Người nhà “đội lửa” chờ sĩ tử ở con đường “nóng nhất thủ đô“

VOV.VN - Người nhà và các sĩ tử không khỏi "choáng váng" trước cảnh nắng nóng như thiêu như đốt tại địa điểm thi trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).


Đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân - Hà Nội) vốn nổi tiếng xanh mát với hai hàng xà cừ cổ thụ hai bên. Song những hàng cây này đã bị chặt hạ trong đợt thay thế cây xanh hồi tháng 3/2015. Những ngày nắng nóng cực đỉnh như hôm nay (1/7), người dân chỉ biết "than trời".

Một bóng cây nhỏ không đủ che mát cho một nhóm người nhà thí sinh đứng chờ con thi THPT Quốc gia.

Vì không có bóng mát để chờ thí sinh, nên người nhà dừng đỗ xe tùy tiện, khiến giao thông ở trước cổng trường ĐH KHTN và ĐH KHXH&NV rất lộn xộn. Lực lượng công an và sinh viên tình nguyện liên tục phân luồng tránh ùn tắc.

Các sinh viên tình nguyện và công an phơi mình dưới cái nắng như đổ lửa trên đường Nguyễn Trãi.

Bóng mát lớn nhất ở đường Nguyễn Trãi là từ công trình đường sắt trên cao. Người nhà "bạ đâu ngồi đó" chờ con.

Nắng nóng khiến ai cũng mỏi mệt.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì không còn hai hàng cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi. "Nắng nóng như thế này càng thấy yêu quý cây xanh hơn", một người dân chia sẻ.

Nước uống và ô che nắng là vật dụng không thể thiếu của các ông bố, bà mẹ đi đón con. 



Không còn chỗ mát, người mẹ này "dũng cảm" đứng ở vỉa hè chờ con.



Hình ảnh trông "phát ngốt" sau khi kết thúc môn thi đầu tiên vào lúc 11h sáng nay trên đường Nguyễn Trãi, trước cổng 2 trường ĐH thuộc ĐHQGHN. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến hết kỳ thi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày 1/7, Hà Nội nắng nóng cao nhất là 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời vào giờ cao điểm (13 - 15h) có thể lên đến 42 - 43 độ C.

Người nhà thí sinh chen chúc trong "bóng mát" hiếm hoi của cây cầu vượt.

Bãi cỏ ở dải phân cách là chỗ ngồi lý tưởng để chờ con. Tuy nhiên, đến buổi chiều họ sẽ chẳng thể ngồi ở chỗ này vì nắng nóng xiên vào.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết vẫn nắng nóng những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia
Thời tiết vẫn nắng nóng những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Dự báo trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia (từ 30 – 4/7), đợt nắng nóng vẫn tiếp diễn, tới 35-38 độ C

Thời tiết vẫn nắng nóng những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia

Thời tiết vẫn nắng nóng những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Dự báo trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia (từ 30 – 4/7), đợt nắng nóng vẫn tiếp diễn, tới 35-38 độ C

Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng
Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT công bố địa chỉ, điện thoại đường dây nóng và email của Bộ trưởng để thí sinh và xã hội phản ánh các hiện tượng tiêu cực.

Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng

Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT công bố địa chỉ, điện thoại đường dây nóng và email của Bộ trưởng để thí sinh và xã hội phản ánh các hiện tượng tiêu cực.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia trong nắng nóng gay gắt
Thí sinh dự thi THPT quốc gia trong nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ từ ngày 30/6 đến ngày 3/7, tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia trong nắng nóng gay gắt

Thí sinh dự thi THPT quốc gia trong nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ từ ngày 30/6 đến ngày 3/7, tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ.

Thí sinh cần biết khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia
Thí sinh cần biết khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Ngoài việc phải đến phòng thi trước 15-130 phút, thí sinh cần tuân thủ các qui chế thi cử của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh cần biết khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia

Thí sinh cần biết khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Ngoài việc phải đến phòng thi trước 15-130 phút, thí sinh cần tuân thủ các qui chế thi cử của Bộ GD-ĐT.

Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao
Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao

VOV.VN - Thí sinh phải bình tĩnh, nên bắt đầu làm từ bài dễ đến khó. Trình bày bài thi sạch sẽ, gọn gàng, không nên tẩy xóa quá nhiều.

Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao

Tiết lộ cách làm bài thi tốt nghiệp THPT để đạt điểm cao

VOV.VN - Thí sinh phải bình tĩnh, nên bắt đầu làm từ bài dễ đến khó. Trình bày bài thi sạch sẽ, gọn gàng, không nên tẩy xóa quá nhiều.

Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia
Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Trong ngày làm thủ tục dự thi những sai sót như nhầm lẫn về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh... đã được các điểm thi cho đối chiếu và sửa chữa.

Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

Nắng nóng, tắc đường trong ngày làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Trong ngày làm thủ tục dự thi những sai sót như nhầm lẫn về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh... đã được các điểm thi cho đối chiếu và sửa chữa.

Thí sinh hứng khởi với đề Toán liên quan đến dịch MERS-CoV
Thí sinh hứng khởi với đề Toán liên quan đến dịch MERS-CoV

VOV.VN -Theo thí sinh, có thể người ra đề mong muốn các bạn trẻ cũng phải có ý thức bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch MERS-CoV.

Thí sinh hứng khởi với đề Toán liên quan đến dịch MERS-CoV

Thí sinh hứng khởi với đề Toán liên quan đến dịch MERS-CoV

VOV.VN -Theo thí sinh, có thể người ra đề mong muốn các bạn trẻ cũng phải có ý thức bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch MERS-CoV.

Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia
Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại 38 cụm thi quốc gia và 61 cụm thi tỉnh.

Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại 38 cụm thi quốc gia và 61 cụm thi tỉnh.

Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay
Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh tại 3 điểm thi ở Quận 5 và Quận 3

Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay

Thi THPT Quốc gia 2015 ở TP HCM: 97% thí sinh có mặt sáng nay

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh tại 3 điểm thi ở Quận 5 và Quận 3