Người vùng cao nghe Đài như thế nào?

VOV.VN - Chiếc đài nhỏ đeo bên hông mỗi khi lên nương, xuống chợ là thói quen không thể thay đổi, để Tiếng nói Việt Nam luôn bên bà con vùng cao.

Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của các loại hình phương tiện truyền thông, song với đồng bào các dân tộc vùng cao Sơn La, Đài TNVN vẫn luôn là người bạn thân thiết.

Đối với ông Cà Văn Em, dân tộc Thái ở bản Phiêng Bủng 2, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thói quen nghe đài mỗi khi làm việc đã có từ rất lâu. Chiếc đài nhỏ ông thường mang bên mình để cập nhật mọi thông tin trong và ngoài nước rất hữu ích. Đặc biệt chương trình tiếng Thái của Đài TNVN làm cho ông Em rất thích thú bởi sự phong phú, đổi mới từng ngày của chương trình.

“Tôi rất thích nghe Đài TNVN, bởi mình đi đâu cũng có thể nghe được mọi thông tin trên thế giới cũng như ở trong nước. Tôi thấy Đài ngày càng có nhiều chương trình hay, cả chương trình tiếng dân tộc thái cũng rất hay” – ông Em chia sẻ.

Nghe khắp Thái là niềm vui mỗi ngày của các bà, các chị. Với bà con, nghe những bài hát Thái trên Đài TNVN, bà con học được nhiều điều, trong đó là tình yêu quê hương, đất nước bản làng mình. Bà con tự nhủ phải cùng nhau lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc, lưu giữ tiếng nói và chữ của đồng bào mình.

Trong các chương trình tiếng dân tộc của Đài TNVN, đồng bào dân tộc vùng cao Sơn La rất yêu thích chuyên mục khuyến nông, gương người tốt việc tốt, chuyên mục y tế… Bà con cho biết, họ đã học và áp dụng được nhiều mô hình phát triển sản xuất nhờ nghe Đài. Đặc biệt là ở các bản tái định cư như bản Phiêng Bủng này.

Chị Cà Thị Hoa, bản Phiêng Bủng nói: “Nghe Đài, bà con học được nhiều thứ lắm. Những bài hát Thái rất hay. Càng nghe càng yêu quê hương, bản làng mình hơn. Chúng tôi mong Đài ngày càng có nhiều chương trình hay để bà con cùng nghe”.

Tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, việc đầu tư các trạm tiếp sóng phát thanh và mở rộng mô hình loa không dây tại các xã, bản được quan tâm. Toàn huyện hiện có 11/16 xã có trạm phát sóng FM, 98% số hộ được nghe Đài TNVN.

Bà Mùa Thị Sinh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường La cho biết: “Chương trình đổi mới công tác tuyên truyền của Đài TNVN rất phù hợp và kịp thời, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái và các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cũng đã được nghe Đài TNVN. Qua nghe Đài, bà con cũng đã có những câu hỏi để tìm hiểu về khoa học kỹ thuật để phục vụ cho sản xuất”.

Làn sóng của Đài TNVN vẫn mỗi ngày vươn xa trên các bản làng vùng cao Sơn La. Với họ đây là món ăn tinh thần không thể thiếu và qua đó bà con áp dụng được nhiều cách làm hay để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở bản làng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác Hồ với Đài TNVN: Lần đầu tiên tiếng Bác lên làn sóng phát thanh
Bác Hồ với Đài TNVN: Lần đầu tiên tiếng Bác lên làn sóng phát thanh

VOV.VN - Đầu giờ chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập được truyền đi giữa trời Hà Nội -  trời thu Cách mạng

Bác Hồ với Đài TNVN: Lần đầu tiên tiếng Bác lên làn sóng phát thanh

Bác Hồ với Đài TNVN: Lần đầu tiên tiếng Bác lên làn sóng phát thanh

VOV.VN - Đầu giờ chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập được truyền đi giữa trời Hà Nội -  trời thu Cách mạng

Lần thứ hai đến Đài TNVN Bác căn dặn: “Thời gian là vàng”
Lần thứ hai đến Đài TNVN Bác căn dặn: “Thời gian là vàng”

VOV.VN - Bác nói hai điều quan trọng là bình tĩnh, đoàn kết một lòng, một khối sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Thời gian lúc này là quý hơn vàng.

Lần thứ hai đến Đài TNVN Bác căn dặn: “Thời gian là vàng”

Lần thứ hai đến Đài TNVN Bác căn dặn: “Thời gian là vàng”

VOV.VN - Bác nói hai điều quan trọng là bình tĩnh, đoàn kết một lòng, một khối sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Thời gian lúc này là quý hơn vàng.

Thăm Đài TNVN, Bác dặn: Muốn làm phát thanh tốt thì tay nghề phải cao
Thăm Đài TNVN, Bác dặn: Muốn làm phát thanh tốt thì tay nghề phải cao

VOV.VN - Tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam, Bác tới thăm công nhân xe thu thanh, Bác hài lòng và dặn: “Muốn làm phát thanh tốt thì tay nghề phải cao”.

Thăm Đài TNVN, Bác dặn: Muốn làm phát thanh tốt thì tay nghề phải cao

Thăm Đài TNVN, Bác dặn: Muốn làm phát thanh tốt thì tay nghề phải cao

VOV.VN - Tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam, Bác tới thăm công nhân xe thu thanh, Bác hài lòng và dặn: “Muốn làm phát thanh tốt thì tay nghề phải cao”.

Triệu Á Đông - Thính giả Trung Quốc đồng hành cùng Đài TNVN
Triệu Á Đông - Thính giả Trung Quốc đồng hành cùng Đài TNVN

VOV.VN - Triệu Á Đông, Giám đốc IT cho một hãng chuyển phát nhanh có tiếng tại Thượng Hải tự nhận là thính giả quen thuộc của Đài TNVN.

Triệu Á Đông - Thính giả Trung Quốc đồng hành cùng Đài TNVN

Triệu Á Đông - Thính giả Trung Quốc đồng hành cùng Đài TNVN

VOV.VN - Triệu Á Đông, Giám đốc IT cho một hãng chuyển phát nhanh có tiếng tại Thượng Hải tự nhận là thính giả quen thuộc của Đài TNVN.

Lần thứ tư thăm Đài TNVN, Bác dặn: “Đề phòng ăn đạn bọc đường”
Lần thứ tư thăm Đài TNVN, Bác dặn: “Đề phòng ăn đạn bọc đường”

VOV.VN - Bác nói: Nhiệm vụ cách mạng còn lâu dài, gian khổ, cán bộ phải giữ vững ý chí cách mạng, đề phòng những viên đạn bọc đường

Lần thứ tư thăm Đài TNVN, Bác dặn: “Đề phòng ăn đạn bọc đường”

Lần thứ tư thăm Đài TNVN, Bác dặn: “Đề phòng ăn đạn bọc đường”

VOV.VN - Bác nói: Nhiệm vụ cách mạng còn lâu dài, gian khổ, cán bộ phải giữ vững ý chí cách mạng, đề phòng những viên đạn bọc đường