Nhập quốc tịch Việt Nam cho 76 người Lào kết hôn không giá thú

VOV.VN - Đây là tiền đề để những người Lào kết hôn không giá thú ổn định, hòa nhập cuộc sống tại Việt Nam, để con cái được khai sinh, đảm bảo quyền được đi học.

Sáng nay (19/4), 76 trường hợp người Lào kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã được Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên trao Quyết định của Chủ tịch nước về nhập Quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tại Quyết định số 520/QĐ-CTN ngày 29/3/2019, đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trực tiếp trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 76 công dân người Lào.

Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã trao quyết định đến tận tay người dân.

Đây là 76 trường hợp đủ điều kiện, kết hôn không giá thú và hiện đang sinh sống tại địa bàn các xã: Thanh Nưa, Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh An, Pa Thơm, Nà Tấu, Mường Pồn, Núa Ngam, Mường Lói, Na Ư, Phu Luông, Hẹ Muông, Sam Mứn.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Công Khanh nhấn mạnh, từ nay, 76 trường hợp người Lào kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện đã trở thành công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại của đời người, là tiền đề để người kết hôn không giá thú ổn định, hòa nhập cuộc sống tại Việt Nam, đời sống từng bước được cải thiện tốt hơn, con cái được khai sinh, đảm bảo quyền được đi học, khám chữa bệnh... Đồng thời đây cũng thể hiện những nỗ lực, cố gắng của cả hai nước Việt Nam - Lào trong việc chung tay giải quyết vấn đề quốc tịch cho những người di cư tự do và kết hôn không giá thú thông qua việc ký kết một thỏa thuận song phương giữa hai nước về vấn đề này.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng cho biết, đại diện 76 công dân được nhận quyết định đợt này đã cam kết sẽ tiếp tục sinh sống, làm ăn lương thiện; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật Việt Nam để nghiêm túc tuân thủ, chấp hành đầy đủ.

Do đó địa phương sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các thủ tục để cấp giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, các giấy tờ tuy thân, giấy khai sinh cho các cháu nhỏ. Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách, nhằm đảm bảo quyền công dân, giúp bà con ổn định và hòa nhập với cuộc sống tại địa bàn cư trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên