Nhà hàng chặt chém khách bằng hóa đơn tiếng Trung bị xử phạt

VOV.VN -Cơ quan chức năng Đà Nẵng xác định nhà hàng Siêu Hấp có 3 lỗi vi phạm và đã xử phạt hơn 12 triệu đồng

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt hơn 12 triệu đồng đối với chủ Nhà hàng Siêu Hấp (ở đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi không đăng ký kinh doanh, không niêm yết hàng hóa, trữ rượu không rõ nguồn gốc.
Trước đó, trưa 16/2 (mùng 1 Tết âm lịch), gia đình chị L.T.L (ở tỉnh An Giang) đến nhà hàng Siêu Hấp ăn trưa.

Nhà hàng Siêu Hấp bị đoàn du khách tố “chặt chém” bằng phiếu thanh toán tiếng Trung Quốc cho một bữa ăn hải sản

Mọi người gọi món ăn gồm: 2kg tôm, 8 con ghẹ, 2 dĩa tôm rim, 1 dĩa thịt heo kho, 2 dĩa cơm chiên hải sản, 2 dĩa rau muống xào, 1 dĩa đậu bắp luộc, nước giải khát.

Sau khi dùng bữa, gia đình chị L đã bức xúc vì nhà hàng Siêu Hấp in phiếu tính tiền toàn bằng tiếng Trung Quốc với giá thanh toán hơn 10 triệu đồng.

Khách hàng phản ứng thì nhà hàng tính lại còn khoảng 8 triệu đồng và nêu lý do tính theo giá ngày Tết nhưng chưa niêm yết.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng, ngành chức năng thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra Nhà hàng Siêu Hấp để làm rõ sự việc.

Qua kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, nhà hàng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không niêm yết giá bán hàng hóa dịch vụ. Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng trữ 20 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc.

Phiếu thanh toán “chặt chém” bằng tiếng Trung Quốc của nhà hàng Siêu Hấp

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện nhà hàng này đã tính dư của khách 954.000 đồng, trong khi do phiếu tính tiền bằng tiếng Trung Quốc nên thực khách không thể đối chiếu.

Ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, với 3 hành vi sai phạm như: không thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 2 món ăn nhà hàng bán ra cho khách nhưng không thể hiện trên việc niêm yết giá; 20 chai rượu các loại do Trung Quốc sản xuất nhưng mà không có hóa đơn chứng từ, nhà hàng này bị xử phạt 12,25 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm tình trạng chặt chém, nâng giá vé xe khách
Giảm tình trạng chặt chém, nâng giá vé xe khách

VOV.VN -Nhiều hành khách cho biết, năm nay tình trạng chặt chém, nâng giá vé xe không xảy ra nhiều.

Giảm tình trạng chặt chém, nâng giá vé xe khách

Giảm tình trạng chặt chém, nâng giá vé xe khách

VOV.VN -Nhiều hành khách cho biết, năm nay tình trạng chặt chém, nâng giá vé xe không xảy ra nhiều.

Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng
Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng

VOV.VN -Một nhà hàng ở Đà Nẵng "chặt chém" bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng đoàn khách khoảng 20 người tại Nhà hàng 27 Seafood, đường Võ Nguyên Giáp

Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng

Nhà hàng bị khách tố “chặt chém” xin lỗi khách hàng

VOV.VN -Một nhà hàng ở Đà Nẵng "chặt chém" bữa ăn khuya gần 25 triệu đồng đoàn khách khoảng 20 người tại Nhà hàng 27 Seafood, đường Võ Nguyên Giáp

Đà Nẵng: Lái xe taxi chặt chém giá cước cao gấp 7 lần
Đà Nẵng: Lái xe taxi chặt chém giá cước cao gấp 7 lần

VOV.VN - Hãng taxi Hải Vân đã sa thải Quang, đồng thời trực tiếp đến gặp khách để xin lỗi, trả lại số tiền thu không đúng qui định.  

Đà Nẵng: Lái xe taxi chặt chém giá cước cao gấp 7 lần

Đà Nẵng: Lái xe taxi chặt chém giá cước cao gấp 7 lần

VOV.VN - Hãng taxi Hải Vân đã sa thải Quang, đồng thời trực tiếp đến gặp khách để xin lỗi, trả lại số tiền thu không đúng qui định.  

Đình chỉ hoạt động tàu du lịch “chặt chém” trên vịnh Hạ Long
Đình chỉ hoạt động tàu du lịch “chặt chém” trên vịnh Hạ Long

VOV.VN - UBND TP. Hạ Long từ chối cấp phép đối với tàu du lịch Hải Long 16 - QN 4248 hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vì có hành vi chặt chém du khách.

Đình chỉ hoạt động tàu du lịch “chặt chém” trên vịnh Hạ Long

Đình chỉ hoạt động tàu du lịch “chặt chém” trên vịnh Hạ Long

VOV.VN - UBND TP. Hạ Long từ chối cấp phép đối với tàu du lịch Hải Long 16 - QN 4248 hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vì có hành vi chặt chém du khách.