Các vết nứt ở thuỷ điện Sơn La:

Nguyên nhân vết nứt là do ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ

Có thể nguyên nhân vết nứt là do ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ, đặc biệt là vào những ngày mùa đông tại công trường. Những vết nứt này không ảnh hưởng đến sự an toàn của đập trong quá trình vận hành

Sáng 12/2, Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do ông Ksor - Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Điều hành dự án thuỷ điện Sơn La.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Ban quản ký dự án thuỷ điện Sơn La báo cáo với Đoàn về tiến độ thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La. Tính đến thời điểm này, các hạng mục công trình đều đảm bảo tiến độ thi công.

Trong năm nay, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện việc đổ bê tông đập không tràn đảm bảo chống lũ 2009 và hoàn thành đập phạm vi vai trái đạt cao độ 228 mét; thi công bê tông thường đồng loạt các hạng mục công trình; hoàn thành việc lắp đặt cửa van cung và thử khô các cửa van phẳng xả sâu đập tràn; thi công khoan phun chống thấm, gia cố và khoan thoát nước… Ban Điều hành dự án thuỷ điện Sơn La cũng kiến nghị với Đoàn Giám sát một số ý kiến nhằm đảm bảo tiến độ thi công năm 2009 và thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hà đã giải trình với Đoàn Giám sát về việc xuất hiện các vết nứt trên thân đập thuỷ điện. Ông Hà cho biết, việc xuất hiện các vết rạn, nứt trên thân đập là có thật. Tuy nhiên, đó là do nguyên nhân khách quan và không gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Ông Nguyễn Hồng Hà nói: “Báo cáo của cơ quan thiết kế đánh giá, có thể nguyên nhân vết nứt là do ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ, đặc biệt là vào những ngày mùa đông tại công trường. Những vết nứt này cũng xảy ra ở nhiều đập khác và không ảnh hưởng đến sự an toàn của đập trong quá trình vận hành. Hiện nay chúng tôi đang xử lý vết nứt theo đúng hướng dẫn của các chuyên gia”.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Ksor Phước cho biết, những kết quả mà các đơn vị thi công đã đạt được trong thời gian vừa qua thật sự ấn tượng và tạo nhiều niềm tin cho đồng bào cả nước. Ban Quản lý dự án thuỷ điện Sơn La và các đơn vị thi công cần nỗ lực hơn nữa, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện công việc của mình; nêu cao ý thức kỷ luật, giảm tối đa các vụ tai nạn lao động; đảm bảo các quy trình kỹ thuật trong xây dựng, đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình; chú ý tới công tác quản lý, đặc biệt là vấn đề quản lý tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.