Người Việt nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực

Thái Lan cho rằng, đây là giải pháp kiểm soát những người lợi dụng chính sách miễn thị thực để lao động bất hợp pháp tại nước này.

Từ ngày 12/8, một số người Việt Nam nhập cảnh vào Thái Lan phải xin thị thực (visa).

Văn phòng đại diện Tổng cục Thái Lan tại TP HCM ngày 12/8 cho biết, Cục quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan chỉ áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam, các trường hợp nhập cảnh khác vào Thái đều phải có thị thực. Nếu trường hợp trốn làm thị thực bị phát hiện, cơ quan này sẽ cảnh cáo và bắt buộc người đó phải làm thị thực theo luật định.

Theo đại diện một số công ty du lịch, quy định xin visa vào Thái Lan gây “trở ngại tâm lý” rất lớn đối với du khách Việt Nam 

Thông cáo mới nhất từ phía Thái Lan lại cho biết, bắt đầu từ ngày 12/8/2014, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn khi cấm những người trốn làm thị thực trở lại Thái Lan. Công dân Việt Nam cũng như các nước khác muốn nhập cảnh Thái Lan với những mục đích khác ngoài du lịch đều phải xin thị thực từ Đại sứ quán Thái Lan trước khi nhập cảnh vào nước này.

Theo giải thích từ phía Thái Lan, đây là giải pháp kiểm soát những người lợi dụng chính sách miễn thị thực để lao động bất hợp pháp tại Thái Lan.

Cơ quan phụ trách du lịch Thái Lan khuyến cáo khách du lịch tự túc nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết như vé máy bay khứ hồi, xác nhận đặt phòng, chi phí lưu trú tại Thái Lan trong trường hợp nhân viên hải quan yêu cầu. Đối với khách theo đoàn thì trưởng đoàn phải cung cấp chương trình, danh sách đoàn, công ty du lịch tổ chức chương trình tại Thái Lan là đầy đủ thủ tục.

Hồi tháng 5/2014, đã xuất hiện tình trạng nhân viên xuất nhập cảnh Thái Lan ở cửa khẩu Aranyaprathet (biên giới Campuchia và Thái Lan) bắt khách Việt phải xòe 700 USD (hoặc khoản tiền tương đương với baht Thái) rồi chụp hình mới cho nhập cảnh.

Theo giải thích từ phía Thái Lan, quy định này nhằm ngăn chặn người Việt nhập cảnh vào Thái rồi ở lại lao động trái phép. Tuy nhiên sau đó, phía Thái Lan bỏ quy định nhưng mới đây đưa ra chính sách thị thực áp dụng đối với một số người Việt, dù giữa hai nước đã song phương bỏ thị thực từ nhiều năm qua (không quá 30 ngày). 

Trao đổi với Thanh Niên Online, nhiều công ty du lịch cho biết quy định xin visa vào Thái Lan không áp dụng riêng cho một số khách Việt Nam mà còn cho nhiều nước khác. Mặc dù vậy vẫn gây “trở ngại tâm lý” rất lớn đối với du khách Việt Nam nói chung. Những năm gần đây, khách Việt đến Thái Lan ngày càng đông và quy định này có thể ngăn cản phần lớn khách tự do du lịch đến Thái Lan trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh
Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh

VOV.VN - Cơ quan quản lý XNC nước này đã phát hiện một số trường hợp sử dụng thị thực giả để nhập cảnh trái phép vào Thái Lan.

Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh

Thái Lan bị mất 2.000 tem thị thực nhập cảnh

VOV.VN - Cơ quan quản lý XNC nước này đã phát hiện một số trường hợp sử dụng thị thực giả để nhập cảnh trái phép vào Thái Lan.

Quy định thị thực lao động với người nước ngoài
Quy định thị thực lao động với người nước ngoài

VOV.VN -Người nước ngoài vào làm việc có thu nhập tại Việt Nam phải có giấy phép lao động trước khi nhập cảnh.

