Người lao động có thêm kênh tìm việc, kết nối online với doanh nghiệp

VOV.VN - Chiều nay (29/12), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc tổ chức Lễ Khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam (ESIP).

Thực hiện Quyết định 1586/QĐ-TTg ngày 11/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật mạng thông tin việc làm sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc; Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 10/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc về thực hiện Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm tại Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đại Hàn dân quốc, dự án nhằm tạo mạng thông tin việc làm, tạo lập cơ sở dữ liệu người tìm việc – việc tìm người trên cả nước, hỗ trợ các Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; phân tích và dự báo thị trường lao động; nâng cao hiệu suất kết nối cung, cầu trên thị trường lao động, trong đó có hoạt động xây dựng cổng thông tin việc làm được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, thời gian vừa qua Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm đã triển khai thành công. Trên cơ sở đánh giá và kiểm thử các chức năng thuộc cổng thông tin dịch vụ việc làm, việc bàn giao và tiếp nhận giữa phía Việt Nam (Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – đơn vị tiếp nhận) và phía Hàn Quốc đã được triển khai.

Đồng thời, đã diễn ra khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm (địa chỉ: http://esip.vieclamvietnam.gov.vn/) với chức năng hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp, bước đầu thực hiện tại 2 thành phố lớn, có thị trường lao động phát triển là Hà Nội và TP HCM.

Kết nối việc làm online

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho hay, Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam là một biểu tượng, kết quả của quan hệ hợp tác tốt đẹp, truyền thống hữu nghị, góp phần hợp tác, thúc đẩy phát triển quan hệ của hai nước nói chung và hai Bộ Lao động Việt Nam – Hàn Quốc nói riêng.

 Dự án đã hỗ trợ xây dựng Cổng thông tin dịch vụ việc làm được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc. Đây là hoạt động hết sức quan trọng, phù hợp với bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh số hoá trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng, việc đưa vào sử dụng Cổng thông tin dịch vụ việc làm và việc cung cấp dịch vụ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay là việc làm cấp bách. Thứ trưởng yêu cầu Cục Việc làm tiếp nhận và tổ chức hướng dẫn, trước hết là 2 địa phương Hà nội và TP HCM sử dụng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch trình bộ phê duyệt mở rộng ra các địa phương trên toàn quốc.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm cho rằng, Cổng thông tin dịch vụ việc làm hết sức quan trọng trong việc kết nối cung cầu việc làm toàn quốc, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19. 

“Với Cổng thông tin dịch vụ việc làm này, ngay lập tức, doanh nghiệp và lao động sẽ kết nối với nhau trên nền tảng công nghệ số, từ đó giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối một cách thuận tiện, giảm chi phí, đây là việc  hết sức ý nghĩa. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội và TP HCM để kết nối cung cầu cho cả khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, từ 2 thị trường này sẽ tiếp tục kết nối sang các thị trường khác.

Bên cạnh công nghệ về kết nối số hóa cung cầu toàn quốc, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ thống quan trắc thông tin việc làm toàn quốc. Đây là việc cần lộ trình lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ không chỉ về công nghệ, thu thập và chia sẻ thông tin toàn quốc”, ông Vũ Trọng Bình cho biết.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Park Noh-Wan cho rằng, việc xây dựng Cổng thông tin dịch vụ việc làm Việt Nam rất có ý nghĩa. Đây là dự án do 3 bên phối hợp chặt chẽ xây dựng. Hi vọng cổng thông tin việc làm tiếp tục phát triển, sẽ trở thành biểu tượng cho Chính phủ Việt Nam.

Theo Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam, cổng thông tin dịch vụ việc làm được khai trương không chỉ dừng lại ở khai trương còn phải cải tiến, ứng dụng. Cổng thông tin dịch vụ việc làm phải được nhân rộng 63 tỉnh thành không chỉ giới hạn ở Hà Nội và TP HCM. Việc làm bố trí ngân sách, nhân lực chuyên môn mở rộng cổng thông tin dịch vụ việc làm được cho quan trọng nhất hiện nay.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá, cổng thông tin dịch vụ việc làm là công cụ hữu hiệu hỗ trợ tìm việc  của lao động.

Đặc biệt, với các địa bàn như TP Hà Nội có hơn  6 triệu người dân trong độ tuổi lao động và 4,1 triệu lao động, nhu cầu tìm việc rất lớn. Hệ thống này không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động thành phố mà cả các tỉnh thành lân cận. 

“Cổng thông tin việc làm khai trương sẽ giúp  cho người sử dụng lao động và lao động được kết nối trực tiếp, đặc biệt kết nối với người sử dụng lao động Hàn Quốc. Đây là một trong những thị trường trong nhiều năm qua Hà Nội cung cấp nhiều lao động”, bà Hương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động
Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8
Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8

VOV.VN - Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, riêng tháng 8 có hơn 9.000 lao động của hơn 2.000 doanh nghiệp ở Hà Nội đến làm thủ tục, giảm hơn 400 hồ sơ so với tháng 7.

Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8

Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8

VOV.VN - Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, riêng tháng 8 có hơn 9.000 lao động của hơn 2.000 doanh nghiệp ở Hà Nội đến làm thủ tục, giảm hơn 400 hồ sơ so với tháng 7.

Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19
Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 lần 2 tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, trong đó, nhóm lao động phi chính thức sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19

Lao động phi chính thức chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 lần 2 tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động, trong đó, nhóm lao động phi chính thức sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.