Mỹ hoãn áp dụng lệnh cấm đầu tư vào công ty Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Financial Times ngày 28/1 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã hoãn áp dụng lệnh cấm công dân đầu tư vào các công ty có liên quan đến quân đội Trung Quốc.

Quyết định hoãn lệnh cấm đầu tư vào công ty Trung Quốc sẽ giúp chính quyền tân Tổng thống Joe Biden có thêm thời gian rà soát các chính sách ứng phó với Trung Quốc của chính quyền tiền nhiệm. Các chính sách này bao gồm việc đưa hàng loạt công ty Trung Quốc vào “danh sách đen” của Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Mỹ nhằm hạn chế đầu tư hoặc xuất khẩu công nghệ cho Trung Quốc.

Trước đó trong những ngày cuối của nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nhà đầu tư Mỹ rút toàn bộ vốn tại các công ty được cho là thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc trước ngày 11/11.

Ngoài ra, thời hạn để các nhà đầu tư Mỹ dừng giao dịch với các công ty Trung Quốc này được gia hạn tới ngày 27/05. Hiện có 44 công ty Trung Quốc bị liệt vào “danh sách đen” của Mỹ, trong đó có nhà sản xuất chip hàng đầu SMIC và tập đoàn dầu mỏ khổng lồ CNOOC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu dầu mỏ của Iran cao kỷ lục, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ
Xuất khẩu dầu mỏ của Iran cao kỷ lục, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Nhiều hãng truyền thông Iran ngày 22/1 dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zangeneh cho biết, nước này đã đạt kỷ lục về xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt trong lĩnh vực này.

Xuất khẩu dầu mỏ của Iran cao kỷ lục, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Xuất khẩu dầu mỏ của Iran cao kỷ lục, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Nhiều hãng truyền thông Iran ngày 22/1 dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zangeneh cho biết, nước này đã đạt kỷ lục về xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt trong lĩnh vực này.

Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương
Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương

VOV.VN - Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên các công ty của Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương (CNOOC) liên quan đến các động thái của quốc gia này tại Biển Đông.

Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương

Mỹ áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương

VOV.VN - Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt lên các công ty của Trung Quốc, trong đó có Tổng công ty Dầu khí Hải dương (CNOOC) liên quan đến các động thái của quốc gia này tại Biển Đông.

Mỹ yêu cầu các nhà đầu tư rút vốn hoàn toàn khỏi công ty Trung Quốc
Mỹ yêu cầu các nhà đầu tư rút vốn hoàn toàn khỏi công ty Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây mở rộng lệnh cấm tiếp cận thị trường đối với các công ty Trung Quốc.

Mỹ yêu cầu các nhà đầu tư rút vốn hoàn toàn khỏi công ty Trung Quốc

Mỹ yêu cầu các nhà đầu tư rút vốn hoàn toàn khỏi công ty Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây mở rộng lệnh cấm tiếp cận thị trường đối với các công ty Trung Quốc.