Nguồn nước các hồ thủy điện đang thiếu hụt

Dù đang giữa mùa mưa lũ nhưng các hồ thủy điện đều rơi vào tình trạng thiếu nước, mực nước thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Trong những ngày tới, tình hình thời tiết không có đột biến và khả năng có mưa bổ sung cho nguồn nước các hồ thủy điện đang thiếu hụt vẫn không được cải thiện. Phóng viên Hà Nam phỏng vấn bà Nguyễn Lan Châu, cố vấn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương về nội dung này.

** Xin bà cho biết tình hình mực nước ở các hồ thuỷ điện hiện nay?

- Mực nước ở các hồ thuỷ điện đang ở mức rất thấp so với cùng kỳ năm 2009 như: Mực nước thuỷ điện Hoà Bình là 99m, so với cùng kỳ năm 2009 thấp hơn 10m; mực nước hồ Tuyên Quang là 103,49m cùng kỳ năm ngoái là 105,17m; còn hồ Thác Bà hiện nay là 52m, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 2m nước. Tương tự, các hồ thuỷ điện ở phía Bắc, các hồ thuỷ điện ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ đều ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, mực nước ở các hồ thuỷ điện ở Nam bộ, Tây Nguyên đều cao hơn mực nước chết từ 2 đến 4m. Nghĩa là thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2009.

** Vậy đâu là nguyên nhân khiến các hồ thuỷ điện đang rơi vào mực nước thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái thưa bà?.

- Nguyên nhân làm cho mực nước các hồ thuỷ điện thấp là do năm nay lượng mưa đến hệ thống các sông Đà, Thao, Lô thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2009 và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 30 đến 40%, khiến cho dòng chảy ở sông Đà liên tục thấp hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt, ở hồ Hoà Bình chưa năm nào lại như năm nay chưa phải xả một cửa xả đáy nào. Năm nào ở sông Đà cũng xảy ra từ 6 đến 12 trận lũ cao, có lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 5.000 m3/giây thì năm nay trên sông Đà mới có một trận có đỉnh lũ cao nhất là 4.800 m3/giây. Nghĩa là tình trạng dòng chảy trên sông Đà thấp chưa từng thấy và gây khó khăn rất nhiều cho phát điện cũng như tích nước sau này cảu các hồ chứa trên sông Đà.

** Vậy, theo dự báo, những ngày tới mực nước ở các hồ thuỷ điện có được cải thiện không thưa bà?.

- Trong những ngày từ nay đến 27/9, có mưa nhưng không làm tăng dòng chảy nhiều nên tình hình nước các hồ vẫn giảm dần bởi việc phát điện vẫn cao hơn nước về các hồ chứa. Vì vậy, lượng nước ở Bắc bộ, đặc biệt ở Tây Nguyên và Nam bộ vẫn thấp và giảm dần, không có hình thế gây mưa lớn trên diện rộng.

Hôm nay và ngày mai (15/9), ở khu vực Bắc trung bộ có mưa nhưng không làm tăng dòng chảy ở các hồ chứa. Đến ngày 28, 29/9 khả năng có đợt mưa nhưng cũng không phải là đợt mưa lớn. Bởi vậy, tôi nghĩ tình hình dòng chảy vẫn thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm./.

** Xin cảm ơn bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên