Người phụ nữ từ vùng dịch Covid-19 trốn cách ly trở về Hàn Quốc

VOV.VN -Tỉnh Cà Mau làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong vụ việc để một người phụ nữ trở về từ vùng có dịch Covid-19 xuất cảnh trở về Hàn Quốc.

Hôm nay (29/2), Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có ý kiến chỉ đạo, đình chỉ công tác một số cán bộ, công chức để làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong vụ việc để một người phụ nữ trở về từ vùng có dịch Covid-19 xuất cảnh trở về Hàn Quốc.

Thời gian qua tỉnh Cà Mau rất quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-2019.

Theo tin ban đầu từ UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trong ngày 25/2, bà V.T.H (SN 1988) từ Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ và thuê xe về nhà ở xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời. Nhận được tin báo, chính quyền cơ sở đã tiến hành kiểm tra thì bà V.T.H khai từ Teku- Hàn Quốc (thực tế từ Deagu, vùng có dịch của Hàn Quốc) trở về.

Qua khám sức khỏe ban đầu, sức khỏe người phụ nữ này bình thường và được yêu cầu cách ly tại gia đình trong thời gian 14 ngày.

Sáng nay, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc với huyện Trần Văn Thời về việc người phụ nữ trở về từ vùng dịch bỏ trốn cách ly.

Đến ngày 27/2, bà H được vận động đi cách ly tập trung, ban đầu người phụ nữ này đồng ý, tuy nhiên, sau đó bà từ chối đi cách ly. Đến ngày hôm qua, khi tổ công tác đến nhà triển khai các biện pháp cưỡng chế thì gia đình cho biết bà H đã đặt máy bay và về Hàn Quốc vào sáng nay.

Đến thời điểm hiện tại, theo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thì bà V.T.H đã xuất cảnh trở về Hàn Quốc. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có ý kiến chỉ đạo: đình chỉ công tác một số cán bộ, công chức chính quyền cơ sở để làm rõ trách nhiệm./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly nCoV do "nhận thức sai"
Nóng 24h: Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly nCoV do "nhận thức sai"

VOV.VN - N.T.D khai do nhận thức phòng dịch Covid-19 chưa tốt và “chưa có quần áo để thay, nên tôi về lấy thêm quần áo rồi sang Trung Quốc”.

Nóng 24h: Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly nCoV do "nhận thức sai"

Nóng 24h: Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly nCoV do "nhận thức sai"

VOV.VN - N.T.D khai do nhận thức phòng dịch Covid-19 chưa tốt và “chưa có quần áo để thay, nên tôi về lấy thêm quần áo rồi sang Trung Quốc”.

Việt Nam không tham vấn bác sỹ Rafi Kot trong phòng, chống Covid-19
Việt Nam không tham vấn bác sỹ Rafi Kot trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế không mời một tổ chức hay cá nhân nào làm cơ quan tư vấn hay chuyên gia cho Bộ Y tế trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19

Việt Nam không tham vấn bác sỹ Rafi Kot trong phòng, chống Covid-19

Việt Nam không tham vấn bác sỹ Rafi Kot trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế không mời một tổ chức hay cá nhân nào làm cơ quan tư vấn hay chuyên gia cho Bộ Y tế trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19

Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly
Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly

VOV.VN -Tất cả các trường hợp hành khách nhập cảnh nghi nhiễm Covid-19 đều được đi theo luồng riêng ở sân bay để ra xe đưa đến nơi cách ly quy định trước.

Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly

Hơn 1.000 ca nghi nhiễm Covid-19 qua các sân bay phải đưa cách ly

VOV.VN -Tất cả các trường hợp hành khách nhập cảnh nghi nhiễm Covid-19 đều được đi theo luồng riêng ở sân bay để ra xe đưa đến nơi cách ly quy định trước.

Xử lý nghiêm những người thông tin sai lệch về dịch nCoV
Xử lý nghiêm những người thông tin sai lệch về dịch nCoV

VOV.VN - Người đưa thông tin giả, tin sai, đặc biệt là người nổi tiếng, sẽ làm cho những tin này lan truyền nhanh, có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

Xử lý nghiêm những người thông tin sai lệch về dịch nCoV

Xử lý nghiêm những người thông tin sai lệch về dịch nCoV

VOV.VN - Người đưa thông tin giả, tin sai, đặc biệt là người nổi tiếng, sẽ làm cho những tin này lan truyền nhanh, có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

Mỹ có thể hoãn họp với ASEAN do sự lây lan của dịch Covid-19
Mỹ có thể hoãn họp với ASEAN do sự lây lan của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Mỹ có thể hoãn họp với ASEAN do sự lây lan của dịch Covid-19

Mỹ có thể hoãn họp với ASEAN do sự lây lan của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19
Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

VOV.VN - Nhận thách đố của thành viên nhóm chat trên MXH, H. tung tin người trở về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid -19 tài khoản Facebook của mình.

Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

Triệu tập một nữ sinh tung tin người về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19

VOV.VN - Nhận thách đố của thành viên nhóm chat trên MXH, H. tung tin người trở về từ Hàn Quốc bị nhiễm Covid -19 tài khoản Facebook của mình.

WHO nâng cảnh báo về nguy cơ với dịch Covid-19 ở mức “rất cao“
WHO nâng cảnh báo về nguy cơ với dịch Covid-19 ở mức “rất cao“

VOV.VN -Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh có thêm nhiều quốc gia xác nhận những ca nhiễm SARS-CoV-2, cho thấy dịch bệnh đang lan rộng ra phạm vi toàn cầu.

WHO nâng cảnh báo về nguy cơ với dịch Covid-19 ở mức “rất cao“

WHO nâng cảnh báo về nguy cơ với dịch Covid-19 ở mức “rất cao“

VOV.VN -Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh có thêm nhiều quốc gia xác nhận những ca nhiễm SARS-CoV-2, cho thấy dịch bệnh đang lan rộng ra phạm vi toàn cầu.

Một người Việt Nam ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19
Một người Việt Nam ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19

VOV.VN -Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm Covid-19.

Một người Việt Nam ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Một người Việt Nam ở Hàn Quốc nhiễm Covid-19

VOV.VN -Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm Covid-19.