Người Hà Nội nhộp nhịp đi chợ sắm đồ cúng Táo quân

VOV.VN - Ngày mai, theo phong tục các gia đình Việt sẽ làm lễ cúng Táo quân lên "chầu Trời”, nhiều người dân Hà Nội hôm nay đã đổ xô ra chợ mua sắm đồ.

Một người đàn ông tỏ ra vui mừng khi mua được cặp cá chép ưng ý để mang về chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo sáng ngày mai.
Những con cá chép đỏ được bày bán ở khắp các khu chợ và được các bà nội trợ chọn mua.
Mỗi cặp cá khoảng 10-20.000 đồng.
10.000 đồng 2 chú cá chép nhỏ - phương tiện “giúp” ông Táo lên chầu trời.
Những chú cá chép sau khi được làm lễ cúng sẽ được thả xuống sông, hồ.
Những đồ cúng như mũ Táo quân, vàng mã được bày bán nhiều trong những ngày này.
Những người bán hàng rong chở đồ cúng Táo quân đi khắp phố phục vụ người có nhu cầu.
Cụ bà vừa sắm lễ cúng Táo quân tay xách nách mang trở về nhà.
Với những bà nội trợ ở thành phố không có nhiều thời gian chuẩn bị đồ cúng truyền thống, cứ ra chợ là được cung cấp đầy đủ, không thiếu món gì.
Một cửa hàng “tự phát” trong phố cổ bày bán xôi gấc, chè lam.
Những món ăn truyền thống trong ngày Tết như canh mọc, chân giò… đều được bán sẵn, các bà nội trợ chỉ việc mua về bắc lên bếp đun qua là xong.
Cụ bà bán chè lam, chè gừng trong chợ Hàng Bè phải luôn tay xới chè ra đĩa phục vụ khách.
Rải rác trong phố là những cửa hàng mở bán phục vụ đồ Tết.
Một cửa hàng bán gà, măng, miến phục vụ cúng Táo quân ở chợ Cầu Đông phải làm việc luôn tay mới đủ cho khách đặt.
Nam thanh niên bán quả Phật thủ trên phố Mã Mây - những quả phật thủ được các bà nội trợ ưa thích mua về bày trên mâm ngũ quả ngày Tết.
Những gánh hàng rong với món hàng không thể thiếu trên mâm cúng là những nải chuối.
Bưởi cũng là 1 trong ngũ quả không thể thiếu.
Hoa quả đủ màu sắc, chủng loại phục vụ cúng Táo quân.
Hoa cúc là loại hoa không thể thiếu trên bàn thờ các gia đình trong dịp này.
Nhiều gia đình đã làm lễ cúng Táo quân từ ngày hôm nay.
Một người đàn ông thay vợ đi sắm đồ cúng Táo quân đang buộc đồ lên xe chuẩn bị chở về nhà với đầy đủ mũ chuồn Táo quân, hoa tươi, 1 cành đào…
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh người dân thả cá tiễn “ông Công ông Táo“
Hình ảnh người dân thả cá tiễn “ông Công ông Táo“

VOV.VN - Theo tín ngưỡng dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại thực hiện lễ thả cá chép tiễn "ông Công ông Táo" lên Thiên Đình

Hình ảnh người dân thả cá tiễn “ông Công ông Táo“

Hình ảnh người dân thả cá tiễn “ông Công ông Táo“

VOV.VN - Theo tín ngưỡng dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại thực hiện lễ thả cá chép tiễn "ông Công ông Táo" lên Thiên Đình

Cúng Táo quân trên bàn thờ gia tiên hay bếp mới đúng?
Cúng Táo quân trên bàn thờ gia tiên hay bếp mới đúng?

VOV.VN - Tục cúng Táo quân có bản chất là tục thờ thần bếp, do đó nhiều người cho rằng ngày 23 tháng Chạp làm lễ cúng tại bếp mới đúng.

Cúng Táo quân trên bàn thờ gia tiên hay bếp mới đúng?

Cúng Táo quân trên bàn thờ gia tiên hay bếp mới đúng?

VOV.VN - Tục cúng Táo quân có bản chất là tục thờ thần bếp, do đó nhiều người cho rằng ngày 23 tháng Chạp làm lễ cúng tại bếp mới đúng.