Nguyên nhân nào khiến mắc các bệnh hiếm gặp về da?

VOV.VN - Bệnh hiếm gặp nói chung và bệnh da hiếm gặp nói riêng là những bệnh ảnh hưởng rất ít đến cộng đồng, song có thể gây nên những biến chứng nặng nề nếu không phát hiện kịp thời và điều trị đúng. Thậm chí, người bệnh phải theo dõi suốt đời.

Chiều nay (29/2), nhân dịp Ngày Quốc tế bệnh hiếm (29/2/2008 - 29/2/2024), Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ ra mắt sách “Bệnh da hiếm gặp” của TTND. GS.TS Trần Hậu Khang.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám và Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh hiếm gặp (bao gồm bệnh da hiếm gặp) là những bệnh có tỷ lệ mắc rất thấp và ít ảnh hưởng đến cộng đồng. Nguyên nhân hay gặp nhất các bệnh này là di truyền, vì vậy bệnh thường xuất hiện từ nhỏ, với các triệu chứng nặng, kéo dài đến suốt đời gây ảnh hưởng trầm trọng đến người bệnh và gia đình người bệnh.

Theo các nghiên cứu từ các nước trên thế giới, hiện nay ước tính có khoảng 7000 bệnh hiếm gặp và có khoảng 400 triệu người mắc ít nhất 1 bệnh hiếm gặp. Còn tại Việt Nam, số liệu cho của WHO cho thấy có khoảng 100 căn bệnh hiếm gặp với 6 triệu bệnh nhân.

“Việc đối mặt với những căn bệnh hiếm gặp không chỉ là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế mà còn là một gánh nặng về tinh thần và vật chất cho người bệnh và gia đình họ. Nhưng chính từ những nghiên cứu, tích lũy của những người như TTND.GS.TS Trần Hậu Khang đã tạo nên những tiến bộ đáng kể trong việc hiểu biết và điều trị những căn bệnh này”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Chia sẻ về các bệnh da tại buổi lễ, TTND.GS.TS. Trần Hậu Khang cho biết, theo thống kê của các nhà da liễu học trên thế giới, có khoảng 3.000 bệnh từ thông thường đến hiếm gặp. Trong đó, có rất nhiều bệnh gọi là hiếm gặp, chưa ai nhìn thấy bao giờ, hoặc là bệnh lạ.

Bệnh hiếm gặp nói chung và bệnh da hiếm gặp nói riêng là những bệnh ảnh hưởng rất ít đến cộng đồng, song có thể gây nên những biến chứng nặng nề nếu không phát hiện kịp thời và điều trị đúng. Thậm chí, người bệnh phải theo dõi suốt đời.

Bệnh da hiếm gặp có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất do di truyền, chiếm tỉ lệ cao nhất. Theo thống kê của các nhà da liễu học, nhóm này chiếm từ 60-80% tổng số các bệnh da hiếm gặp và nhóm này xuất hiện sớm nhất trong cuộc đời, có khoảng 80% xuất hiện từ bé và khó điều trị nhất, dai dẳng nhất, gây nên biến chứng trầm trọng nhất.

Nhóm thứ 2 là do nhiễm trùng như vi trùng, virus, nấm. Có những bệnh nhiễm trùng dễ phát hiện, nhưng có những bệnh khó phát hiện vì những loại vi trùng đó hiếm gặp.

“Nhóm thứ 3 là rối loạn thần kinh tâm thần, nhóm này thường ít được để ý, bởi nhìn thấy bệnh da nhưng không phát hiện ra bệnh. Ví dụ người bệnh sẽ có những biểu hiện như rối loạn cưỡng bức, nhổ tóc, thậm chí ăn cả tóc dẫn đến tắc ruột, hay dùng dao kéo cắt trụi tóc… Muốn phát hiện bệnh này cần phối hợp chuyên gia về da và thần kinh tâm thần”, GS.TS Trần Hậu Khang cho biết.

Cũng theo GS.TS Trần Hậu Khang, bên cạnh những nhóm nguyên nhân trên, cũng có nhóm thứ 4 rất phức tạp, không rõ nguyên nhân gây bệnh, nhóm này rất nhiều, đa dạng, khó điều trị. Do đó, chỉ có thể điều trị triệu chứng, nhưng sau khi hết triệu chứng lại tiếp tục tái phát.

“Vì thế trong quyển sách của tôi có đề cập đến 48 bệnh hiếm gặp về da, trong đó có bệnh hiếm gặp do di truyền là nhiều nhất, so với các tỉ lệ khác, bệnh này chiếm khoảng 48%. So với thế giới tỷ lệ này là thấp, do Việt Nam có những bệnh di truyền mà chưa phát hiện được gen đột biến. Đây cũng là vấn đề các bác sĩ phải suy nghĩ, tìm tòi để tìm ra các phương pháp chẩn đoán sớm và có thể đề phòng được, như phân tích gen trong thời gian mang thai để có biện pháp can thiệp sớm, tránh xảy ra những trường hợp không đáng có, ảnh hưởng đến suốt đời”, GS.TS Trần Hậu Khang cho biết thêm.

