiếp tục đưa người này đi cách ly.