Mỹ “hy vọng và mong đợi” chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 26/04 và thông báo ý định chia sẻ vaccine với Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/04 cho biết ông “hy vọng và mong đợi” để chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với Ấn Độ và các nước khác đang thực sự cần. Tuy nhiên, Tổng thống Biden không đưa ra thời gian biểu khi nào chính quyền của ông bắt đầu chia sẻ vaccine với các nước.

Tổng thống Biden ngày 27/04 đã cập nhật tiến độ triển khai vaccine và tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống Covid-19 của nước Mỹ. Ông cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 26/04 và thông báo ý định chia sẻ vaccine với Ấn Độ.

"Chúng tôi đang gửi ngay lập tức một loạt sự giúp đỡ mà Thủ tướng Modi cần, bao gồm cung cấp loại thuốc kháng virus Remdesivir cũng như các loại thuốc khác có thể đối phó với sự gia tăng số ca nhiễm bệnh và giúp phục hồi. Thứ hai, chúng tôi đang gửi các bộ phận cơ khí thực sự cần thiết cho máy móc mà Ấn Độ phải có để chế tạo vaccine, và điều đó cũng đang được thực hiện. Tôi đã thảo luận với Thủ tướng Modi khi nào chúng tôi có thể thực sự chuyển vaccine cho Ấn Độ mà tôi có ý định thực hiện."- Tổng thống Biden cho biết.

Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng khi Mỹ gặp khó khăn ngay từ đầu, New Delhi đã giúp đỡ Washington đối phó với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, xấp xỉ 10 triệu liều vaccine AstraZeneca sẽ được xuất kho trong vài tuần tới, nếu như Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hoàn tất đánh giá về mức độ an toàn của vaccine này. 50 triệu liều vaccine cùng loại cũng sẽ được chuyển giao cho các nước trong vài tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại do Covid-19 đối với sinh viên quốc tế
Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại do Covid-19 đối với sinh viên quốc tế

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm  27/4 thông báo nới lỏng các hạn chế đi lại do Covid-19 đối với sinh viên quốc tế từ mùa Thu tới.

Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại do Covid-19 đối với sinh viên quốc tế

Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại do Covid-19 đối với sinh viên quốc tế

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm  27/4 thông báo nới lỏng các hạn chế đi lại do Covid-19 đối với sinh viên quốc tế từ mùa Thu tới.

Người đã tiêm phòng COVID-19 ở Mỹ có thể ra ngoài mà không đeo khẩu trang
Người đã tiêm phòng COVID-19 ở Mỹ có thể ra ngoài mà không đeo khẩu trang

VOV.VN - CDC Mỹ đã nới lỏng quy định sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Người đã tiêm phòng COVID-19 ở Mỹ có thể ra ngoài mà không đeo khẩu trang

Người đã tiêm phòng COVID-19 ở Mỹ có thể ra ngoài mà không đeo khẩu trang

VOV.VN - CDC Mỹ đã nới lỏng quy định sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đối với những người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3
Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3

VOV.VN - Trước diễn biến nghiêm trọng về dịch Covid-19 tại Ấn Độ, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều nước trên thế giới hôm 26/4 đã đề nghị hỗ trợ Ấn Độ đối phó với dịch bệnh.

Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3

Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3

VOV.VN - Trước diễn biến nghiêm trọng về dịch Covid-19 tại Ấn Độ, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều nước trên thế giới hôm 26/4 đã đề nghị hỗ trợ Ấn Độ đối phó với dịch bệnh.