Cũng theo GS.TS Trần Hậu Khang, toàn bộ doanh thu từ việc bán sách sẽ được dành tặng cho Hội bệnh nhân vảy nến Việt Nam, Hội bệnh nhân Lupus ban đỏ Việt Nam … và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn cho các bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị bệnh, đồng thời đóng góp được những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

GS.TS Trần Hậu Khang là chuyên gia hàng đầu của ngành Da liễu Việt Nam và khu vực Châu Á. Ông hiện là giảng viên cao cấp của Trường Đại học Y Hà Nội. GS. TS. Trần Hậu Khang đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Da liễu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Da liễu Châu Á.

Ông cũng từng là chuyên gia tư vấn của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây - Thái Bình Dương, đồng thời tham gia cùng các chuyên gia Quốc tế biên soạn các tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, điều trị một số bệnh Da hay gặp trong khu vực.

Giáo sư Khang đã xuất bản 20 cuốn sách về chuyên môn với vai trò là tác giả, chủ biên/đồng chủ biên, trong đó có một cuốn xuất bản ở nước ngoài (tiếng Anh). Ông cũng từng là Tổng biên tập "Tạp chí Da liễu học Việt Nam" và Biên tập viên của hai Tạp chí Quốc tế về Da liễu và Laser. Hiện nay ông là Hội viên tại Đại học Y Hoàng Gia Edinburgh và Vương quốc Liên hiệp Anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh về da và đường tình dục có xu hướng gia tăng dịp Tết
Bệnh về da và đường tình dục có xu hướng gia tăng dịp Tết

VOV.VN - Trong điều kiện khí hậu và môi trường hiện nay, các bệnh lý về da liên quan đến dị ứng, miễn dịch ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, khu vực phía Nam cũng ghi nhận lượng bệnh nhân mắc các bệnh lây qua đường tình dục gia tăng cao. Các bác sĩ khuyến cáo, dịp Tết người bệnh cần ý thức bảo vệ sức khỏe, an toàn bản thân trước các yếu tố dẫn đến các bệnh lý về da và bệnh đường tình dục.

Bệnh về da và đường tình dục có xu hướng gia tăng dịp Tết

Bệnh về da và đường tình dục có xu hướng gia tăng dịp Tết

VOV.VN - Trong điều kiện khí hậu và môi trường hiện nay, các bệnh lý về da liên quan đến dị ứng, miễn dịch ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, khu vực phía Nam cũng ghi nhận lượng bệnh nhân mắc các bệnh lây qua đường tình dục gia tăng cao. Các bác sĩ khuyến cáo, dịp Tết người bệnh cần ý thức bảo vệ sức khỏe, an toàn bản thân trước các yếu tố dẫn đến các bệnh lý về da và bệnh đường tình dục.

Điều trị các bệnh về da mùa đông
Điều trị các bệnh về da mùa đông

VOV.VN - Thời tiết lạnh khiến nhiều người gặp nhiều các bệnh lý da liễu. Vậy cần phòng ngừa và điều trị như thế nào để có làn da khỏe mạnh trong mùa đông? Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình.

Điều trị các bệnh về da mùa đông

Điều trị các bệnh về da mùa đông

VOV.VN - Thời tiết lạnh khiến nhiều người gặp nhiều các bệnh lý da liễu. Vậy cần phòng ngừa và điều trị như thế nào để có làn da khỏe mạnh trong mùa đông? Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình.

Người dân tới khám các bệnh về da tăng cao vì nắng nóng
Người dân tới khám các bệnh về da tăng cao vì nắng nóng

VOV.VN -Các chuyên gia cảnh báo, nắng gắt đi kèm với chỉ số UV hay còn gọi là tia cực tím cao sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.

Người dân tới khám các bệnh về da tăng cao vì nắng nóng

Người dân tới khám các bệnh về da tăng cao vì nắng nóng

VOV.VN -Các chuyên gia cảnh báo, nắng gắt đi kèm với chỉ số UV hay còn gọi là tia cực tím cao sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.

Các bệnh về da thường gặp trong mùa hè và cách phòng chống
Các bệnh về da thường gặp trong mùa hè và cách phòng chống

VOV.VN - Khí hậu nóng và độ ẩm cao của mùa hè nên các bệnh ngoài da thường tăng mạnh so với các mùa khác.

Các bệnh về da thường gặp trong mùa hè và cách phòng chống

Các bệnh về da thường gặp trong mùa hè và cách phòng chống

VOV.VN - Khí hậu nóng và độ ẩm cao của mùa hè nên các bệnh ngoài da thường tăng mạnh so với các mùa khác.