Quy định thị thực lao động với người nước ngoài

Quy định thị thực lao động với người nước ngoài

VOV.VN -Người nước ngoài vào làm việc có thu nhập tại Việt Nam phải có giấy phép lao động trước khi nhập cảnh.

Châu Âu bán thị thực nhằm kích thích kinh tế
Châu Âu bán thị thực nhằm kích thích kinh tế

VOV.VN-Mỗi công dân cần chi phí tối thiểu khoảng 160.000 – 500.000 euro để có quyền cư trú tại Liên minh châu Âu. 

Châu Âu bán thị thực nhằm kích thích kinh tế

Châu Âu bán thị thực nhằm kích thích kinh tế

VOV.VN-Mỗi công dân cần chi phí tối thiểu khoảng 160.000 – 500.000 euro để có quyền cư trú tại Liên minh châu Âu. 

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia
EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

VOV.VN - Từ 2015, công dân 16 quốc đảo tại Caribe, Thái Bình Dương,… sẽ được miễn thị thực khi tới châu Âu

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

EU miễn thị thực khu vực Schengen cho 19 quốc gia

VOV.VN - Từ 2015, công dân 16 quốc đảo tại Caribe, Thái Bình Dương,… sẽ được miễn thị thực khi tới châu Âu

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea
Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho rằng những người này đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho rằng những người này đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực
Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

VOV.VN-Tình hình hiện nay đang chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí cho việc này.

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

VOV.VN-Tình hình hiện nay đang chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí cho việc này.

Cần quy định chặt chẽ về “giá trị thị thực”
Cần quy định chặt chẽ về “giá trị thị thực”

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội ở Cần Thơ tổ chức góp ý Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cần quy định chặt chẽ về “giá trị thị thực”

Cần quy định chặt chẽ về “giá trị thị thực”

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội ở Cần Thơ tổ chức góp ý Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Khách nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực từ 10/3
Khách nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực từ 10/3

VOV.VN-Miễn thị thực với thời gian tạm trú khi đến Phú Quốc không quá 30 ngày theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ.

Khách nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực từ 10/3

Khách nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực từ 10/3

VOV.VN-Miễn thị thực với thời gian tạm trú khi đến Phú Quốc không quá 30 ngày theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ.

Mỹ không cấp thị thực cho một số đại sứ Liên Hợp Quốc
Mỹ không cấp thị thực cho một số đại sứ Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Iran phản đối quyết định này và khẳng định Mỹ đang đi ngược lại với luật pháp quốc tế.

Mỹ không cấp thị thực cho một số đại sứ Liên Hợp Quốc

Mỹ không cấp thị thực cho một số đại sứ Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Iran phản đối quyết định này và khẳng định Mỹ đang đi ngược lại với luật pháp quốc tế.

Nhật Bản sẽ nới lỏng thị thực cho một số nước, trong đó có Việt Nam
Nhật Bản sẽ nới lỏng thị thực cho một số nước, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Việc này nằm trong kế hoạch hành động chung của Nhật Bản nhằm tăng gấp đôi lượng du khách nước ngoài vào năm 2020.

Nhật Bản sẽ nới lỏng thị thực cho một số nước, trong đó có Việt Nam

Nhật Bản sẽ nới lỏng thị thực cho một số nước, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Việc này nằm trong kế hoạch hành động chung của Nhật Bản nhằm tăng gấp đôi lượng du khách nước ngoài vào năm 2020.

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh
Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

VOV.VN - Người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực không quá 14 ngày.

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực khi nhập cảnh

VOV.VN - Người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực không quá 14 ngày.

Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài
Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài

VOV.VN - Kể từ ngày 11/12/2013, người nước ngoài xin thị thực đến Canada sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số

Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài

Canada thay đổi quy chế cấp thị thực cho người nước ngoài

VOV.VN - Kể từ ngày 11/12/2013, người nước ngoài xin thị thực đến Canada sẽ phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số